tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the Web



Vietnam

covang

covang

covang

auchau

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com hay 408-824-2505

--------------oo0oo----------------

Đêm Nhạc Hội "Dơ Dáy Việt Nam" tại Bá Linh. Thành Công hay Thất Bại?

Tuần qua, một đêm nhạc hội tại Bá Linh, có thể gọi như là hình thức nhạc hội kiểu "Dơ Dáy Việt Nam" với ca sĩ tuyên vận Việt cộng Đàm Vĩnh Hưng, mà với nghị quyết 36 CSVN đã đưa ra hải ngoại để ru ngũ và chia rẻ cộng động Việt Nam nước ngoài.

Mặt Thành Công: Trong một nhà hát lớn, sang trọng của đài truyền hình Bá Linh, nơi mà tiền thuê phòng rất cao, khó ai tổ chức văn nghệ thương mại mà có thể thực hiện. Như vậy CSVN đã thành công trong việc cướp đất dân oan, bán đất nhượng biển cho Tàu, lấy tiền để tài trợ cung phụng vuốt ve "Khúc Ruột Ngàn Dặm", thành phần mà 35 năm trước họ cho là "ung thồi xã hội".

90 phần trăm số ghế đã được ngồi, như vậy khoảng 1800 người đả đến xem đêm văn nghệ trên. Về lượng khán giả được kể như là thành công.

2 tuần trước đó, dư luận cho biết, Sứ Quán CSVN tại Đức đã ra sức áp lực và khũng bố người Việt bên Đông Bá Linh không đi xem đêm nhạc hội tổ chức vào ngày 03.10 "do tư nhân thực hiện" với những ca sĩ bên Mỹ qua như: (Nguyễn Hưng, Quang Lê, v.v...). Chính vì lẻ đó nên đêm nhạc hội nầy bị thất bại thê thảm và số lượng người bên nhạc hội "Dơ Dáy Việt Nam" được nâng cao.

Mặt Thất Bại: Trọng tâm của các chương trình "Dơ Dáy Việt Nam" mà chính quyền CSVN tài trợ đem ra hải ngoại là muốn ru ngủ người Việt tị nạn. Họ đã tận dụng những tay sai "Việt Kiều" làm bình phong. Tuy nhìên dù thế nào cũng không qua mặt được người Việt tỵ nạn.

Trong đêm nầy số người Việt tỵ nạn tại Bá linh đi xem khoảng 20 người. 20 người trong số 10.000 người tị nạn tại Bá Linh là một thất bại thảm nảo. Môt cụ già trên 80 tuổi đã có mặt tại hiện trường và chất vấn một số người tỵ nạn đến với đêm văn nghệ nầy. Họ cho biết là vì thiếu thông tin, không biết đây là đêm văn nghệ trong hình thức "Dơ Dáy Việt Nam" mà Việt Cộng đã thực hiện ở hải ngoại. Theo sự thăm hỏi, thì những người tỵ nạn đi xem đêm văn nghệ trên chỉ mang tính "Ham Vui" và một phần tò mò xem Việt Cộng dở trò gì.

Như vậy về mặt tuyên vận Việt công đã không đạt mục tiêu. 99 phần trăm người xem chỉ là những công dân sống trong vòng kiềm chế của sứ quán (những thành phần mà trên thực tế CSVN không cần phải tuyên vận)..

Một vết nhơ của người Việt Hải Ngoại: Nữ ca sĩ Như Quỳnh.

Với sự phản đối của người Việt tỵ nạn tại Nauy, khi ca sĩ nầy cùng với ca sĩ Quang Lê dự tính trình diễn chung với ca sĩ Việt cộng Đàm Vĩnh Hưng, thì trong một cuộc phỏng vấn của đài Việt Nam Sydney Radio, Quang Lê đã thay mặt Như Quỳnh phát biểu (xin nghe âm thanh) từ chối Show chung với ca sĩ Việt cộng nầy dù phải bồi thường hợp đồng.

Tuy nhiên bản chất "Cắc kè" thì khi bị người tỵ nạn chống, màu da nó lập tức đổi "Vàng". Cất tiếng ca "Khóc Mẹ Dân Oan" sao mà thảm nảo!.

Nhưng khi đến Đức, nơi mà Sứ quán CSVN bao trùm khủng bố "kiểu Mafia", thì con "Cắc kè Như Quỳnh" lập tức đổi màu da "Đỏ" để liếm "bơ thừa sữa cặn" mà Việt cộng bố thí. Nếu Việt cộng muốn chứng minh lời nói sau năm 75 "cái đám người Việt Nam chạy ra nước ngoài chỉ là loại ham "bơ thừa sữa cặn" thì nay đã có Như Quỳnh là một trong những chứng minh.

Không biết trên sân khấu hay sau hậu trường Như Quỳnh có ca bài "như có bác hồ trong ngày vui đại thắng" không nhỉ!!!???. Nếu có, chắc ngài đại sứ Việt cộng tặng nhiều ân sủng hơn nữa và năm tới sẽ mời về dự "Đại Hội Vịt Kiều 2011".

Ca sĩ Thanh Hà cũng không thiếu mặt. Nhưng bản chất "Cắc Kè" không thì chờ cô phát biểu khi sinh hoạt với người Việt Hải ngoại.

Tôi yêu tiếng hát Như Quỳnh, đáng tiếc tư cách đã làm thần tượng sụp đổ. Dù sao cũng tốt để một lần nhận diện.

H.L

+++++++++++++++

 

Một vài hình ảnh trên sân khấu "Dơ Dáy Việt Nam" của Như Quỳnh và Thanh Hà

NhuQuynh

NhuQuynh
Trong vòng tay "Đoàn Kết" của văn công Việt Cộng ĐVH. Không biết có "Nụ Hôn Đoàn Kết" không nhĩ!

NhuQuynh

ThanhHa

(hình ảnh lấy từ nguồn: http://vietinfo.eu/200/88985/chum-anh-vietnam-by-night-1st-edition.htm)

ooOoo

Cộng đồng tỵ nạn tại Nauy nên rút lại lời cảm ơn đối với ca sĩ nầy, vi đây chỉ là loại cắc kè đổi màu da. $ đến sĩ diện đổi mũ ra đi.

"Khóc Mẹ Dân Oan" - Mẹ cứ việc khóc, con của mẹ giờ thích liếm bơ thừa sữa cặn của Việt Cộng.

http://thongtinberlin.de/congdong/demnhachoididayvietnam.htm


 


-------oo0oo-------

comau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.

 

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

canada

Dallas

aovang

vanhoaDuc

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 


bottom