tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the Web

Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

cdcali

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com hay 408-824-2505

--------------oo0oo----------------

THÔNG BÁO KHẨN CẤP

Kính thưa quý vị!

Sau khi thâu thập các tin tức, nghiên cứu các dữ kiện về việc Phái đoàn Việt cộng đến San Diego để tuyên truyền và chiêu dụ đầu tư tại " Faculty Club, Đại Học UCSD vào ngày 28/2/2011" và " World Trade Center San Diego vào ngày 01/03/2011". Hiệp Hội Người Việt San Diego quyết định tổ chức biểu tình chống phái đoàn VC do tên Đại sứ Lê Công Phụng cầm đầu tại:

- Địa điểm: World Trade Center San Diego.
- Thời gian: Thứ Ba, ngày 01 tháng 03 năm 2011, từ 10 giờ sáng đến 02 giờ chiều.

Kính chuyển đến quý cơ quan Truyền Thông Báo Chí, quý Diễn Đàn, quý Website của người Việt quốc gia, THÔNG BÁO KHẨN CẤP " của Hiệp Hội Người Việt San Diego.

Xin vui lòng phổ biến rộng rãi.

Trân trọng.
Trần Sơn


+++++++++++++++++++++++++++

THÔNG BÁO KHẨN CẤP


V/V: Biểu tình phản đối Đại Sứ Việt Cộng tại Hoa Kỳ Lê Công Phụng đến San Diego trưa ngày 1 tháng 3, 2011 để kêu gọi đầu tư cho Việt Cộng

San Diego ngày 20 tháng 2, 2011

Kính thưa quý đồng hương,

Vào lúc 11:30 sáng ngày 1 tháng 3, 2011 Đại Sứ Việt Cộng tại Hoa Kỳ Lê Công Phụng sẽ tổ chức một buổi ăn trưa tại Trung Tâm Thương mại Quốc tế San Diego (WTCSD), số 2980 Pacific Highway, San Diego CA 92101. Buổi ăn trưa này nhằm mục đích tuyên truyền và kêu gọi các công ty thương mại và doanh nhân tại San Diego đầu tư với Cộng Sản Việt Nam.

Sự hiện diện nhằm mục đích tuyên truyền của đại diện cao cấp nhất của Việt Cộng tại Hoa Kỳ và tay sai ở San Diego là một thách thức trực tiếp của Việt Cộng đối với tập thể gồm hơn 40,000 người Việt Quốc Gia tỵ nạn Việt Cộng hiện cư ngụ tại thành phố San Diego. Hiệp Hội Người Việt San Diego khẩn thiết kêu gọi tập thể người Việt Quốc Gia tại San Diego sát cánh với chúng tôi để:

1. Cho nhóm tay sai Việt Cộng hiểu rõ tập thể người Việt tự do tại San Diego tuyệt đối không công nhận đảng cộng sản Việt Nam là đại diện cho hơn 80 triệu đồng bào Việt Nam tại nước nhà và tuyệt đối không hợp tác với Việt Cộng dưới bất cứ hình thức nào.

2. Nhắc nhở tới cư dân và chính quyền San Diego những sự thật đang xảy ra tại nước Việt Nam dưới sự cai trị độc quyền của đảng cộng sản Việt Nam trong mọi mặt như:
· Chính trị: Việt Nam là một trong ba nước cuối cùng trên thế giới lấy chủ nghĩa cộng sản làm căn bản cho chế độ cai trị, trong khi chủ nghĩa cộng sản đã chính thức được xem là kẻ thù của nhân loại và khai tử hơn hai mươi năm qua.
· Tôn giáo: Việt Cộng đặt ra các tổ chức tôn giáo quốc doanh để lừa bịp dư luận thế giới trong khi thẳng tay bắt giữ, đánh đập, khủng bố các bậc lãnh đạo tinh thần và giáo dân đã có can đảm chống lại việc này.
· Nhân quyền: Việt Cộng cầm tù, tra tấn, hành hung, cưỡng nhập vào nhà thương tâm thần các nhà văn, sinh viên, chuyên nghiệp và trí thức đã có can đảm dùng ngòi bút và khả năng chuyên môn của mình để chỉ trích chế độ; Việt Cộng toa rập hoặc làm ngơ cho bọn buôn người dụ dỗ, bắt cóc trẻ em và các cô gái Việt Nam làm nô lệ tình dục khắp Đông Nam Á, biến Việt Nam thành trung tâm nô lệ tình dục thế giới để thâu ngoại tệ.
· Dân quyền: Việt Cộng công khai cưỡng chiếm nhà đất của dân khi cần xây dựng cơ sở thương mại cho các công ty ngoại quốc và thẳng tay đàn áp khi những người “Dân Oan” đã có can đảm đứng lên phản đối, đòi lại nhà đất đã đời đời thuộc về gia đình họ.
· Tự do thông tin, báo chí: Việt Cộng nắm độc quyền thông tin báo chí trong nước; viện cớ an ninh quốc gia truy lùng bắt giữ các người dân dùng internet để thông tin chính xác, để chia sẻ ý kiến; đánh phá liên tục các trang web của người Việt Quốc Gia trên khắp thế giới tự do.

