Home Page Vietlist.us

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


-----------oo0oo--------------

NHỮNG TRÒ TỒI TỆ CỦA NHÀ CẦM QUYÊN VIỆT NAM :

VC Mời Gọi Nhân Viên Hãng Tư Vào Đảng Để Xiết Thợ Kỹ Hơn-Sẽ Có Đảng Viên ở Các Hãng Tư Doanh Để Dòm Ngó, Giảm Đình Công


SAIGON (VB) -- Không hề giấu giếm các kế hoạch kiểm soát toàn trị, nhà nước CSVN cho biết “đảng hóa” các công ty tư nhân. Như thế có nghĩa là, bàn tay Đảng CSVN sẽ nắm chặt các hoạt động của cả các hãng tư doanh.

Đảng viên Đảng CSVN như thế sẽ xuất hiện ở mọi nơi có các hãng tư, để có tai mắt dòm ngó, nghe ngóng trên mọi sinh hoạt của xã hội.

Có nghĩa là, khi bạn vào một tiệm cà phê tư doanh, cũng đừng nên nói điều gì có thể bị quy chụp, bởi vì trong các nhân viên tiệm này cũng sẽ có các đảng viên.

Tình hình gài đảng viên vào các hãng tư doanh chắc chắn sẽ gây căng thẳng trong xã hội, vì các nhân viên vào đảng sẽ được bảo vệ đặc biệt bởi mạng lưới quyền lực nhà nước, và cũng sẽ khó cho những công nhân muốn tổ chức đình công, và cũng gây khó khăn cho chủ doanh nghiệp tư khi phải cắt giảm nhân viên để tiết kiệm, hẳn nhiên đảng viên sẽ được nhà nước bảo vệ.

Báo "Người Lao Động" có bản tin nhan đề “Người “gieo mầm đỏ” trong DN ngoài quốc doanh” đã cho biết, rằng từ chỗ “trắng” Đảng trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh, đến nay quận 2 – TP Sài Gòn đã thành lập được Đảng bộ ngoài quốc doanh với 73 đảng viên.

Báo này ghi nhận về “một phụ nữ gần 60 tuổi nhưng còn khỏe mạnh, nhanh nhẹn, thường lân la gặp gỡ, trò chuyện khi ăn cơm, lúc uống cà phê với một số cán bộ, công nhân trẻ trong các doanh nghiệp (DN) ngoài quốc doanh (NQD) vào buổi trưa hay chiều tối.

Người phụ nữ đó là bà Đặng Thị Liên, cán bộ chuyên trách công tác phát triển Đảng thuộc Đảng bộ  khối NQD Quận ủy quận 2.”

Thực ra, quyết định gài đảng viên vào các hãng tư doanh đã có từ lâu. Có vẻ như đây là một biện pháp để ngăn chận tình hình diễn biến hòa bình do các doanh nghiệp tư nhân phát triển, và cũng là để ngăn chận đình công.

Báo "Người Lao Động" nói, rằng vào năm 2004, Quận ủy quận 2 bắt đầu thực hiện Chỉ thị 11 của Ban Thường vụ Thành ủy TP Sài Gòn về xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong DN NQD, bà Liên được phân công phụ trách công tác xây dựng Đảng trong DN NQD.
http://www.vietbao.com/?ppid=45&pid=4&nid=155093

Kỹ nghệ “xuất cảng lao động” của VN đã thu lợi bao nhiêu?

SAIGON -- 500.000 Lao Động Xuất Cảng Gửi Về VN 1,7 Tỉ Đô/Năm

Báo "Dân Trí" cho biết, hiện nay, có khoảng 500.000 người lao động và chuyên gia Việt Nam đang làm việc tại hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Mỗi năm lực lượng này gửi về nước khoảng 1,7 tỉ USD.

Báo này ghi lời Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB&XH cho biết: Từ năm 2001 đến nay, Việt Nam đã đưa gần 620.000 lao động và chuyên gia ra nước ngoài làm việc.

Hiện nay, có khoảng 500.000 người lao động và chuyên gia Việt Nam đang làm việc tại hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có khoảng 50% là lao động đã được đào tạo.

 Hàng năm lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài gửi về nước khoảng 1,7 tỉ USD.

Trước đó, giai đoạn 1980-1990, mỗi năm Việt Nam đã đưa sang nước ngoài khoảng 300.000 lao động và chuyên gia, tập trung chủ yếu ở các nước xã hội chủ nghĩa Đông âu cũ và châu Phi. Từ 1991-1995 đã đưa được hơn 25.000 lao động đi làm việc tại nước ngoài, từ 1996-2000 là hơn 96.000 người.

