tittle


bottom


Search Vietlist.us
Search the Web



Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Vietnam

covang

Trang Thời Sự dùng đăng tải những bài viết những tin tức có tính cách thời sự. Chúng tôi sẽ đăng tải nếu bài viết thích hợp với lập trường của người Việt Quốc Gia. Xin quý vị gởi bài cho chúng tôi qua email: vietlist09@yahoo.com. Kính chúc quý độc giả vui khỏe.

Trang Thời Sự - Vietlist.us

-------------oo0oo---------------

Nhà cầm quyền quân phiệt Miến Điện trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi

SuuKyi

Nhà cầm quyền quân phiệt Miến Điện đã trả tự do cho nhà lãnh đạo dân chủ Aung San Suu Kyi vào sáng thứ Bảy 13 tháng 11, 2010 sau khi chấm dứt thời hạn giam giữ bà. Nhiều ngàn người ủng hộ bà Aung San Suu Kyi tập trung trước nơi cư ngụ của bà để chào đón tin mừng.

Bà Suu Kyi mỉm cười, mặc trang phục phụ nữ truyền thống Miến và một bông hoa cắm trên tóc xuất hiện trước cỗng trong lúc công chúng cùng vỗ tay chào đón và cùng hát quốc ca Miến Điện.

Phát biểu một cách vắn tắt bằng tiếng Miến, bà Aung San Suu Kyi cám ơn những lời chúc lành của những người quan tâm. Những người ủng hộ bắt đầu từ một số ít đã dần dần tập trung đông đến khoảng 5 ngàn người chung quanh nơi cư ngụ của bà Aung San Suu Kyi, và họ nói sẽ tập trung vào ngày mai, Chủ Nhật, tại tổng hành dinh của đảng chính trị của bà Aung San Suu Kyi.

Nhà đấu tranh dân chủ, khôi nguyên của giải Nobel Hòa Bình 65 tuổi và bị giam 7 năm rưởi, đã trở thành biểu tượng cho cuộc đấu tranh dân chủ tại Miến Điện, quốc gia đã bị cai trị bởi độc tài quân sự từ 1962.

Sự phóng thích bà xảy ra sau khi đảng chính trị của phe quân sự cầm quyền thắng lớn trong cuộc cuộc bầu cử mà các quốc gia Tây Phương kết án là âm mưu để kéo dài độc quyền kiểm soát quốc hội.

Những người ủng hộ bà Suu Kyi chờ suốt ngày tại nhà riêng của bà cũng như tại trụ sở của đảng. Trong 21 năm qua, bà Suu Kyi đã bị tù hay bị giam tại nhà 15 năm.

Cảnh sát đã rút khỏi khu vực chung quanh nơi cư ngụ của bà Suu Kyi và cho phép những người ủng hộ bà được đến gần nơi cư ngụ.

Các lãnh đạo thế giới chào mừng bà Aung San Suu Kyi. Thủ tướng Anh David Cameron cho biết việc trao trả tự do cho bà đã nên xảy ra từ lâu rồi. Trong một thông cáo báo chí, Thủ Tướng Anh bày tỏ: “Aung San Suu Kyi là một khát vọng cho tất cả chúng ta, những ai tin tưởng vào tự do phát biểu, dân chủ và nhân quyền”.

Thời tuổi trẻ bà dành nhiều thời gian ở nước ngoài. Sau khi trở về nước để săn sóc mẹ già đang bịnh vào đúng thời gian các phong trào chống quân phiệt bùng nỗ tại Miến Điện vào 1988. Bà tức khắc được đưa vào hàng ngũ lãnh đạo, phần lớn vì bà là con gái của tướng Aung San, người lãnh đạo Miến Điện trong cuộc đấu tranh giành độc lập từ Anh cho đến khi bị các phe đối thủ chính trị ám sát. Bà tiếp tục lãnh đạo phong trào dân chủ và đóng góp phần quan trọng trong việc thành lập đảng Liên kết Quốc gia Dân chủ. Cuộc tranh đấu anh hùng của bà đã được ca ngợi trên toàn thế giới và bà đã được trao giải thưởng Nobel Hòa Bình 1991.

Đặc tính kiên trì, thẳng thắng và với sự ủng hộ của quốc tế của bà đã làm nhà cầm quyền quân phiệt Miến lo ngại và bắt giam bà nhiều lần từ 1989 đến 1995. Những năm sau đó bà lại bị giam giữ nhiều lần qua nhiều hình thức khác nhau. Nhà cầm quyền quân phiệt Miến trong cố gắng để củng cố vị trí của họ trong quan hệ quốc tế, đã đề nghị với bà một số điều kiện trước khi trao trả tự do, tuy nhiên bà Aung San Suu Kyi luôn từ chối đàm phán với độc tài quân phiệt.

Tại Thái Lan, Kim Aris, người con trai út của bà nóng lòng chờ để được gặp lại mẹ sau 10 năm. Aris sống tại Anh và đã nhiều lần bị nhà cầm quyền quân phiệt Miến không cho phép nhập cảnh.

Người chồng quá cố của bà, học giả người Anh Michael Aris, đã nuôi nấng hai con cho đến khi ông qua đời 1999. Chính ông cũng bị từ chối nhập cảnh 3 năm trước ngày ông qua đời. Bà Suu Kyi có thể đã được phép rời Miến để tham dự tang lễ cho chồng nhưng bà không đi vì nếu đi khỏi Miến bà có thể không được phép trở về quê hương để tiếp tục đấu tranh cho nền dân chủ Miến. Con trai trưởng của bà Alexander Aris, người thay mặt mẹ nhận giải Nobel Hòa Bình, hiện đang cư ngụ tại Mỹ.

NguoiVietBoston lượt dịch từ các nguồn tin quốc tế.

http://nguoivietboston.com/?p=29655


-------oo0oo-------

Covang

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

ThacBanGioc
Thác Bản Giốc đẹp đẽ của đất nước Việt Nam yêu dấu.

Home Page Vietlist.us


bottom