tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the Web

Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

cdcali

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com hay 408-824-2505

--------------oo0oo----------------

Gia Đình Cựu TNCT Bình Điền Thừa Thiên-Huế. Bắc California

Lễ Trình diện Tân BCH nhiệm kỳ 2010-2013

Chân Nhân -Hoàng Trinh

• Một tân Ban Chấp Hành năng động nhiệt thành, thổi luồng sinh khí mới cho hoạt động Hội.
• Đổi mới danh xưng hội: GIA ĐÌNH CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ ÁI TỬ BÌNH ĐIỀN, BẮC CALIFORNIA.
• Thông qua Phương Hương Hoạt Động trong Nhiệm Kỳ 2010-2013 và thông qua Điều Lệ của Hội.

GiaDinhAiTu

Lúc 11 sáng Chủ Nhật, Ngày 02 Tháng 1 Năm 2011, trong không khi hân hoan của ngày đầu năm Tết Dương Lịch 2011, Gia Đình cựu TNCT Bình Điền Thừa Thiên-Huế Bắc California đã tổ chức Lễ Trình Diện tân BCH nhiệm kỳ 2010-2013 tại Hội Trường Whisperring Hills, trên đường Capitol Express Way, Thành Phố San Jose, California.

Khoảng gần 100 người tham dự, hầu hết là anh em cựu tù của 5 phân trại, đã không quản ngại đường sá xa xôi từ những thành phố phía Bắc như Sacramento, Stockton, Oakland và Hayward náo nức về đây tụ hội. Đặc biệt lần này, các anh đi tham dự mà các bà xã cũng vòi vĩnh muốn theo. Chúng tôi tự suy diễn theo cảm tính, có lẽ là dịp đầu năm gặp gỡ nhau để cùng nhau chúc mừng năm mới; kế đến là vì thời tiết mưa hơi nặng hạt và trời trở lạnh nên các chị cùng theo để sưởi lòng nhau thêm phần ấm áp. Nhân dip này, để thể hiện tình cảm thân thương nhất, người viết xin chúc mừng các Chị cùng tất cả các Anh cựu tù Bình Điền Thừa-Thiên Huế hạnh phúc an vui; một Năm Mới Dương Lịch 2011 được dồi dào sức khỏe, an bình thịnh vựơng.

Là một buổi Lễ Trình Diện có tính lịch sử, Ban Tổ Chức đã trưng bày hội trường trang trọng với hai gíá cờ Việt Mỹ uy nghi, một biểu ngữ lớn với màu sắc hài hòa nói lên ý nghĩa buổi lễ, đặc biệt là một bàn thờ tuy chỉ bài trí đơn giản nhưng vẫn mang nét nghiêm trang với linh vị ghi hàng chữ “HƯƠNG LINH CỰU TÙ ÁI TỬ BÌNH ĐIỀN”, đã thể hiện tấm lòng thành đối với các bạn tù đã khuất. Trên bàn thờ ấy, đèn nến sáng lung linh, như lòng tưởng nhớ Các Anh Linh chắp cánh tọa Thiền về đây chứng giám lòng thành của những bạn tù đang tiếp nối công việc giữ lữa của thân yêu và ái hữu cho Hội ngày thêm khởi sắc, và cũng như để chứng minh buổi Lễ Trình Diện tân BCH nhiệm-kỳ 2010-2013 đựơc viên mãn và thành công tốt đẹp.

Vì thời tiết giá lạnh, mưa dày hạt, lại thêm địa điểm mới, nhất là chỗ đậu xe quá tải phải dời ra đậu nhờ ở parking khu thương mại bên ngoài, nên buổi lễ bắt đầu trễ gần 30 phút. Ngòai ra đựơc biết có một số anh em phải vất vả với parking như Anh Ngại, Anh Uynh v.v… nên đành bỏ lỡ cơ hội ra về. Đây là môt việc mà ban tổ chức nên quan tâm sau này.