Bởi vì lợi nhuận dễ dàng như thế, Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh tiết lộ thêm, rằng năm 2010 Việt Nam đặt mục tiêu đưa khoảng 85.000 lao động trong nước đi xuất cảng lao động. 
http://www.vietbao.com/?ppid=45&pid=4&nid=155092

Công An Cướp Đất, Đàn Áp 1000 Dân Oan Tại Nha Trang
Hình ảnh công an đàn áp dân tại Nha Trang.

Bản tin sau đây do nhà hoạt động nhân quyền Mỹ Linh phổ biến, với các thông tin gửi ra hải ngoaị trễ tới 2 tháng. Bản tin như sau:

Cách đây 2 tháng, vào sáng ngày 30/11/2009, khoảng 1000 đồng bào dân oan đã tập trung biểu tình tại Đồng Muối, Khu Tân Bình, Phường Phước Long, Nha Trang để phản đối Nhà cầm quyền đã cướp mất đất đai của họ. Hàng trăm công an được trang bị với áo giáp, mũ an toàn, roi điện, dùi cui có cả xe múc, xe cần cẩu, xe vòi ròng đã được phái đến để dẹp tan cuộc biểu tình. Vào buổi chiều, một nhân chứng mang máy ảnh đến để lén chụp cho chúng ta những bức ảnh rất đặc biệt như sau:

 Theo sự tường thuật của những người dân oan hiện diện, đã có hơn 13 dân oan đã bị áp tải vào xe Cảnh Sát. Qua hình ảnh, chúng ta thấy cứ khoảng 4,5 công an đi áp tải 1 người dân oan. Sự lôi kéo này đã làm nhiều người bị thương tích, trong đó có một cụ bà.

 Phải nói, những hình ảnh đặc biệt trước hiện trường như thế này không dễ dàng chụp được vì tai mắt của bọn công an tứ phía, nhiều khi phải trả giá bằng chính máu hay mạng sống của mình, nhưng rất may mắn là bọn công an đã không phát hiện. Hiện tại nhân chứng cũng không rõ về tình trạng của 13 người đã bị bắt.

Thêm Một số Hình Ảnh Dân Oan Tại Nha Trang

Qúy ông bà anh chị em, hãy nhìn kỹ bức ảnh dưới đây, sẽ thấy thương tâm vô cùng, đồng bào dân oan một số quấn khăn tang ngang đầu than khóc thảm thiết, cùng ngồi xuống, ôm chặt nhau để khỏi bị bắt đi:

Qúy vị hãy nhìn xem đó, kẻ gọi là đại diện cho pháp luật đấy, chính bọn Công An 4 tên này, 1 tên đã nắm tóc một phụ nữ rất tàn nhẫn để lôi kéo đi. Phải cô ta có làm gì cho cam, chỉ thể hiện quyền tự do ngôn luận theo điều 69 của bản Hiến Pháp. Bọn CA bất nhân, thay vì chúng bây phải bảo vệ quyền biểu tình của người dân. Thử hỏi xem, dân tôi có tội tình gì mà bị đàn áp dã man như thế này.

Các hình ảnh:


- Một phụ nữ mà chúng lôi kéo kiểu này, từ chết đến bị thương mà thôi.
- Công An đầy rẫy xen lẫn vào dân oan.
- Xe xúc đất cũng được gọi tới hiện trường.
- Đời sống người dân bị cướp ruộng cướp nhà.
Lại một lần nữa, dựa theo Điều 69, nhân dân được quyền biểu tình. Công an phải bảo vệ quyền biểu tình của người dân, chứ không phải đánh đập dân.
http://www.vietbao.com/?ppid=45&pid=4&nid=155091

Hà Nội: 3 Tu Sinh Bị Công An Đánh, Giam - ĐGM Đà Nẵng Tới Cồn Dầu, Khuyên: Hãy Tiếp Tục Can Đảm, Phải Đấu Tranh Bình Tỉnh

HANOI -- Thông tấn VietCatholic News hôm cuối tuần loan tin rằng,  3 sinh viên Công giáo Vinh ở Hà Nội đến thăm Đồng Chiêm bị công an đánh đập và bắt đi. Bản tin như sau.

