paper

houston

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

www.Vietlist.us 

------------oo0oo--------------

DFW, Texas Họp Khoáng Ðại Trình Bày Vụ Kiện:

Frank Tín Vũ Thưa Kiện Các Vị Lãnh Ðạo Cộng Ðồng và Truyền Thông Thân Hữu

Quân Linh - Phóng Viên Thế Giới Mới

Vào lúc 2 giờ chiều ngày 9 tháng 5 năm 2010 tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Hạt Tarrant, dù là ngày Mother’s Day, khoảng 80 đồng hương và đại diện Cộng Ðồng, hội đoàn vùng Dallas-Fort Worth đã đến tham dự một buổi họp khoáng đại để nghe các nạn nhân trong vụ kiện phỉ báng do ông Frank Tín Vũ khởi kiện. Buổi họp khoáng đại được điều hợp bởi:

Ðược biết vụ kiện bắt nguồn từ việc tổ chức CÐNVQG Dallas, CÐNVQG Hạt Tarrant, các hội đoàn, đoàn thể và đồng hương trong vùng tổ chức biểu tình phản đối Ðại Nhạc Hội Thanksgiving, được tổ chức vào ngày 28 tháng 11 năm 2009, vì có văn công cộng sản Việt Nam trình diễn, đặc biệt là văn công Ðàm Vĩnh Hưng, Ðại Biểu Hội Liên Hiệp Thanh Niên, một bộ phận của Ðoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh. Có khoảng 500 đồng hương tham dự cuộc biểu tình này. Một số sự kiện xảy ra trước và sau khi đại nhạc hội Thanksgiving được ghi nhận như sau:

DIỄN BIẾN & SỰ KIỆN

Ðầu tháng 9 ông Frank Vũ (Tín) gọi điện thoại đến ông Thái Hoá Tố, CT/CÐNVQG Dallas để hỏi ý về việc mời ca sĩ Ðàm Vĩnh Hưng và một số ca sĩ khác trong nước đến Dallas trình diễn. Ông Thái Hoá Tố cho biết là không nên mời các ca sĩ trong đoàn Duyên Dáng Việt Nam, đặc biệt là Ðàm Vĩnh Hưng vì sẽ tạo sự chống đối và làm phân hoá cộng đồng.

Ðồng thời điểm kể trên, ông Trịnh Quang đã email cho ông Nguyễn Xuân Hùng ”hỏi ý” về ca sĩ Ðàm Vĩnh Hưng và các ca sĩ khác ở VN đến Dallas trình diễn. Ông Nguyễn Xuân Hùng trả lời qua một email như sau:

From: andy nguyen 4gold@hotmail.com

Subject: RE: v/v show ca nhac hỗn hợp ca sĩ hải ngoại và từ Việt Nam - xin góp ý kiến cho anh Trịnh Quang

Date: Wednesday, September 9, 2009, 6:06 PM

Anh Trịnh Quang thân mến:

Tôi có tham khảo ý kiến một số quý vị và nhận được một số góp ý như sau:

- Khuyến khích nên mời các ca sĩ hải ngoại,

- Nếu có mời ca sĩ VN, nên mời những ca sĩ đã hát trên Thúy Nga hay Asia,

- Nên tránh những ca sĩ đã từng theo đoàn văn công CS trong Duyên Dáng VN.

- Chắc chắn là không chấp nhận ca sĩ Ðàm Vĩnh Hưng.Vì đây là vấn đề tế nhị, tôi xin được chuyển email của anh cũng như phần trả lời này đến quý vị đại diện Cộng Ðồng, các đoàn thể và cơ quan truyền thông người Việt Quốc Gia trong vùng DFW để xin thêm ý kiến đóng góp trực tiếp từ những quý vị ấy. Riêng về Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Hạt Tarrant và Vùng Phụ Cận, tôi xác nhận là CÐ không chấp nhận sự giao lưu văn hóa chỉ có một chiều từ Việt Nam đến Hoa Kỳ. Hiện tại và trong 7 năm qua, CÐNVQG Hạt Tarrant vẫn luôn tranh đấu để cho văn hóa, nghệ thuật và thông tin của người Mỹ gốc Việt được tự do lưu chuyển từ Hoa Kỳ về Việt Nam. Tuy nhiên, như anh đã biết rất rõ, điều này còn rất xa với nguyện vọng của chúng ta. Vì vậy, mặc dù CÐ rất tôn trọng quyền tự do hành nghề của anh cũng như của các ca sĩ từ Việt Nam, chúng tôi cũng xin anh thông cảm cho quyền tự do phát biểu ý kiến của những người Mỹ gốc Việt luôn quan tâm đến sự giao lưu văn hóa công bằng và ích lợi cho công dân của cả hai nước Hoa Kỳ và Việt Nam.

