tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the Web



Vietnam

covang

covang

covang

cdcali

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com hay 408-824-2505

--------------oo0oo----------------

Lý Tống đã ra khỏi nhà giam

 

THM: Như Thế Hệ Mới đã loan báo, Chiến sĩ đấu tranh cho tự do dân chủ , người hùng Lý Tống đã rời khỏi giam quận Santa Clara nằm trên đường Hedding thanh phố San Jose vào lúc 11 giở 30 tối ngày 23/ 7/2010

lytong

Ảnh Thế Hệ Mới

++++++++++++++++++++

Theo MercuryNews - Lý Tống dấn vào sự kiện quốc tế lần gần đây nhất trong trang phục đầm màu trắng đỏ rực rỡ và mang dây chuyền ngọc lấp lánh mượn từ vị hôn thê của mình.

Sau khi xuất hiện ở tòa án cùng giọng nói khàn khàn, chiến sỹ đấu tranh cho tự do chống cộng đặc biệt này sẽ được bảo lãnh ra ngoàị. Ông sẽ mặc lại đồ của mình thay vì trang phục của nhà giam.

Tuy nhiên, sự kiện về Tống được báo chí từ Saigon đến San Jose rầm rộ đưa tin sẽ không dịu bớt ngay liền. Với việc cải trang kỳ lạ vừa qua, Tống bị tố đã hạ ca sỹ sao nhạc pop của Việt Nam bằng pepper spray tại buổi ca nhạc ở Santa Clara vào tối Chủ Nhật.

Giờ thì vừa được kính trọng vừa bị xỉ vả bởi những thành tích nổi trội và lạ thường của chính mình, người đàn ông 62 tuổi này lên kế hoạch cùng với hàng chục người ủng hộ tháp tùng một chuyến xe bus đi Anaheim để tiếp tục chiến dịch chống đối ca sỹ Đàm vĩnh Hưng. Người ca sỹ từ Việt Nam này đang dự tính sẽ hát ở Quận Cam vào tối thứ Bảỵ

Luật sư của Tống thừa nhận rằng Tống sẽ tuân theo lệnh của thẩm phán Gilbert Brown của tòa án Quận Santa Clara, sẽ không đến gần người ca sỹ kia trong vòng 100 yards ( khoảng chừng 91 met).

Không đồng tình với một số ý kiến thông cảm, thẩm phán nói rằng Tống không được phép tấn công và lại gây ảnh hưởng đến sức khỏe những người chung quanh lúc mình biểu tình.

Hưng thì được fans của anh này xem như là một Justin Bieber của Việt Nam; nhưng dày dạn hơn là một nhân vật gây chia rẽ. Tốt đẹp nhất và cũng tệ hại nhất, anh ta là vừa là đứa con cưng vừa là tay sai của những người cầm quyền Việt Nam.

Hôm Chủ Nhật, cảnh sát cho biết Tống trong trang phục cải trang đã đi nhẹ nhàng đến gần sân khấu giả bộ tặng một cành hoa cho Hưng để Hưng cúi xuống thì xịt pepper spray vào anh nàỵ

Kết quả là 5 ngày trong nhà giam với 5 tội danh cho người đàn ông đã từng nổi tiếng quốc tế trong những lần dùng máy bay hay tuyệt thực để đấu tranh chống lại cộng sản.

Sáng nay thứ Sáu, rất nhiều người tràn ngập tòa án thậm chí hôn thê của Tống cũng không có chỗ ngồi.

Không như phiên tòa đầu tiên hôm thứ Tư khi có một số người rơi nước mắt, lần này thì tiền thế chân giảm xuống từ 100 ngàn đô còn 75 ngàn đô. Cạnh đó, ông còn đối diện thêm một tội danh là dùng loại vũ khí gây nguy hiểm tánh mạng (*).

Với bộ đồ xanh của nhà giam và trên phía mắt trái của Tống là một miếng băng dán, Tống chào những người ủng hộ mình trong phòng xử theo kiểu chào của quân đội. Đáp lại, họ cũng chào lại ông như vậy dù chỉ im lặng. Khi đó thì người nhân viên an ninh cũng la lớn: "Giữ yên lặng trong phòng xử án!".

Không ngoài dự đoán, thậm chí nhiều kịch tính hơn ở bên ngoàị.

Lần đầu tiên, Lam Hoang "Aimee" Hoang, vị hôn thê của Tống và cũng là cựu xướng ngôn viên của một hãng tin Việt Nam, giải thích cô đã giúp Tống sửa soạn cho diện mạo quái lạ của ông hôm tối Chủ Nhật như thế nàọ.

Cô đã đánh phấn vào gương mặt cứng cỏi của người đàn ông xem ông là James Bond của Việt Nam. Cô trang điểm đôi môi của ông bằng màu son đỏ của cherry. Sau cùng, cô thêm vào một chiếc nón đen và sợi dây chuyền trắng ngọc lấy từ hộp nữ trang của mình. Cô đã chụp lại vài tấm hình của ông để làm kỷ niệm.

Cô biết rằng ông ăn mặc như vậy để làm một việc gì đó nhưng cô không rõ việc đó là việc gì.

Cô nói: "Ông ấy không cho tôi đi theo."

