tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the Web

Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

cdcali

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com hay 408-824-2505

------------oo0oo-------------

Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Kỳ 5 / 2011 Nam California

source: http://nktbk.blogspot.com







Dai Ta Nhay Du Luong Xuan Viet va Biet Kich Pham Hoa Nha Ky Thuat
AIRBORNE ALL THE WAY





 Hang Quan Danh Du The He 2 QLVNCH




Hinh Luu Niem Dai Ta Viet va Hoi Bao Ton Truyen Thong QLVNCH


Dai Ta Luong Xuan Viet va Gia Dinh Mu Do Nam California




Hang Quan Lien Hoi CCS
Ban To Chuc




Di Hanh
 Anh Le Minh CD2 Xung Kich




 Biet Dong Quan QLVNCH




 Chi Hanh Nhon
Dieu Quyen SBTN




Dai Ta Luong Xuan Viet
Thuy Quan Luc Chien Nam California
Khong Quan Nam California
 Dai Ta Luong Xuan Viet va Dai Ta Vo Dai Ton
 Hai Quan Nam California
Hoi Si Quan Tru Bi Thu Duc
Dai Uy Le Van San Doan 71 va Gia Dinh
Dai Ta Luong Xuan Viet va Si Quan Thu Duc Ti Hon
Anh Nam Loc , 2 Chau va Dai Ta Luong Xuan Viet
Dai Ta Luong Xuan Viet va Truc Ho
Luu Anh Dung Hoi Truong 101 / Hoi Pho Dong De Ban Nhac The Soldiers
Tam Doan
Phóng Viên Từ Wasington DC Võ Thành Nhân
Thanh Toan SBTN
Hoi Bao Ton Truyen Thong QLVNCH

Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Người Lính VNCH kỳ 5

(08/07/2011)

Bài: Nhóm trẻ / Việt Herald
Hình: Lâm Hoài Thạch.

Garden Grove, California (VH): Đại Nhạc Hội Ngoài Trời Cám Ơn Anh Người Lính VNCH kỳ 5 được tưng bừng khai diễn từ lúc 12 giờ trưa Chủ Nhật, ngày 7 tháng 8/ 2011 tại khuôn viên sân vận động trường Trung học Bolsa Grande, trên đại lộ Westsminster, thành phố Garden Grove, California. Trưởng ban tổ chức là Bà Hạnh Nhơn, Chủ tịch hội TPB & CNQP VNCH, với sự phối hợp hỗ trợ của Trung tâm Asia & SBTN TV, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California và các cơ sở thương mại cũng như nhiều đoàn thể khác.












Một chương trình văn nghệ rất phong phú với sự đóng góp thiện nguyện của trên 100 ca- nhạc- nghệ sĩ, ban nhạc, ban văn nghệ, đã thu hút khoảng hơn 5000 khán thính giả, các đại diện trong chính giới và hội đoàn đến để cùng nhau bày tỏ và ủng hộ tinh thần biết ơn của đồng hương Việt Nam tại hải ngoại đối với các Thương phế binh, Cô nhi quả phụ VNCH đang còn sống nhọc nhằn trong nước. Hầu hết đại diện của các đài truyền thông và báo chí đều có mặt để tường thuật Đai Nhạc Hội Ngoài Trời lớn lao này. Như thường lệ trong 5 năm qua, chương trình cũng được trực tiếp truyền hình đi khắp Hoa Kỳ và Canada qua hệ thống trực tải của SBTN TV và SET TV. Các MC, hoạt náo viên tham gia điều hợp chương trình gồm có: NS Nam Lộc, NS Việt Dũng, Các xướng ngôn viên truyền thông: Minh Phượng, Diệu Quyên, Kim Nhung, Đỗ Tân Khoa, Uyển Diễm...
Hình ảnh những người Thương phế binh VNCH đã được ngưỡng mộ và vinh danh từ những trái tim đầy ắp tình người, tình yêu nhân loại, và cao quý nhất là lòng biết ơn của đồng hương tại hải ngoại đến với những chiến sĩ đã hy sinh một phần thân thể của mình cho lý tưởng tự do. Họ là những người con yêu của đất nước, những người từng quên mình xông pha ngoài trận tuyến vì nhân dân và tổ quốc Việt Nam. Họ đã hiến dâng một phần máu thịt thanh xuân vì sự sống còn của toàn dân Miền Nam Việt Nam, vì di sản ngàn đời do các bậc tiền nhân đã có công gầy dựng, gìn giữ và trao truyền lại. Giờ đây, họ vẫn còn kéo dài cuộc sống khó khăn và buồn tủi tại quê nhà với một thân xác không toàn vẹn!
Họ là những chiến binh quốc gia phục vụ chiến trường trong nhiều sắc phục của Quân Lực VNCH, thuộc các quân binh chủng Không Quân, Hải Quân, Các Sư Đoàn Bộ Binh, Binh Chủng (BC) Thủy Quân Lục Chiến, BC Nhảy Dù, BC Biệt Động Quân, BC Pháo Binh - Thiết Giáp - Truyền Tin - Quân Y - Nha Kỹ Thuật - Chiến Tranh Chánh Trị - Nữ Quân Nhân - Xây Dựng Nông Thôn - Cảnh Sát - Địa Phương Quân - Công Binh - Thiếu Sinh Quân.. và trong nhiều lực lượng hậu cần khác. Những chiến công lẫy lừng làm rạng danh quân sử của quân lực VNCH được đánh đổi bằng máu xương và tinh thần chiến đấu quật cường của các chiến sĩ oai hùng một thời làm bạt vía quân thù trên các mặt trận. Trong các anh, một số đã anh dũng đền nợ nước, một số ngã gục trong các ngục tù cộng sản, một số vùi thây dưới lòng biển cả hay trong rừng sâu cũng vì hai chữ tự do.
Một lần nữa, Ban tổ chức, các văn nghệ sĩ của Nam California, đại diện các đoàn thể Quân - Cán - Chính VNCH, toàn thể đồng hương, các cơ sở kinh doanh của người Việt trên toàn Hoa Kỳ, với tâm tình biết ơn sâu sắc và bao la, xin được chân thành cảm tạ anh, người TPB VNCH còn tại thế ở quê nhà. Một chút quà mọn sẽ đến với các anh qua sự đóng góp đầy ý nghĩa của Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Người Thương Phế Binh VNCH kỳ 5. Trong dịp này, chúng tôi cũng không quên thắp nén tâm nhang, tri ân các chiến sĩ anh hùng đã nằm xuống vì sự sống còn của Tổ Quốc và dân tộc Việt Nam .
Những dữ kiện ghi vội vào lúc đại nhạc hội bế mạc:

  • Số đồng hương tham dự: khoảng 8,000 người.
  • Số tiền thu được tại chỗ và đã kiểm: $530,000. Như mọi năm trước, con số cuối cùng sẽ được chính thức công bố sau khi tổng kết.
  • Thiện nguyện viên giúp đỡ ban Tổ chức: 250 người.


- Ngoài ra, ông Phan Tấn Ngưu thay mặt ban Tổ chức, gởi lời tạ lỗi cùng đông đảo đồng hương đến ủng hộ đại nhạc hội dưới trời nắng và khí hậu nóng bức, tuy có dự phòng nhưng Ban Tổ chức bị trục trặc vào giờ chót nên đã không thực hiện được hệ thống phun nước để quý khán giả được thoải mái trong lúc thưởng thức chương trình văn nghệ.

 

 

 

----------o0o----------

 

Toi Ac CSVN

------oo0oo------

HsTs

CoVangVNCH

history
Hình chụp của 1 phóng viên Liên Xô: Một cảnh đấu tố tại miền Bắc có hình thờ các lãnh tụ Cộng sản được treo trên cao. Trong hình một thanh niên có vẽ có học thức, đang bị Cộng Sản đấu tố. Cán bộ Cộng Sản ngồi trên bàn chủ tọa. Nông dân nghèo được khích động, hứa hẹn chia của và huấn luyện sẵn để đánh đập, sỉ vả, kết tội người bị đấu tố.
history
Người bị đấu tố sắp bị bắn

history

Người bị đấu tố vừa bị bắn chết trước sự chứng kiến của dân chúng. Tài sản người bị đấu tố thường bị tịch thu, gia đình người bị đấu tố bị đuổi ra khỏi nhà. Thân nhân bị cô lập, không được hành nghề, không được làm mướn. Hàng triệu người miền Bắc là nạn nhân của Cộng Sản, đã sống trong tình trạng đói khổ, cùng quẩn suốt cuộc đời. Phần lớn những người bị đấu tố chỉ là những nông dân giỏi, khá giả nhờ vào tài sức của mình. Họ đã bị giết chết, bị cướp đọat tài sản một cách oan uổng

nncs

MauThan

thuyennhan

danangchaygiac
Mỗi khi bộ đội Cộng sản đến đâu là người dân miền Nam ùn ùn bỏ chạy để lánh nạn Cộng Sản. Hình ảnh trên đây chụp cảnh dân chúng thành phố Đà nẳng chạy nạn Cộng Sản khi miền Trung thất thủ đầu năm 1975.

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 


Home Page Vietlist.us


bottom