Cộng đồng người Việt chúng ta tại DFW nói riêng và Texas cũng như Hoa Kỳ nói chung đang cố gắng tạo sự ổn định để phát triển cộng đồng trong sự hài hòa và gắn bó. Trước tin CSVN sẽ hình thành tòa Tổng Lãnh Sự tại Houston và Thủ Tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng sẽ đến Houston vào trung tuần tháng 9 để tham dự lễ khánh thành tòa Tổng Lãnh Sự, người Việt tại DFW và khắp cõi Hoa Kỳ đang khẩn cấp chuẩn bị tinh thần, tài lực và nhân lực để đối phó với sự đe dọa này. Ðây là lúc chúng ta cần sự ổn định trong cộng đồng để cùng nhau bắt tay lo cho công việc chung. Sự kiện anh đã gửi điện thư thăm dò ý kiến CÐ trước khi tổ chức chứng minh thiện ý và quan tâm của anh đến công cuộc chung. Mong anh sẽ cố gắng tạo sự thăng bằng giữa nhu cầu hành nghề của cá nhân anh và nhu cầu tranh đấu cho quyền lợi chung của cộng đồng và dân tộc Việt Nam. Rất mong ý kiến đóng góp trong tinh thần xây dựng của anh cũng như của mọi người. Kính,

Nguyễn Xuân Hùng

■ Hạ tuần tháng 9 năm 2009, Ban Tổ Chức Ðại Nhạc Hội Thanksgiving quảng bá Ðại Nhạc Hội với các thành phần ca sĩ trong đoàn ”Duyên Dáng Việt Nam” trên các cơ quan truyền thông vùng DFW, đặc biệt các cơ quan báo chí thuộc Hiệp Hội Truyền Thông Báo Chí như báo Người Việt Dallas, Bút Việt, Trẻ, Kiến Thức, Á Châu Thời Báo.

■ Ngày 11 tháng 10 năm 2009, ông Nguyễn Kinh Luân thừa uỷ nhiệm của Uỷ Ban Phát Huy Chính Nghĩa Quốc Gia liên lạc với ban tổ chức đại nhạc hội với kết quả được tường trình qua một email như sau:

From: luan nguyen 843@yahoo.com

To: Sent: Sun, October 11, 2009 4:55:36 PM

Subject: Báo Cáo Kết Quả Liên Lạc Với Ban Tổ Chức Ðại Nhạc Hội Thanks Giving - 28/11

Kính thưa quý vị,

Thừa uỷ nhiệm của Uỷ Ban Phát Huy Chính Nghĩa Quốc Gia DFW, chúng tôi, Nguyễn Kinh Luân, PCT/CÐNVQG Hạt Tarrant đã liên lạc với Ban Tổ Chức Ðại Nhạc Hội Thanks Giving - 28/11/2009. Kết quả xin được tường trình như sau:

Lúc 9:43:27AM, chúng tôi đã gọi số điện thoại: 469-774-1638 (số điện thoại ghi trên flyer quảng cáo Ðại Nhạc Hội) và gặp một anh tự xưng là Frank Vũ. Chúng tôi đã chuyển lời của Uỷ Ban đến anh ta mời tham dự buổi họp khẩn liên quan đến ca sĩ Ðàm Vĩnh Hưng, người đã có nhiều lời nhục mạ CÐ, các ca sĩ hải ngoại, giới bầu show v.v. trong một bài phỏng vấn trên báo VC trong nước năm 2007. Chúng tôi chuyển lời của Uỷ Ban đến anh ta với hy vọng là hai bên có dịp trình bày quan điểm và tìm cách giải quyết sự việc một cách êm đẹp. Tuy nhiên anh Frank Vũ đã tỏ thái độ khinh thị cá nhân tôi cũng như Cộng Ðồng Hạt Tarrant khi tôi cho biết tên họ và tổ chức cộng đồng mà tôi đang hoạt động. Anh Frank Vũ cho biết là không cần phải nói chuyện với CÐ và không cần phải tham dự buổi họp do Uỷ Ban tổ chức vào ngày 17/10 sắp tới. Anh cũng tỏ thái độ hăm doạ là ở Hoa Kỳ có luật pháp, không phải ai muốn làm gì cũng được. Chúng tôi trả lời là chúng tôi cũng biết luật pháp cho phép biểu tình khi có bất đồng ý kiến về một vấn đề gì đó. Anh Frank Vũ có vẻ hằn học khi cho rằng tôi đang hăm doạ anh ta. Tôi nhã nhặn trả lời chính vì anh ta đang đem pháp luật ra nói để dằn mặt tôi nên tôi mới cho anh ta biết về việc luật pháp cho phép biểu tình. Sau một hồi nói qua nói lại, anh Frank Vũ cúp máy nên chúng tôi không thể tiếp tục câu chuyện.

