paper

Home Page Vietlist.us   

Trang Thời Sự dùng đăng tải những bài viết những tin tức có tính cách thời sự. Chúng tôi sẽ đăng tải nếu bài viết thích hợp với lập trường của người Việt Quốc Gia. Xin quý vị gởi bài cho chúng tôi qua email: vietlist09@yahoo.com. Kính chúc quý độc giả vui khỏe.

------------oo0oo--------------


Những toan tính của CSVN biến thái tại hải ngoại.

Tuệ Vân
tamthucviet.com
April 19, 2010

Tin từ báo điện tử Dân Trí -Việt Nam - cho biết, vòng chung kết cuộc thi hoa hậu Việt Úc 2010, đã diễn ra tại Mounties Club - Sydney (Úc), vào tối mùng 2 tháng 4 năm 2010, do công ty Vanity Management tổ chức. Cuộc thi nhằm tìm kiếm gương mặt đẹp phụ nữ Việt Nam thế hệ thứ 2,3 đang sinh sống và làm việc trên nước Úc. Kết quả vương miện Hoa Hậu năm 2010 đã được trao cho Anna Võ. Báo cũng cho biết “Trong thời gian sắp tới, nhiệm vụ đầu tiên của Hoa Hậu Việt Úc sẽ là chuyến về thăm quê hương Việt Nam đầu tiên kết hợp với các hoạt động từ thiện tại đây.”

Đọc đoạn tin nói trên, người theo rõi tình hình hiểu rằng cuộc thi Hoa Hậu Việt Úc là có chính quyền cộng sản Việt Nam đứng đằng sau. Cuộc thi hoa hậu tại Úc, cũng như các cuộc thi hoa hậu tại các nước Đức, Nhật gần đây, do vài kẻ thời cơ phối hợp với các tổ chức thương mại ngoại quốc thực hiện, là một điạ bàn để VC dễ dàng chường mặt ra cộng đồng hải ngoại. Phụ nữ ít ai không muốn mình là hoa hậu, dù là hoa hậu một địa phương hay một ngành, một hội. Thi hoa hậu do đó không sợ vắng thí sinh, mà cũng khó buộc tội rằng cuộc thi hoa hậu mang tính chính trị, nếu mà không có trưng hay quảng cáo cho các biểu tượng CS như Hồ chí Minh và cờ đỏ sao vàng.

Người trúng tuyển mà chủ yếu là nhờ vòng eo, vòng mông, vòng ngực, dĩ nhiên sẽ không từ chối nếu được cho phương tiện để về VN, đi đây đi đó chụp hình phát quà, thăm cô nhi hay người tàn tật, nghĩa là làm việc từ thiện. Với một số tiền không đáng kể tiêu như thế, nhà nước VC tha hồ mà tạo ấn tượng rằng hải ngoại nay đã ủng hộ “đảng và nhà nước ta”, vì người trẻ, người đẹp đã hưởng ứng lời kêu gọi giao lưu, nối kết quốc nội hải ngoại, của đảng trong nghị quyết 36.

Vì cũng biết rằng những len lấn dựa vào các thành phần thời cơ không hẳn dễ dàng, VC đã thành lập một số các hội, các nhóm, gồm du sinh, hay lao động xuất khẩu, hay các thành phần lập gia đình với người hải ngoại, tóm lại là những thành phần mang thông hành Cộng sản Việt nam, nghĩa là có thể áp lực được, để tối thiểu thì cũng tạo ấn tượng là nhà nước đã chiếm lĩnh hải ngoại. Cũng tương tự như thế, Hà nội đã cố gắng len vào các hoạt động dậy tiếng Việt cho thiếu niên hải ngoại, hy vọng có thể qua những tài liệu giáo khoa mà bình thường hoá hình ảnh của nhà nước và đảng Cộng sản Việt nam.

Tuy vậy, cuộc đấu tranh quốc cộng tại hải ngoại đang diễn ra gay gắt, thắng bại chưa phân, dù rằng CSVN có nhiều phương tiện và cố gắng đủ cách để khoác lên cho hải ngoại cái nhãn hiệu CS, dưới hình thức này hay hình thức khác, nghĩa là tùy lúc, tùy nơi và biểu kiến. Cho tới nay, đa số những tính toán đó đều đã thất bại, hay không thi hành được trọn vẹn, vì cái ý thức của cộng đồng hải ngoại dứt khoát chống đánh chế độ CS biến thái Hà nội. Một số những âm mưu tưởng đã thành công, che dấu bằng những hình thái chung chung xây dựng tổ quốc, với tư thái chống cộng gọi là ôn hoà, hay là phi chính trị, đã bị lộ tẩy. Như vụ báo Người Việt, vụ Madison Nguyển, chính sách gọi là tiếp cận để chiêu hồi của đài phát thanh VN hải ngoại, hay là như lời kêu gọi toàn dân đoàn kết chống Trung quốc đàng sau đảng CSVN, tuy rằng lãnh đạo đảng chính là những kẻ bán nước và khom lưng làm tay sai ngoại quốc để giữ quyền vân vân…

Tiếp tục giữ được hải ngoại khỏi bị VC trương bảng hiệu hay không là tùy theo khả năng của hải ngoại có nhận định được tình hình và chiêu số của CS hay không, cũng như có nhìn ra được những luận điệu khoả lấp cho Việt Cộng bởi những kẻ chính trị thời cơ hay không. Những kẻ này muốn thành lập những cơ chế cộng đồng biểu kiến để hy vọng có thể mập mờ nhân danh cộng đồng quần chúng để bóp méo, xoá mờ cái ý thức dứt khoát của hải ngoại đối với những kẻ lãnh đạo Hà nội buôn dân bán nước.

Đã có những cộng đồng quần chúng bất kể những cộng đồng cơ chế chính trị để mà có những biện pháp cụ thể củng cố và xây dựng tâm thức cộng đồng và dân tộc, vừa khẳng định lập trường chống độc tài Cộng sản biến thái, vừa giữ gìn ý thức tập thể Việt nam để làm chỗ dựa cho giới trẻ phát huy tài năng, ở đất nước nhiều cơ hội mà cũng đầy thử thách này. Đó là những hoạt động trong các lãnh vực thanh niên cũng như văn hoá ở một vài cộng đồng, nhưng với lập trường rõ rệt dân tộc, không né tránh chính trị và không CS. Những cuộc biểu tình chống Nguyễn Tấn Dũng mới đây với sự tham dự của đồng bào từ nhiều nơi trên đất Mỹ, những cuộc biểu tình phản đối Phạm Minh Mẫn ở Long Beach California, là những biểu hiện cụ thể của tinh thần này.

Vì thế, chúng ta có thể nghĩ rằng tà quyền gian ác CSVN biến thái không có hy vọng gì chiếm lĩnh hải ngoại. Những kẻ lãnh đạo CS hết thời sẽ chỉ có hy vọng chạy ra hải ngoại ẩn thân mà những dấu hiệu thì mọi người đã thấy là những bất động sản chúng mua để không, chờ sẵn.

Tuệ Vân
Ngày 19 tháng 4 năm 2010

http://www.tamthucviet.com/articleview.aspx?artId=%C5%B8C%1EQ


------------oo0oo--------------




Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam


Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam



Về Trang Gốc Vietlist     Về Trang Gốc Paris

paper