Thông tin chúng tôi mới nhận được cho biết hồi 11h30 đêm 30/1/2010, công an Hà Nội đã dẫn anh Antôn Trần Văn Sơn về phòng trọ để lục soát phòng trọ và đồ đạc. Tiếp theo đó, công an đã chụp ảnh, quay phim những phòng ở của sinh viên này, đồng thời bắt đi tiếp hai người ở cùng phòng với anh Sơn.

Hà Nội, ngày 30/1/2010

THÔNG BÁO KHẨN CẤP

Cộng đoàn Vinh tại Hà Nội xin thông báo: Sinh viên An tôn Trần Văn Sơn bị CAHN bắt giữ và đánh đập vô cớ vào khoảng 10 h sáng nay 30/1/2010, tại xã An Tiến, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, trên đường thăm viếng Đồng Chiêm trở về.

Sinh viên An tôn Trần Văn Sơn, tu sinh Dòng Thánh Antôn Padua, quê ở xứ Kim Lâm, xã Vượng Lộc – huyện Can Lộc – tỉnh Hà Tĩnh, hiện đang học tại Trường Trung cấp Y-Dược Lê Hữu Trác, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Khoảng 8 h sáng 30/1/2010 ba tu sinh sang thăm giáo xứ Đồng Chiêm. Sau khi viếng Mình Thánh Chúa và cầu nguyện tại nhà thờ các bạn lên đường trở về Hà Nội. Khi đến khu vực xã An Tiến, cách Đồng Chiêm khoảng 1 km, thì bị Công an chặn bắt và đánh đập. Anh Antôn Trần Văn Sơn đã chạy xuống bờ mương để tránh đòn, nhưng CA tiếp tục huy động nhân viên để chặn bắt rồi đưa về UBND xã An Tiến.

Công an yêu cầu xuất trình giấy tờ và khi các bạn đưa giấy tờ ra UBND xã thì công an đã đưa anh Sơn đi đâu mất. Nghe nói công an đã đưa bạn Sơn lên huyện Mỹ Đức. Hiện nay chúng tôi không thể liên lạc được với anh.

Trong tình hiệp thông liên đới của các sinh viên trong Cộng đoàn Vinh tại Hà Nội, chúng ta ra sức cầu nguyện cho anh Antôn Trần Văn Sơn, một thành viên hiền lành và đức độ của Cộng đoàn Vinh, được bình an và can đảm làm chứng cho Chúa, đồng thời chúng ta sẽ cùng nhau làm những gì cần thiết cho anh Antôn Trần Văn Sơn, được an toàn và sớm được trả tự do.

ĐẠI DIỆN CỘNG ĐOÀN VINH TẠI HÀ NỘI

Lm Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, Linh hướng Cộng đoàn Vinh tại Hà Nội

Giuse Nguyễn Văn Thống, Trưởng Cộng đoàn Vinh

Trong khi đó, một bản tin khác, cũng của VietCatholic News, loan hôm chủ nhật 31-1-2010 rằng Đức Giám mục và các Linh mục Đà Nẵng đến thăm và dâng thánh lễ cho giáo dân xứ Cồn Dầu, nơi vừa bị công an dùng vũ lực đàn áp tuần trước.

Bản tin cho biết:

“Đức Giám Mục giáo phận Đà Nẵng, Giuse Châu Ngọc Tri, sáng nay chủ nhật ngày 31 tháng giêng năm 2010, đã cùng với 3 Linh Mục giáo phận về thăm giáo xứ Cồn Dâu và chủ tế thánh lễ đồng tế tại thánh đường giáo xứ Cồn Dầu. Tháp tùng với Đức Cha Giuse về Cồn Dầu có ông chủ tịch Hội Đồng Giáo Xứ Thái Văn Liên, trở về nhà tại Cồn Dầu sau một tuần phải tạm lánh mặt khi công an đổ về Cồn Dầu để bắt ép mọi người dân ở đây phải ký vào giấy kiểm định để giải tỏa và thu hồi đất đai làm khu du lịch.

Giáo dân Cồn Dầu rất đổi vui mừng khi nhận ra người Cha Chung của giáo phận xuất hiện trong hoàn cảnh giáo dân đang bị hàng trăm công an ngày đêm liên tục dọa nạt và khủng bố tinh thần để áp lực ký vào tờ giấy chung thân rời bỏ xóm làng để dành vùng đất này cho những người giàu có và quyền lực cư ngụ...”