Dù sao thì chúng tôi cũng chuyển đạt xong lời mời của Uỷ Ban đến Ban Tổ Chức Ðại Nhạc Hội và nhận được câu trả lời từ anh Frank Vũ. Chúng tôi xin tường trình kết quả đến Uỷ Ban để Uỷ Ban tuỳ nghi khai dụng.

Thân kính

NL

■ Ngày 18 tháng 10 năm 2009, một cuộc họp khoáng đại và khẩn đầu tiên được tổ chức tại Trung Tâm Sinh Hoạt CÐNVQG Dallas với kết quả không chấp nhận ca sĩ trong đoàn Duyên Dáng Việt Nam đến trình diễn tại Dallas. Qua một bản Thông Báo được phổ biến, một số điểm quan trọng được ghi nhận như sau:

■ Cực lực phản đối và không chấp nhận Ðại nhạc hội sẽ tổ chức ngày 28 tháng 11 năm 2009, tại Special Events Center, đường Naaman, Garland (Dallas), Texas 75040 vì có văn công cộng sản trình diễn. Ðặc biệt phản kháng sự hiện diện của ca-sĩ Ðàm Vĩnh Hưng, người đã nhục mạ cộng đồng Dallas-Forth Worth.

■ Kêu gọi quí đồng hương, các bạn trẻ và giới hâm mộ văn nghệ hưởng ứng tẩy chay Ðại nhạc hội nói trên.

■ Kêu gọi quí cơ quan truyền thông báo chí , đài phát thanh, truyền hình tiếp tay hợp tác với hai cộng đồng và các hội đoàn để vô hiệu hóa Ðại nhạc hội dẫn thượng.

■ Ủy nhiệm Ủy Ban Phát Huy Chính Nghĩa Quốc Gia tổ chức một cuộc biểu tình rầm rộ tại địa điểm trình diễn Ðại nhạc hội trong ngày 28 tháng 11 năm 2009 tại Garland (Dallas) nếu có mặt văn công Ðàm Vĩnh Hưng trình diễn.

■ Ngày 2 tháng 11 năm 2009, ông Nguyễn Xuân Hùng gởi email trả lời cho ông Frank Vũ với nội dung như sau:

Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Dallas và Vùng Phụ Cận

3221 Beltline Road Garland, Texas 75044

Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Hạt Tarrant và VPC

2117 Roosevelt Drive Suite F Arlington Texas 76013

THƯ TRẢ LỜI BAN TỔ CHỨC ÐẠI NHẠC HỘI

NGÀY 28-11-2009 tại GARLAND, TEXAS

DFW ngày 2 tháng 11 năm 2009

Kính thưa ông Frank Vũ:

Thư này được viết để trả lời thư ông gửi cho chúng tôi đề ngày 29-10-2009.

Hai tổ chức Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Dallas và Hạt Tarrant (CÐNVQG-DFW) được hình thành để phục vụ quyền lợi chung của đồng hương, đóng góp cho việc xây dựng đất nước Hoa Kỳ, bảo vệ văn hóa Việt Nam cũng như truyền thống tốt đẹp của người Mỹ gốc Việt, và vận động cho tự do và công lý tại quê nhà Việt Nam. CÐNVQG-DFW luôn cổ võ cho một môi trường sinh hoạt hài hòa và gắn bó vì chỉ trong những điều kiện này, những mục đích nêu trên mới được thuận tiện thành đạt.

