Home Page Vietlist.us
cducchau

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

-------------------------------

20,000 Công Nhân Nike Ở Mã Lai Chiến Thắng Lớn.

Việt Báo Thứ Hai, 8/4/2008

Ông Nguyễn Hùng nói trong bản tin của đài TH Số 7 ở Úc ngày 21/7/08 rằng mọi công nhân Việt "đã bị cho vào bẫy, bị lừa gạt", nhà nước Cộng Sản Việt Nam nhúng tay và ăn lời. Ông là viên chức Công đoàn May Mặc Uc, TCFUA, và cũng là thành viên Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động VN (UBBV).

Bản Tin Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động VN.

[UBBV baovelaodong.com 03/08/08] Theo bản tin của UBBV thì hàng ngàn công nhân Việt tại Mã Lai sản xuất hàng cho hãng Nike đang chiến thắng lớn: họ sẽ lấy lại được hộ chiếu mà chủ xưởng máy đã tịch thu lâu nay, được trả lại số tiền đã bị các công ty môi giới ở VN bóc lột, được chỗ ở tốt hơn, và được trả tiền vé máy bay nếu muốn về nước.

Nhắc lại, ngày 21/7/08, Đài Truyền Hình số 7 ở Úc đưa tin do Công đoàn May Mặc TCFUA và UBBV cung cấp về việc công nhân Việt là nạn nhân của một cuộc "buôn người vĩ đại". Họ bị các công ty môi giới ở VN ăn tiền, và đến xưởng máy Hytex gần Kuala Lumpur lại bị chủ bóc lột tiếp. Hôm sau, 22/7, Đài số 7 đưa tin tiếp rằng do cáo buộc đó, công ty Nike hứa sẽ điều tra thực hư. Nay, Nike xác nhận những cáo buộc của UBBV là sự thật, và vừa ra Thông cáo hứa những quyền lợi nói trên.

Số 20 ngàn người trên đây, làm tại ở Hytex và nhiều xưởng máy khác, sản xuất hàng cho Nike. Trong đó, nhiều ngàn là người Việt, còn lại là người Bangladesh, Indonesia, Nepal, và Sri Lanka, cũng được hưởng chung với người Việt.

Trên mạng baovelaodong.com của UBBV có đoạn video bản tin TH Số 7 nói trên, và có nguyên văn Thông Cáo của Nike, đoạn chính là:

"Nike đã nhanh chóng buộc Hytex phải lập tức làm những điều sau đây, vô điều kiện:

- 1. Hoàn trả mọi lệ phí mà các công nhân ngoại quốc đã phải trả, kể cả lệ phí cho công ty môi giới và lệ phí giấy phép làm việc
- 2. Từ nay, xưởng máy phải trang trải mọi lệ phí trên, không được buộc công nhân phải trả
- 3. Bất cứ CN nào muốn trở về nước, công ty phải trả tiền vé khứ hồi, dù hợp đồng nói gì đi nữa
- 4. Phần lớn khu chung cư đều dưới tiêu chuẩn, không thể chấp nhận được. Trong vòng 30 ngày phải chuyển qua chỗ tốt hơn. Việc này đã bắt đấu xúc tiến
- 5. Mọi công nhân sẽ được toàn quyền lấy lại hộ chiếu của mình ngay lập tức. Xưởng máy không được đặt bất cứ điều kiện nào.
- 6. Nike có một số điện thoại nóng 24 tiếng để công nhân gọi nếu họ bị xưởng máy không trả lại hộ chiếu. Nếu họ cáo buộc điều gì, điều đó sẽ được điều tra". Nike nói thêm: "Xưởng máy phải ra thông cáo cho công nhân biết về quyền lợi trên đây, cả bằng nói miệng lẫn bằng yết thị, dùng mọi ngôn ngữ cần dùng".

Bản Thông Cáo của Nike kết thúc bằng một đoạn quan trọng: "Trong vòng 10 ngày tới (từ ngày 01/08), Nike sẽ soát mọi xưởng máy tại Mã Lai, và sẽ buộc tất cả phải theo chính sách như trên".

UBBV sẽ tiếp tục theo dõi để biết là các công nhân Việt có thực sự và hoàn toàn dành lại được mọi quyền lợi như trên.

Hệ thống buôn người đã lừa gạt hàng trăm ngàn người bằng những hợp đồng lao động ma. Nhà nước Cộng Sản Việt Nam nhúng tay và ăn lời bằng cách cấp giấy phép cho các công ty môi giới, bất chấp công nhân tố cáo với sứ quán, và thân nhân họ trong nước tố cáo với các bộ sở nhiều năm nay.

Qua nỗ lực vừa qua, cộng đồng Việt hải ngoại đã giúp được nhiều ngàn đồng bào là nạn nhân của nhà cầm quyền. Sắp tới, UBBV sẽ cố gắng dùng vụ việc Nike làm nền tảng để tiến lên, nhằm giúp đỡ những công nhân Việt khác ở Mã Lai trong ngành may mặc, điện tử, đồ gỗ, v.v.

----------------------------------


Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam


Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam



Về Trang Gốc Vietlist     Về Trang Gốc Georgia