Đặc biệt, Giám mục Đà Nẵng “đã khuyên giáo dân Cồn Dầu tiếp tục can đảm nhưng cần bình tĩnh đấu tranh cho quyền lợi chính đáng của mình. Không có gì phải sợ hãi vì không làm gì vi phạm pháp luật.”
http://www.vietbao.com/?ppid=45&pid=4&nid=155106

Bản Tin Uy Ban Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam: 10 Ngàn Thợ Mỹ Phong Đình Công Vì Bị An Chận Tiền Tết

Một công nhân bị xỉu được đưa vô bệnh viện.


Hình nhỏ: Một nữ công nhân áo vàng đang cùng người khác khiêng công nhân áo xanh quần đen nói trên. (Hình của LĐV)

[UBBV baovelaodong.com 31/01/2010] Liên tục trong 3 ngày 28-29-30/01, toàn bộ hơn 10.000 công nhân Công ty Giày Da Mỹ Phong tại Trà Vinh đã đình công vì bị chủ ăn chặn tiền Tết. Cuộc đình công chưa chấm dứt, và đến nay đã có 16 công nhân đã bị xỉu. Ngoài ra, 2 trong số những công nhân tổ chức đình công đã bị công an bắt và chủ đuổi việc.

Tin này được gởi đến UBBV bởi một tổ chức bạn là Phong Trào Lao Động Việt. Là một tổ chức trong nước tranh đấu cho quyền lợi lao động, Lao Động Việt cho hay họ thâu lượm được từ công nhân và dân chúng vùng phụ cận tin tức như sau:


Công nhân tràn ra từ cổng A3. (Hình của LĐV)

Tập thể công nhân uất ức vì chủ trừ tiền 2 lần: Trong năm, khi nhiều công nhân xin nghỉ vì việc gia đình v.v., thì chủ đã trừ lương tháng đó, nay đến Tết lại trừ thêm lần nữa. Tuy việc này chỉ ảnh hưởng đến số công nhân nói trên, nhưng mọi người đã đồng lòng đình công vì đã chồng chất quá nhiều uất ức.

Để ngăn chặn cuộc đình công lan rộng, công ty đã đóng lại cổng của mỗi xưởng. Do không khí nóng bức, ngợp thở khi bị đóng cửa, ít nhất 13 công nhân bị ngất xỉu, trong đó có ít nhất 3 công nhân phải được đưa vô bệnh viện. Tuy nhiên, công nhân đã mở được cổng, và liên tục kéo nhau từ từng phân xưởng này đến các phân xưởng khác kêu gọi mọi người đồng lòng cùng nhau đình công.

Chưa thấy nhà cầm quyền làm gì để bảo vệ quyền lợi cho công nhân, chỉ thấy họ đã gởi một số công an xã đến với bình xịt hơi cay cầm sẵn trên tay.

Người dân ủng hộ cuộc đình công.


(Hình của LĐV)

Trong khi cuộc đình công tiếp diễn, nhiều người dân ở gần đây đã đến đứng trước cổng hô hào ủng hộ cho cuộc đình công mà họ cho rằng công nhân đang bị bóc lột.

Theo nguồn tin từ phía người dân cũng như từ phía công nhân, thì ngày 29/01, 2 công nhân đã vượt qua được sự kiểm soát của bảo vệ, chạy ra để kêu gọi mọi người khác đình công, đã bị vây bắt và đuổi việc.

Trong mấy ngày tới, như thường lệ khi mọi cuộc đình công xảy ra, dự kiến các viên chức Đảng mang danh nghiã "công đoàn" sẽ đi vô để thương lượng, khuyên công nhân quay lại làm việc. Tuy nhiên, nhiều công nhân nói với đại diện của Lao Động Việt rằng họ sẽ đình công tiếp tục đến lúc công ty trả tiền lương và tiền thưởng Tết đúng đắn.

Tại Trà Vinh, Mỹ Phong có 2 chi nhánh. Chi nhánh 1 tại Huyện Tiểu Cần có gần 7.000 công nhân, gồm 8 xưởng máy sản xuất và đang xây dựng thêm 8 xưởng nữa. Chi nhánh 2 ở huyện Trà Cứu có gần 4.000 công nhân gồm 4 xưởng máy, hiện đang xây thêm 4 xưởng và hai kho. Công ty này cũng đang xây dựng chi nhánh lớn tại tỉnh Vĩnh Long.

(Bản Tin này và các tài liệu khác của UBBV cũng có đăng trên trang mạng baovelaodong.com)
http://www.vietbao.com/?ppid=45&pid=4&nid=155090

Nguồn: Email từ bạn đọc

------------oo0oo--------------



Về Trang Gốc Vietlist     Về Trang Quốc Nội


Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam


Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam