tittle


bottom


Search Vietlist.us
Search the Web



Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Vietnam

covang

Trang Thời Sự dùng đăng tải những bài viết những tin tức có tính cách thời sự. Chúng tôi sẽ đăng tải nếu bài viết thích hợp với lập trường của người Việt Quốc Gia. Xin quý vị gởi bài cho chúng tôi qua email: vietlist09@yahoo.com. Kính chúc quý độc giả vui khỏe.

Trang Thời Sự - Vietlist.us

-------------oo0oo---------------



http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/ anmviewer.asp?a=121549&z=157

Nổ hầm mỏ, truyền thông Trung Quốc im lặng

Saturday, October 16, 2010

21 người chết, nhiều người mất tích

BẮC KINH (AP) - Các bản tin buổi chiều của chương trình truyền hình quốc gia Trung Quốc không nói một lời nào về vụ nổ hầm mỏ, khiến 21 người chết và 16 thợ mỏ khác bị kẹt vào hôm Thứ Bảy, dù rằng họ tường thuật đầy đủ về cuộc giải cứu thợ mỏ ở Chile.

CuuHoMo
Nhân viên cấp cứu đang chuẩn bị xuống dưới mỏ than thuộc công ty quốc doanh ở tỉnh Henan, Trung bộ Trung Quốc. Mỏ này bị nổ vào hôm Thứ Bảy khiến 21 người chết và 16 người còn bị kẹt bên trong. (Hình: P/Xinhua/Zhu Xiang)

Nhân viên cấp cứu cho biết, họ đang vật lộn với hàng tấn bụi than để tiến gần các thợ mỏ, dù xác định được họ đang ở đâu nhưng chưa rõ tình trạng ra sao. Toán cấp cứu còn phải trực diện với những hiểm nguy vì mức độ cao của chất khí, cũng như đá rơi, trong khi họ đang mở đường để tiến vào bên trong.

Vụ nổ xảy ra vào lúc sáng sớm tại mỏ than thuộc công ty quốc doanh Pingyu Coal & Electric Co. Ltd., ở thành phố Yuzhou, Trung bộ Trung Quốc, cách Bắc Kinh chừng 430 dặm (690 km) về phía Nam.

Một phát ngôn viên của toán cấp cứu nói với Tân Hoa Xã rằng, các công nhân xác định có 16 thợ mỏ bị mắc kẹt nhưng phải dọn hết hơn 2,500 tấn bụi than mới tiến vào hầm được. Không rõ những thợ mỏ này có còn sống không, cũng như họ bị kẹt ở độ sâu nào.

Một số người tự hỏi liệu chính phủ có dốc hết nỗ lực để cứu cấp như ở Chile và có công khai hóa diễn tiến cấp cứu như vậy không.

Ðược biết mức độ chất khí bên trong mỏ là 40%, quá cao so với mức bình thường là 1%. Không rõ chất khí gây nên vụ nổ là gì nhưng methane thường là nguyên nhân của nhiều vụ nổ và bụi than là chất dễ nổ.

Năm qua ở Trung Quốc có chừng 2,600 người chết vì tai nạn hầm mỏ và các lãnh tụ nhà nước từng đẩy mạnh về vấn đề an toàn của ngành mỏ. Ngay chính Thủ Tướng Ôn Gia Bảo (Wen Jiabao) hồi Hè này cũng đã ra lệnh cho cấp lãnh đạo hầm mỏ phải đi theo công nhân xuống mỏ, nếu không sẽ bị phạt nặng.

Những vụ chết vì hầm mỏ trong mấy năm gần đây có giảm đi nhờ Trung Quốc cho đóng cửa các mỏ bất hợp pháp hoặc nhập chung với các công ty quốc doanh, nhưng số chết lại tăng vọt trở lại trong nửa đầu của năm nay. Tính đến bây giờ chỉ riêng ở các mỏ than trên toàn quốc, đã có đến 515 người chết, chưa kể đến vụ nổ vào hôm Thứ Bảy.

Nền kinh tế Trung Quốc vẫn còn lệ thuộc vào than đá cho khoảng hai phần ba nhu cầu năng lượng quốc gia. (T.P.)


-------oo0oo-------

Covang

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us


bottom