GDAiTu

 

Khi nhang đèn được anh Hội Trưởng Lê Hữu Nga thắp lên sáng tỏ, cũng là lúc M.C Nguyễn-Tấn Thọ mở đầu đã thông qua chương trình tổng quát. Tiếp theo là buổi lễ được chính thức khai mạc với phần nghi thức chào cờ Mỹ Việt. Sau quốc ca Hoa Kỳ, ban hợp ca (kết hợp gấp rút để ca) cất cao tiếng hát cùng với toàn thể những người có mặt tại hội trường đồng thanh hát vang bài Quốc ca VNCH một cách hùng hồn và sâu lắng và khi phần Phút Mặc Niệm chấm dứt cũng là kết thúc phần nghi thức khai mạc một cách trang nghiêm và ý nghĩa.

Trong phần giới thiệu quan khách, các cơ quan truyền thông, đặc biệt có Nhà Báo Hùynh Lương Thiện, Chủ Nhiệm Tuần Báo Mõ San Francisco-Oakland, đến từ San Francisco, Phóng Viên Mỹ Lợi, chủ nhân trang Web VietVungVinh.com, cũng là Thông Tín Viên của Đài Truyền Hình SBTN, Phóng Viên Nguyễn Cầu của đài Sóng Việt là một cựu phóng viên chiến trường gan dạ có mặt trên từng cây số trong các trận chiến khốc liệt năm xưa, Gíáo Sư Nguyễn Châu, phụ trách trang Web PeopleVoice Online, cũng là một cựu tù Bình Điền trước đây. Trong những cựu tù tham dự hôm nay, đặc biệt có ông Lê Ngân, 82 tuổi đến từ Stockton, niên trưởng Hùynh Khoa đến từ Oakland. Theo tin của BTC cho biết, ông Hồ Thục, 88 tuổi là người cao tuổi nhất đã gọi điện thoại trước đó sẽ đến tham dự, nhưng vì trời quá lạnh đã không đến tham dự được.

GDAiTu

 

Vị tân Hội Trưởng, anh Lê Hữu Nga được giới thiêu lên máy vi âm để phát biểu chào mừng và tuyên bố lý do buổi Họp Mặt Khoáng Đại, trình diện tân Ban Chấp Hành. Được biết, trong dịp Gia Đình Cựu TNCT Bình Điền Thừa Thiên-Huế, Bắc Cali kỷ niệm thành lập năm thứ 8 với ngày VUI MỪNG GẶP LẠI đã tổ chức tại Thành phố San Jose, Tiểu Bang California vào ngày 19/9/2010, anh Lê Hữu Nga đã đựơc đề cử và đắc cử chức vụ tân Hội Trưởng nhiệm kỳ 3 năm 2010-2013 tại cuộc bầu cử rất hào hứng và cũng lắm gay go.

Sau 3 tháng tham khảo, mời gọi các bạn tù để thành lập một ê kíp hoạt đông, hôm nay vị tân Hội Trưởng chính thức trình diện trước phiên họp khoáng đại một Ban Chấp Hành đầy năng động và tương đối trẻ trung. Hy vọng với những thành tâm thiện chí ấy, BCH nhiệm kỳ này sẽ luôn luôn đoàn kết, góp ý xây dựng hòa nhã, tương kính và tôn trọng lẫn nhau vì danh dự của tập thể Cựu Tù Ái Tử Bình Điền, sẽ đưa sinh hoạt của Gia Đình ngày càng thăng tiến, vững mạnh.
Các thành viên trong Ban Cố Vấn và Ban Điều Hành đã được MC Nguyễn-Tấn Thọ giới thiệu đầy đủ như sau:

- Ban Cố Vấn: Anh Nguyễn Khoa Đằng, anh Trương Thức, anh Đoàn Lít, anh Phan Hai, anh Trương Lợi, và anh Nguyễn-Tấn Thọ.