Chương trình ca nhạc, ông nêu lên trong thư gửi cho chúng tôi, hiện đang tạo rất nhiều xáo trộn trong cộng đồng, có tiềm năng hủy hoại đi sự gắn bó và cảm thông trong cộng đồng mà các thành viên thiện nguyện của CÐNVQG-DFW cũng như các đoàn thể đã gắng công xây dựng trong suốt mấy năm qua. Chúng tôi rất phiền muộn về vấn đề này; nhất là khi ông và các cộng tác viên đã biết trước và biết rất rõ về tiềm năng hủy hoại sự bình an trong cộng đồng khi các ca sĩ thuộc chương trình Duyên Dáng Việt Nam có mặt tại DFW nhưng các ông vẫn tiếp tục thực hiện.

“UBPHCN” mà ông nêu ra trong lá thư có lẽ là Ủy Ban Phát Huy Chính Nghĩa Quốc Gia DFW (Ủy Ban). Nếu đúng, Ủy Ban này là một cơ chế độc lập được thành lập qua quyết định của đại hội cộng đồng khoáng đại ngày 2 tháng 11 năm 2007, với sự ủy nhiệm của CÐNVQG-DFW, các đoàn thể, các tổ chức đấu tranh và đồng hương. Mục đích hành sự của Ủy Ban là tiến hành những công tác nhằm vô hiệu hóa hoặc giảm thiểu sự ảnh hưởng tai hại của kế hoạch văn hóa vận của CSVN liệt kê trong Nghị Quyết 36. Phương thức làm việc của Ủy Ban là thông qua các buổi họp cộng đồng khoáng đại để lấy quyết định chung về mọi chủ đề và việc làm. Sau khi có quyết định chung, Ủy Ban chịu trách nhiệm thực thi những quyết định của các buổi họp cộng đồng khoáng đại. Tuyên Cáo mới nhất liên quan đến chương trình Ðại Nhạc Hội do ông tổ chức (xin xem đính kèm) là kết quả trực tiếp của phiên họp khoáng đại ngày 18 tháng 10 năm 2009, với sự tham dự của CÐNVQG-DFW, các đoàn thể, và nhiều đồng hương. Cụ thể hơn, CÐNVQG-DFW chia sẻ mọi trách nhiệm liên quan đến những công tác được chính thức giao phó cho Ủy Ban thực hiện.

Quyết định phản đối chương trình ca nhạc do ông tổ chức xuất phát từ sự bàn thảo và quyết định của phiên họp khoáng đại ngày 18 tháng 10 năm 2009, chứ không phải chỉ là tin đồn như ông đã ghi trong lá thư gửi cho chúng tôi. Phiên họp này, ông và ban tổ chức chương trình ca nhạc có được mời nhưng đã không tham dự. Sự phản đối này chỉ nhắm vào sự giao chuyển văn hóa một chiều, hoàn toàn có lợi cho CSVN, do các ca sĩ đã cộng tác với chương trình Duyên Dáng Việt Nam, nhất là Ðàm Vĩnh Hưng, thực hiện; chứ tuyệt đối không nhắm vào cá nhân ông, các thành viên hoặc cộng tác viên của Ban Tổ Chức chương trình ca nhạc, các cơ quan truyền thông chọn đăng tải quảng cáo cho chương trình ca nhạc, và các khán giả mua vé tham dự chương trình ca nhạc.

Nói tóm lại, như ông nói trong thư gửi cho chúng tôi là chương trình ca nhạc chỉ thuần túy thương mại, ông và ban tổ chức chương trình ca nhạc quảng bá để bán một dịch vụ giải trí. Dịch vụ thương mại và giải trí này được mang đến từ một số những ca sĩ đã tham gia tích cực vào chương trình Duyên Dáng Việt Nam. Chương trình Duyên Dáng Việt Nam là do báo Thanh Niên điều hành. Báo Thanh Niên trực thuộc Bộ Văn Hóa, Thông Tin, và Du Lịch Cộng Sản Việt Nam. Hầu hết đồng hương cư ngụ tại DFW đã là nạn nhân của chế độ CSVN, trong đó có cả chúng tôi và ông. Vì vậy, đồng hương có phản ứng. Ðơn giản vậy thôi! Dĩ nhiên, chúng tôi tôn trọng quyền hành nghề của ông trong khuôn khổ của luật pháp. Chúng tôi cũng xin ông hãy tôn trọng quyền tự do ngôn luận của chúng tôi, các đoàn thể, cũng như các đồng hương cư ngụ trong vùng DFW.

Chúng tôi đề nghị là ông nên xem lại những nghiên cứu thị trường để điều chỉnh dịch vụ cung ứng sao cho phù hợp với thị hiếu, nhu cầu và quan tâm của cộng đồng Việt Nam. Ðược như vậy, môi trường sinh hoạt cộng đồng Việt Nam tại DFW sẽ được hài hòa, tình cảm đồng hương sẽ được gắn bó, và kinh tế đồng hương sẽ được phát triển. Từ đó, cá nhân ông, cơ sở làm ăn của ông, các cơ sở thương mại, các cơ quan truyền thông, và mọi thành phần trong cộng đồng sẽ gặt hái được nhiều ích lợi tinh thần cũng như vật chất từ sự hài hòa, gắn bó và phát triển của cộng đồng Việt Nam.

Nếu có thắc mắc gì khác hoặc muốn gặp gỡ trực diện, xin ông vui lòng liên lạc với đại diện của Ủy Ban Phát Huy Chính Nghĩa Quốc Gia DFW là ông Cao Chánh Cương qua số điện thoại 214-417-2484 hoặc email là k15vb@yahoo.com, hoặc Thái Hóa Tố qua số điện thoại 469-939-0762 hoặc email là thaito56@yahoo.com.

Kính chào ông.

Thái Hóa Tố, Chủ Tịch CDNVQG Dallas

Nguyễn Xuân Hùng, Chủ Tịch CDNVQG Hạt Tarrant

C.C.:Các cơ quan truyền thông, các diễn đàn điện tử, các đoàn thể Việt Nam tại DFW, UBPHCNQG-DFW, và Ban Truyền Thông CÐNVQG-DFW để tùy nghi phổ biến.

■ Từ khoảng thời gian này (cuối tháng 10/2009) cho đến ngày biểu tình, Tuyên Cáo phản đối đại nhạc hội có văn công Việt cộng do hai CÐNVQG Dallas và Hạt Tarrant gởi đến các cơ quan truyền thông trong vùng để nhờ đăng có trả tiền. Tuy nhiên, các cơ quan báo chí trong Hiệp Hội Truyền Thông Báo Chí đã không đăng và cũng không có một câu giải thích lý do tại sao không đăng.

■ Ngược lại các tờ báo Người Việt Dallas, Bút Việt và Á Châu Thời Báo thuộc Hiệp Hội đã tỏ rõ thái độ thù địch với các tổ chức CÐ và hội đoàn trong vùng bằng cách đăng tải những bài viết, thông báo nặc danh nhằm đánh phá, sỉ nhục các tổ chức CÐ, hội đoàn và cá nhân các ông Thái Hoá Tố, Nguyễn Xuân Hùng và Cao Chánh Cương.

■ Buổi họp khoáng đại lần thứ hai được tổ chức vào ngày Chủ Nhật, 15 tháng 11 năm 2009 tại TTSH/CÐNVQG Hạt Tarrant. Ðại Hội quyết định tổ chức biểu tình phản đối đại nhạc hội có văn công VC, đặc biệt văn công Ðàm Vĩnh Hưng.

■ Ngày 19 tháng 11 năm 2009, các tài liệu về văn công Ðàm Vĩnh Hưng đã được phổ biến khắp nơi qua hệ thống các diễn đàn egroups, báo online và các email cá nhân. Qua các báo chí trong nước, người ta được biết Ðàm Vĩnh Hưng là Ðại Biểu giới văn nghệ sĩ trẻ trong cái gọi là Hội Liên Hiệp Thanh Niên, một bộ phận của Ðoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh.

■ Các truyền đơn phản đối ÐNH và vạch rõ mặt thật Ðàm Vĩnh Hưng được các thành viên trong Uỷ Ban Phát Huy Chính Nghĩa Quốc Gia và Ðoàn Thanh Niên Hồn Việt phân phát đến đồng hương trong vùng DFW.

■ Các tổ chức CÐ, hội đoàn chuyên biệt và các cơ quan truyền thông khắp nơi gởi văn thư ủng hộ và loan tải tin tức cuộc biểu tình.

■ Một thư tay có chữ ký Thomas Vo đề ngày 21 tháng 11 năm 2009 tự xưng là người trong ban tổ chức ÐNH gởi đến TTSH/CÐNVQG Dallas de dọa các ông Thái Hoá Tố, Nguyễn Xuân Hùng, Cao Chánh Cương và gia đình.