3. Báo động cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ biết rõ tình trạng vô cùng bất trắc trong việc đầu tư tại Việt nam ngày nay dưới chế độ cộng sản tham nhũng đến cùng cực và với những luật rừng của chế độ độc tài. Cảnh cáo các người Việt gốc Mỹ vì tham lợi cá nhân muốn mang tiền về làm ăn ở Việt Nam ngày nay, về sự lật lọng của cộng sản, cuối cùng mất hết gia sản và bản thân bị vu oan để bỏ thân trong lao tù. Những người này hãy nhìn kỹ tình trạng bi thảm của Việt kiều về nước đầu tư, ngay cả với các cá nhân thân cộng như Trần Trường!

Để biểu hiện thực tế những điều trên, HHNVSD cùng với các đoàn thể quốc gia sẽ biểu tình trước

Hiệp Hội Người Việt San Diego kêu gọi quý đồng hương, quý cựu quân nhân, cán bộ VNCH, các sinh viên học sinh trong tập thể người Việt Quốc Gia tích cực tham gia cuộc biểu tình này. Cùng sát cánh nhau, chúng ta chắc chắn sẽ cho Việt Cộng và bè lũ tay sai một bài học khi chúng dám bén mảng đến thành phố San Diego thân yêu của chúng ta.

Để biết thêm chi tiết cập nhật trong những ngày tới xin vào trang nhà của HHNVSD: www.vietfederationsd.org

Trân trọng kính chào quý đồng hương,

BS Lê Thế Dũng,
Chủ tịch Hiệp Hội Người Việt San Diego

SanDiego

LeCongPhung

--------------oo0oo----------------

----------------------------------------------------------------------------------------

VC Ban Nuoc

------oo0oo------

HsTs

CoVangVNCH

history
Hình chụp của 1 phóng viên Liên Xô: Một cảnh đấu tố tại miền Bắc có hình thờ các lãnh tụ Cộng sản được treo trên cao. Trong hình một thanh niên có vẽ có học thức, đang bị Cộng Sản đấu tố. Cán bộ Cộng Sản ngồi trên bàn chủ tọa. Nông dân nghèo được khích động, hứa hẹn chia của và huấn luyện sẵn để đánh đập, sỉ vả, kết tội người bị đấu tố.
history
Người bị đấu tố sắp bị bắn

history

Người bị đấu tố vừa bị bắn chết trước sự chứng kiến của dân chúng. Tài sản người bị đấu tố thường bị tịch thu, gia đình người bị đấu tố bị đuổi ra khỏi nhà. Thân nhân bị cô lập, không được hành nghề, không được làm mướn. Hàng triệu người miền Bắc là nạn nhân của Cộng Sản, đã sống trong tình trạng đói khổ, cùng quẩn suốt cuộc đời. Phần lớn những người bị đấu tố chỉ là những nông dân giỏi, khá giả nhờ vào tài sức của mình. Họ đã bị giết chết, bị cướp đọat tài sản một cách oan uổng

nncs

MauThan

thuyennhan

danangchaygiac
Mỗi khi bộ đội Cộng sản đến đâu là người dân miền Nam ùn ùn bỏ chạy để lánh nạn Cộng Sản. Hình ảnh trên đây chụp cảnh dân chúng thành phố Đà nẳng chạy nạn Cộng Sản khi miền Trung thất thủ đầu năm 1975.

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 


Home Page Vietlist.us

 


bottom