- Ban Điều Hành: Anh Lê Hữu Nga, Hội Trưởng; anh Dương Phước Quyến, Hội Phó Nội Vụ, anh Huỳnh Hữu Vui, Hội Phó Ngoại Vụ kiêm Ban Tương Tế Xã Hội; anh Đinh Trọng Phúc, Thư Ký; anh Nguyễn Duy Tú, Thủ Quỹ;

- Các vị Đại Diện Vùng gồm: anh Phạm Hữu Huê, vùng Sacramento và Stockton; anh Đặng Công Phồn, vùng Hayward và Oakland; anh Võ Xuân Bào, Trưởng Ban Khánh Tiết củng một số khác như các anh Nguyễn Cường, Nguyễn Văn Cường, Hùnh Hữu Vui; Ban Thông Tin Báo Chí gồm các anh Phan Thục, Phạm Hữu Huê, Đinh Trọng Phúc, và Hồ Vĩnh Lộc; Ban Trật Tự gồm các anh Trương Thức, Đoàn Lít và Trương Lợi. Ban Tiếp Tân & Ẩm Thực là các vị phu nhân mà người chịu trách nhiệm chính là phu nhân của ba anh Nguyễn Duy Tú, Đinh Trọng Phúc và Võ Xuân Bào.

Phần thủ tục trình diện do anh Hội Trưởng thực hiện chu đáo với từng bảng tên đã ghi sẵn chức danh được gắn vào từng người nhận lãnh nhiệm vụ, ngoại trừ hai anh Phạm Hữu Huê (Sacto) và Phan Ngọc Thục (Stockton) vì bận việc không về được. Tiếp đó, các hiền thê đã lần lượt lên tặng cho phu quân những cành Hồng đỏ thắm như thầm chúc rằng các Anh cố gắng “Chịu Tiếng Mang Lời”, giữ gìn sức khỏe để “Vác Là Ngà cho Quan” chỉ vì mục đích cao cả trân quý bạn tù, không quên đồng đội cùng chung cảnh ngộ nên phải dấn thân.

GDAiTu

 

Trước hình ảnh cảm kích ấy, những tràng vỗ tay nối tiếp nhau từ những bàn tay thân ái có mặt trong hội trường, như để chúc mừng cho tân Ban Chấp Hành trẻ trung năng động và đầy lòng nhiệt thành có thêm nghị lực, như để tiếp thêm tình đoàn kết và sự sẵn sàng chung vai với tân Ban Chấp Hành gánh vác công việc của Hội như của chính mình.

Sau khi tặng lại những bông hồng thắm tình ấy cho các vị hiền thê, tất cả tân Ban Chấp Hành cùng các hiền thê, và tham dự viên cất cao bài hợp ca “Việt Nam Việt Nam”. Cả hội trường vang lên tiếng hát nhịp nhàng, hòa lẫn tiếng vỗ tay, với từng khuôn mặt hớn hở như hứa hẹn một mùa Xuân tươi sáng cho Gia Đình Ái Tử Bình Điền Bắc Cali đang đến, như mùa Xuân của vạn vật đang về, và cũng như là ước muốn trong tâm lòng mỗi một chúng ta khi nghĩ đến mùa Xuân mới sẽ nở hoa cho đất Mẹ Việt Nam sạch bóng độc tài Cộng Sản, đồng bào trong nước có được dân chủ, dân quyền, và tự do ấm no.

