Home Page Vietlist.us

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.

------------oo0oo--------------

PHÂN TÍCH MỘT SỐ SỰ KIỆN QUAN TRỌNG HIỆN NAY.

source: take2tango.com

Trung Cộng Âm Mưu Các Sự Kiện:

* Trung Cộng (TC) xua dân đánh cá TC cả trăm tàu, được sự hỗ trợ cuả hải quân TC vào sát bờ biển VN, thách thức và vô hiệu hoá sự lên tiếng và can thiệp của Hải Quân Hoa Kỳ.

* Trung Cộng chuyển các xe cơ giới vào sâu dọc biên giới Việt-Trung để thành lập các khu thị tứ, định cư người Hán để xoá sạch các vị trí phòng thủ Biên Phòng cuả VN để tiến tới chính thức sáp nhập VN vào lãnh thổ TQ như TC đã làm với Tây Tạng.

* Trung Cộng rầm rộ chuyển những đoàn quân xa che kín qua biên giới, tiến vào VN.

* Các trọng điểm quan trọng khắp VN, TC đưa quân đội trá hình công nhân bị dân chúng phát hiện, CS Hà Nội không dám trục xuất mà chỉ di chuyển đi nơi khác, những nơi này ngay cả nhà cầm quyền địa phương và người dân không được lai vãng, nhiều nơi người TC đã hành hung và tấn công dân điạ phương một cách thô bạo mà nhà cầm quyền HN không dám lên tiếng.

lacomau

* Sau các bản tuyên bố ngày 24 tháng 12 năm 2007 và ngày 30 tháng 4 năm 2009, CS Hà Nội đã thanh trừng và cách chức cùng một lúc tất cả 7 tư lệnh cuả 7 Quân Khu và ngay cả tư lệnh Biệt khu Thủ Đô Hà Nội. CS Hà Nội đã và đang triệt hạ toàn bộ mầm mống chống ngoại xâm cuả Toàn Dân VN để trao quyền cai trị đất nước cho Trung Cộng.

* CS Hà Nội đang ráo riết triệt hạ các Phong Trào Dân Chủ, các phong trào Trí Thức Sinh Viên Yêu Nước, CS Hà Nội cũng gia tăng tột cùng đàn áp tất cả các tôn giáo theo lệnh cuả Trung Công để kích động sự công phẫn cuả Đồng Bào Hải Ngoại, để hải ngoại ráo riết vận động Quốc Hội Hoa Kỳ đưa VN vào CPC các nước đáng quan tâm hầu đưa VN vào vòng khống chế cuả Trung cộng một cách vĩnh viễn.

Với những việc làm và âm mưu lộ rõ ý định cuả CS Hà Nội kết hợp một cách nhịp nhàng với Trung Cộng. CS Hà Nội đang nhận trách nhiệm làm nhiệm vụ "Phòng thủ để tấn Công" trong kế hoạch "Chuỗi Hạt Châu" mà trọng điểm là Cao Nguyên Trung Phần tức Tây Nguyên trong cái vỏ bọc khai thác bauxit tại đây. Cũng tại điểm cao này, Trung Cộng đặt cứ điểm kiểm soát Cảng Cam Ranh, nối liền với Hoàng Sa, Trường sa, Hải Nam, chia cắt và khống chế Biển Đông trong "Chuỗi Hạt Châu".

Với sự lãnh đạo tuyệt đối cuả Đảng CS Trung Quốc, CSVN đang thi hành kế hoạch cuả Trung Cộng : Xoá tên Việt Nam, biến Tây Nguyên làm Cứ điểm Quân Sự cuả Trung Cộng, tiến đến mở rộng ảnh hưởng và tấn công Thế Giới Tự Do.

Với các sự kiện Hoa Kỳ bán vũ khí cho Đài Loan, tiếp Đức Dạt Lai Lạt Ma lãnh tụ cuả Tây Tạng lưu vong, một thông điệp cứng rắn đang trả lời Trung Cộng trong kế hoạch điên cuồng cuả Trung Cộng âm mưu chiếm đoạt hoàn toàn nguồn vốn mà Hoa Kỳ và thế giới tự do đã đổ vào TC đầu tư trong suốt nhiều thập niên qua.

Với sự phát triển kinh tế tột bực của Trung Cộng, TC đã gia tăng thế lực quân sự, phát triển Quốc Phòng. Trung Cộng tự nhận thấy đủ sức, đã chính thức tuyên bố sẵn sàng đánh bại Hoa kỳ.

Với một tiềm lực dân số đông nhất toàn cầu, người Trung Quốc cư ngụ khắp nơi trên toàn thế giới, là nguồn liên lạc và cung cáp tình báo, vớì chủ trương kích động và xui dục nổi dậy. Tình báo và cán bộ Công Sản TQ nằm vùng khắp nơi, yểm trợ các chế độ độc tài và các phong trào quá khích khủng bố Hồi Giáo, Đảng viên Cộng Sản trong đó có CS Hà Nội đã đội ngũ hoá Sinh Viên Du học tại khắp Hoa Kỳ đã và đang luồn sâu khắp nơi xúi dục nổi dậy chống Hoa Kỳ và Thế Giới Tự Do.

Với những đe doạ nguy hiểm đang đến từ CS Trung Quốc và CS Hà Nội

Giới Trí Thức và người dân trong nước

Phải kịp thời thúc đẩy Quân Đội và Công An, hai lực lượng nòng cốt bảo vệ lãnh thổ và người dân giải tán ngay Đảng CS Hà Nội tức Chi Bộ CS cuả Đảng CS Trung Quốc đặt tại Hà Nội VN để bảo vệ Đất Nước và Toàn Dân, đòi lại Lãnh Thổ và Hải Đảo như bản tuyên bố ngày 24 tháng 12 năm 2007.

Người Việt và giới Trí Thức Tỵ nạn Hả Ngoại

Kịp thời cảnh báo và thúc đẩy Hoa Kỳ cũng như các nước Tự Do, những nơi hiện có Người Việt Tỵ Nạn cư ngụ: Trợ gíup Toàn Quân, Toàn Dân đứng lên giải tán đảng CS Hà Nội, một Chi Bộ Cuả Đảng CS Trung Quốc, giải thoát Đất Nước đang trong tình trạng bị tràn ngập người Trung Quốc , đem lại Độc Lập và Tự Do cho Đất Nước. Phá vỡ kế hoạch "Chuỗi hạt Châu", "Phòng Thủ để Tấn công" nhắm vào Hoa Kỳ và các nước Tự Do Trên Thế Giới.

Tại Hoa Kỳ, các Đòan thể và Hội Đoàn kịp thời vô hiệu hoá các tổ chức sinh viên du học đang được Toà Đai Sứ CS Hà Nội đoàn thể hoá và lãnh đạo phá hoại An Ninh Hoa Kỳ và gây rối Người Việt Tỵ Nạn khắp nơi.

Cần phải hành động ngay với lý do rất rõ ràng

Trung Quốc đang phản bội và tước đoạt nguồn vốn, trang bị kỹ thuật to lớn mà các nước đã đổ vào vào Trung Quốc trong nhiều thập niên qua.

Trung Quốc đang thực hiện tham vọng lớn lao : Khống chế Thế Giới với hệ thống cai trị bằng họng súng cuả chế độ độc tài Cộng Cản, khôi phục hệ thống CS QuốcTế sắt máu khắp nơi trên toàn thế giới.

Người phân tích: ĐỨC NGUYÊN

------------oo0oo--------------

hoangsa

------------oo0oo--------------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.

Home Page Vietlist.us