Trong khi những hãng tin Việt ngay tại Silicon Valley này gọi Lý Tống là một người hùng, câu chuyện cũng bùng nổ qua báo chí bên Việt Nam nơi có tờ Sài gòn giải phóng gọi Lý Tống là khủng bố.

Hơn 150 người ủng hộ Lý Tống tập trung bên ngoài vì Lý Tống. Hầu hết họ là người ủng hộ dân chủ cho Việt Nam ở vào khoảng độ tuổi 60 hoặc ngoài 60.

Ông Le Van Y, 64 tuổi và là người ủng hộ nói Lý Tống đấu tranh cho quê hương Việt Nam của ông và rằng một nữa gia đình ông đã bị việt cộng giết.

Một trong những luật sư của Tống là Michael Luu nói những người này chịu đau khổ nhiều nhất, những mất mác thật sự không thể nhìn thấy sờ thấy được. Gia đình họ đã mất đi và họ chưa quên.

Một người tên Sonny Lê, 45 tuổi, viết bài tự do và cũng là tị nạn chính trị ở Oakland cho biết ông này nghĩ những hành động của Tống chống lại người ca sỹ làm tổn thương đến sự hàn gắn giữa Mỹ và Việt Nam. Ông này thì không có tham dự phiên toà nhưng theo dõi vụ này rất sát.

Lê nói he hiểu Lý Tống và những người ủng hộ từ đâu đến nhưng 35 năm rồi cần quên đi.

Nếu Tống bị kết tội với 5 tội trạng và tội kháng cự lại khi bị bắt thì mức án cao nhất là 6 năm 8 tháng.

Trong số các tội này là dùng vũ khí xịt tự vệ mà chưa được phép, và tội đột nhập.

Luật sư công tố viên Johnny Gogo khẳng định văn phòng của ông này không chơi trò chính trị khi kết tội Tống quá nặng nề. Luật sư biện hộ Tâm Nguyễn gọi sự kết tội là quá mức trong khi vấn đề ở phạm vi một người bình thường.

Có lần Tống dùng một máy bay nhỏ để rãi truyền đơn ở Việt Nam. Về địa phương thì Tống đánh dấu bằng một cuộc tuyệt thực kéo dài để đòi hỏi chính quyền San Jose đặt tên Little Saigon cho khu thương mại Việt Nam nơi đây (**).

Gogo nói Tống có quyền tự do bày tỏ ý kiến và biểu tình nhưng khi ông ấy đi vượt giới hạn và tấn công người không có tự vệ thì phải can thiệp. Gogo nói ông ta xem lại đoạn video cũng như nghiên cứu thêm vụ này thì thêm vào 1 tội nữa. Tội đó là làm cho khoảng 15 đến 20 người bị chảy nước mắt --theo như họ than phiền với cảnh sát.

Tuy thế thẩm phán nói ông không nghĩ Lý Tống sẽ bỏ chạỵ "Tôi không có gì nghi ngờ về việc ông Tống sẽ đến dự phiên tòa lần tới hay không. Tôi nghĩ thật ra ông ấy mong đợi đến ngày đó như đến một diễn đàn chính trị."

(*): ý nói loại vũ khí tự vệ pepper spray của phụ nữ.
(**): người Việt tị nạn hải ngoại muốn dùng tên Little Saigon để tưởng nhớ Saigon thật đã rơi vào tay việt cộng và bị đổi tên từ khi mất miền Nam tự do.

CV sơ dịch

source: email from readers.

 

lytong
Ảnh www.vietlist.us


LyTong
Ảnh "http://www.vietnamexodus.org/vne0508/index.php"

history
Hình chụp của 1 phóng viên Liên Xô: Một cảnh đấu tố tại miền Bắc có hình thờ các lãnh tụ Cộng sản được treo trên cao. Trong hình một thanh niên có vẽ có học thức, đang bị Cộng Sản đấu tố. Cán bộ Cộng Sản ngồi trên bàn chủ tọa. Nông dân nghèo được khích động, hứa hẹn chia của và huấn luyện sẵn để đánh đập, sỉ vả, kết tội người bị đấu tố.
history
Người bị đấu tố sắp bị bắn

history

Người bị đấu tố vừa bị bắn chết trước sự chứng kiến của dân chúng. Tài sản người bị đấu tố thường bị tịch thu, gia đình người bị đấu tố bị đuổi ra khỏi nhà. Thân nhân bị cô lập, không được hành nghề, không được làm mướn. Hàng triệu người miền Bắc là nạn nhân của Cộng Sản, đã sống trong tình trạng đói khổ, cùng quẩn suốt cuộc đời. Phần lớn những người bị đấu tố chỉ là những nông dân giỏi, khá giả nhờ vào tài sức của mình. Họ đã bị giết chết, bị cướp đọat tài sản một cách oan uổng

nncs

MauThan

thuyennhan

danangchaygiac
Mỗi khi bộ đội Cộng sản đến đâu là người dân miền Nam ùn ùn bỏ chạy để lánh nạn Cộng Sản. Hình ảnh trên đây chụp cảnh dân chúng thành phố Đà nẳng chạy nạn Cộng Sản khi miền Trung thất thủ đầu năm 1975.

---------oo000---------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 


bottom