GDAiTu

Sau đó, anh Đinh Trọng Phúc, Thư Ký của tân BCH tuyên đọc bản “Phương Hướng Hoạt Động” trong nhiệm kỳ 3 năm sắp đến 2010-2013 như là những dấu chỉ đường cho những hoạt động chính yếu mà Gia Đình Ái Tử Bình Điền Bắc Cali nguyện thực thi. Tóm tắt của bản Phương Hướng Hoạt Động này gồm những điểm chính sau đây:

Trong phần này, anh Dương Phước Quyến là cựu Thủ Quỹ đã đọc bản Kết Toán Tài Chánh Thu Chi một cách chi tiết đủ các phần mục kề cà phần thu đã nhận được trong ngày tổ chức Đại Hội Vui Mừng Gặp Lại lần thứ 8 vừa qua, và sau đó chuyển sổ sách tài chánh và quỹ hiện còn bằng tấm chi phiếu đã ký cho tân Thủ Quỹ Nguyễn Duy Tú. Một số thiết bị, dụng cụ, hay tài sản khác đã được vị tân Hội Trưởng tiếp nhận sau ngày Đại Hội. Những văn bản lưu giữ khác như biên bản các loại trước đây hay các loại giấy tờ, sổ sách khác v.v…chưa chuyển giao đưọc vì anh cựu Tổng Thư Ký Nguyễn Như Quỳnh hôm nay không đến tham dự được. Tuy thế, phần việc bàn giao chỉ mang tính tượng trưng nhưng đã được thông qua nhanh chóng.

Anh Huỳnh Khoa, cựu Cố Vấn trong BCH mãn nhiệm đã phát biểu chúc mừng tân Ban Chấp Hành có nhiều ý chí, nghị lực, và luôn tiếp tục phát huy tình đoàn kết cao đẹp, tạo điều kiện để sinh hoạt của Hội ngày càng vững mạnh. Anh nhắn nhủ tân Ban Chấp Hành với tư cách là vị cựu cố vấn bằng chân tình của một vị niên trưởng dày dạn kinh nghiệm và ước mong sinh hoạt Hội ngày càng khởi sắc để bất cứ bạn tù nào cũng nhìn hội như là một mái nhà thân yêu và ấm áp cho những ngày cuối đời còn lại nơi xứ người. Cái bắt tay thân mật và ý nghĩa giữa anh Huỳnh Khoa, cựu Cố Vấn và anh Lê Hữu Nga, tân Hội Trường vừa mang chân tình thể hiện cái tình cảm gắn bó của những người đồng tù luôn sát cánh cùng nhau, vừa chúc mừng năm mới với nhiều hy vọng tân Ban Chấp Hành sẽ làm nhiều việc tốt đẹp và thành công.

Buổi Họp Mặt Khoáng Đại lần này cũng đã thông qua đề nghị đổi tên Hội nhằm tạo điều kiện mở rông cho các cựu tù ở các trại Ái Tử tham gia. Kể từ hôm nay, danh xưng của Hội là: GIA ĐÌNH CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ ÁI TỬ BÌNH ĐIỀN BẮC CALIFORNIA, viết tắt là GIA ĐÌNH ATBĐ BẮC CALI. Tên gọi mới này không những tạo thêm điều kiện mở rộng thành viên và gắn bó giữa các bạn tù cùng cảnh ngộ, mà còn phù hợp với danh xưng thống nhất hiện nay của các hội Gia Đình Ái Tử Bình Điền khắp nhiều địa phương, khắp nhiều tiểu bang.

GDAiTu

Tiếp đến anh Nguyễn Tấn Thọ, Cố Vấn của tân Ban Chấp Hành (người đã được Ban Chấp Hành mãn nhiệm truóc đây tín nhiệm công cử viết bản Dự Thảo Điều Lệ của Hội, nhưng chưa có điều kiện thời gian bàn bạc để thông qua), đã đọc lại từng chương một và giải thích chi tiết về Bản Điều Lệ của Hội mà BCH mãn nhiệm đang làm dang dở. Dịp gởi Thư Mời Họp Khoáng Đại lần này, anh tân Hội Trưởng đã gởi bản Điều Lệ (Dự Thảo) đến tận tay tất cả thành viên để có thì giờ nghiên cứu trước. Do vậy, sau khi đóng góp, bản Điều Lệ đã chính thức được thông qua với một số ít được sữa đổi cho phù hợp, nhất là với tên Hội mới và một số điều khoản khác.

Đến đây, anh Lê Hữu Nga, tân Hội Trưởng gởi lời chúc mừng HAPPY NEW YEAR và mời 2 vị cao tuổi nhất là anh Hoàng Nồng và anh Lê Ngân lên cắt BÁNH TÂN NIÊN 2011. Khi chiếc bánh vừa cắt, cũng là lúc chai rượu Champagne được bật tung ra. Rươu nồng, bánh ngọt, và lời chúc mừng mọi người một năm mới sức khỏe an khang thinh vựơng. Trong tình cảm chan hòa và nồng ấm ấy, ban hợp ca trổi lên bài Ly Rượu Mừng của nhạc sĩ Phạm Đình Chương càng làm tăng thêm cái không khí vốn tưng bừng và hân hoan, lại càng hân hoan và tưng bừng hơn nữa như Xuân tình của vạn vật đang về quyện hoà Xuân lòng của những bạn tù Ái Tử Bình Điền đang phơi phới xuân sang, hớn hở, bất tận…

Bửa ăn trưa thân mật do nhà Hàng Lemon Grass phục vụ chu đáo đã làm cho thực khách ngon miệng và hết lời khen ngợi. Món canh su trái tươi xanh với sườn non, hương vị ngọt ngào đã làm cho phần ăn có món gà Rôti, món xào rau cải, món chả giò thêm ý vị vô cùng, lại có cả chè hạt nhãn với trái cây cung cấp thật dồi dào. Xin cảm ơn ông bà Kim Nguyễn, chủ nhân Nhà Hàng Lemon Grass đã hết lòng lo toan môt bửa ăn ấm tình vì chỉ lấy với giá ủng hộ.

Tiếng ca, tiếng hát với tiếng đàn hôm nay là để mừng vui cho buổi Lể Trình Diện, là để chào đón mùa Xuân đang về với thiên nhiên và cũng đang về trong lòng mọi người chúng ta. Từng tiếng tơ đồng hòa lẫn cung điệu nhịp nhàng, như ru bạn tù chúng ta về một chân trời mới, nơi đó có sự an lành và phuớc hạnh, nơi đó cũng là một vùng trời mới, có “Mùa Xuân Trên Đỉnh Bình Yên”, có nhiều tình thương và sự thứ tha. Hình như, những âm thanh ngọt ngào thanh thoát ấy còn muốn xóa tan đi những âm thanh u uất làm chạnh lòng ngừời nghe.

Các Cựu Tù Ái Tử Bình Điền Bắc Cali và các hiền thê thay phiên nhau hát ca cho đến mãn cuộc vui. Tiếng hát Ngọc Lan, Phan Ngọc Danh (từ Hayward), Túy Huệ, Nguyễn Duy Tú, Đoàn Lít, và đặc biệt là tiếng hát của anh Hội Trưởng Lê Hữu Nga và tiếng hát của Nhạc Sĩ Nguyễn Hữu Tân, đến từ Sacramento … đã làm ấm lòng tất cả dù trời đang mưa lạnh bên ngoài.

Không chỉ những tấm hình kỷ niệm của buổi Lễ được các phó nhòm lưu lại, mà những tấm hình riêng từng cặp vợ chồng là thành viên của tân BCH cũng được ghi dấu, đặc biệt nhất là tấm hình Phúc Lộc Thọ là tên của 3 thành viên trong BCH cũng được ghép lại một cách có ý nghĩa.

GDAiTu

Cảm ơn Nhạc sĩ Tân từ Sacto đã không quản ngại đường sá xa xôi trong tiết trời mưa gió khắc nghiệt đã về đây giúp vui cho gia đình cựu tù mà không nặng vấn đề thù lao. Cảm ơn Nhà Báo Huỳnh Lương Thiện, Chủ Nhiệm Báo Mõ San Francisco-Oakland đã đến tham dự và viết tin. Cám ơn Anh Mỹ Lợi, Chủ Nhiệm trang Web VietVungVinh.com cũng là Thông Tín Viên của Đài Truyền Hình SBTN. Chính anh đã giúp thực hiện tại chỗ vài ba phút phỏng vấn ngắn gọn dành cho anh Hội Trưởng Lê Hữu Nga, đồng thời sẽ chuyển những hình ảnh, tin tức chính xác nhất về buổi lễ hôm nay cho khán thính giả toàn quốc Hoa Kỳ được biết.

Cảm ơn cựu Phóng Viên chiến trường Nguyễn Cầu đã tận tuỵ với nghề nghiệp và thâm tình đến với Hội Ái Tử Bình Điền Bắc Cali hôm nay, và hy vọng anh sẽ giúp cho Hội có nhiều tư liệu về buổi Lễ này trên đĩa DVD sắp đến. Nhắc đến những DVD của Đại Hội Vui Mừng Gặp Lại lần thứ 8 vừa qua, được phát hành trong buổi Lễ Trình Diện tân BCH hôm nay, không chỉ là lời cám ơn bình thường, mà BTC đã trân trọng tấm lòng của anh Phan Thục hết lòng tận tuỵ giúp edit lại toàn bộ các phiên bản sai sót trước đây trong thời gian kỷ lục. Dù với kỹ thuật và trình độ chuyên môn cao, anh cũng đã phải bỏ rất nhiều thời giờ kể cả thức suốt đêm trường cho kịp hoàn thành trước ngày tồ chức chỉ có 2 ngày.

Cám ơn những thành viên gia đình Ái Tử Bình Điền Bắc Cali và Ái Tử Bình Điền khắp các nơi, những bạn tù đồng chung cảnh ngộ, những ân nhân, những bằng hữu…đã vì tình nghĩa với nhau, đã thương quý nhau và mãi mãi thông cảm cho nhau.

Xin hãy vui lòng ngửa bàn tay thân ái để bàn tay hữu ái bên kia gập lại vào nhau cho trọn vòng tay nhân ái mà chúng ta hằng mong muốn.

HOÀNG TRINH – CHÂN NHÂN

 

----------------------------------------------------------------------------------------

VC Ban Nuoc

------oo0oo------

HsTs

CoVangVNCH

history
Hình chụp của 1 phóng viên Liên Xô: Một cảnh đấu tố tại miền Bắc có hình thờ các lãnh tụ Cộng sản được treo trên cao. Trong hình một thanh niên có vẽ có học thức, đang bị Cộng Sản đấu tố. Cán bộ Cộng Sản ngồi trên bàn chủ tọa. Nông dân nghèo được khích động, hứa hẹn chia của và huấn luyện sẵn để đánh đập, sỉ vả, kết tội người bị đấu tố.
history
Người bị đấu tố sắp bị bắn

history

Người bị đấu tố vừa bị bắn chết trước sự chứng kiến của dân chúng. Tài sản người bị đấu tố thường bị tịch thu, gia đình người bị đấu tố bị đuổi ra khỏi nhà. Thân nhân bị cô lập, không được hành nghề, không được làm mướn. Hàng triệu người miền Bắc là nạn nhân của Cộng Sản, đã sống trong tình trạng đói khổ, cùng quẩn suốt cuộc đời. Phần lớn những người bị đấu tố chỉ là những nông dân giỏi, khá giả nhờ vào tài sức của mình. Họ đã bị giết chết, bị cướp đọat tài sản một cách oan uổng

nncs

MauThan

thuyennhan

danangchaygiac
Mỗi khi bộ đội Cộng sản đến đâu là người dân miền Nam ùn ùn bỏ chạy để lánh nạn Cộng Sản. Hình ảnh trên đây chụp cảnh dân chúng thành phố Đà nẳng chạy nạn Cộng Sản khi miền Trung thất thủ đầu năm 1975.

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 


Home Page Vietlist.us

 


bottom