■ Tối 28 tháng 11 năm 2009, khoảng 500 đồng hương đứng biểu tình trước Special Event Center, địa điểm tổ chức đại nhạc hội có văn công Việt cộng trình diễn. Ðiểm đặc biệt đáng ghi nhận trong cuộc biểu tình là Cờ Vàng cắm trên đường dẫn vào địa điểm biểu tình bị xé.

■ Tối thứ Hai ngày 30 tháng 11 năm 2009, anh Lê Phước Tuấn bị một người tên Thu Ngô thuộc phe nhóm của ông Frank Vũ (người đứng ra tổ chức ÐNH) hành hung. Kẻ hành hung đã đánh trúng mắt phải (làm bầm mắt) và đầu của anh Tuấn. Sau đó tên này còn hăm là sẽ kiếm mấy tên cộng đồng (những người đứng ra tổ chức biểu tình) để thanh toán.

■ Trưa ngày 1 tháng 12 năm 2009, anh Lê Phước Tuấn đến gặp ông Bryan, Trung Uý cảnh sát thuộc Ty Cảnh Sát Garland để báo cáo việc bị hành hung.

■ Buổi họp khoáng đại lần 3 được tổ chức vào ngày 6 tháng 12 năm 2009 tại TTSH/CÐNVQG Hạt Tarrant với gần 200 người tham dự. Trong dịp này anh Lê Phước Tuấn thuật lại diễn tiến bị hành hung và những lời hăm doạ của tên Thu. Anh cũng cho biết thêm vào tối ngày 1 tháng 12 năm 2009, tên Thu đã đến gặp riêng anh để xin lỗi. Anh tỏ ý muốn biết ai là người chủ mưu đánh anh. Tên Thu sau đó bỏ đi và trở lại với tên Frank Vũ, người tổ chức ÐNH. Trước mặt nhiều người, tên Frank Vũ đã lên tiếng xin lỗi anh Tuấn và xin được trả tiền bác sĩ, thuốc men. Buổi họp cũng thông qua một Tuyên Cáo nhằm lên án những hành động tiếp tay với văn công CS của các cơ quan báo chí thuộc Hiệp Hội Truyền Thông Báo Chí, sỉ nhục CÐ, hành hung đồng hương v.v.

■ Khoảng đầu tháng 2 năm 2010, Luật Sư của Frank Vũ gởi thư đến ông Trương Sĩ Lương, Chủ Bút báo Thế Giới Mới và Thegioimoionline và bà Ðỗ Thu Nga, Giám Ðốc đài phát thanh SaigonDallas890AM bắt trong vòng 1 tháng phải xin lỗi Frank Vũ. Cả hai vị đều cương quyết không xin lỗi vì họ chỉ làm nhiệm vụ truyền thông. Nghe nói thư buộc xin lỗi cũng được gởi đến hai ông Thái Hoá Tố và Nguyễn Xuân Hùng nhưng cả hai người này đều không nhận được.

■ Cuối tháng 3 năm 2010 một số vị lãnh đạo hai CÐ Dallas và hạt Tarrant và các cơ quan truyền thông thân hữu bị ông Frank Vũ kiện về tội phỉ báng.

ỦY BAN GÂY QUỸ PHÁP LÝ

Ngày Chủ Nhật, 9 tháng 5 năm 2010 khoảng 80 đồng hương và đại diện Cộng Ðồng, hội đoàn tham dự buổi họp khoáng đại tại Trung tâm Sinh Hoạt CÐNVQG Hạt Tarrant.

Theo lời tuyên bố lý do buổi họp của ông Nguyễn Kinh Luân, CT/CÐNVQG Hạt Tarrant thì buổi họp khoáng đại nhằm mục đích trình bày nguyên nhân vụ kiện, diễn tiến vụ kiện, danh tính các nạn nhân bị kiện và xin ý kiến của đồng hương về việc tìm cách yểm trợ tinh thần và vật chất. Ông cũng nói thêm phí tổn cho Luật Sư và các việc khác có thể từ vài ngàn đến vài chục ngàn và có thể là hàng trăm ngàn cũng không chừng. Ông tỏ ý tiếc là thay vì xử dụng số tiền này vào công cuộc xây dựng và phát triển cộng đồng, giúp đỡ đồng hương thì lại phải xử dụng số tiền này vào việc chống đỡ một vụ kiện vô lý mà người có lợi sau cùng là luật sư. Dù gì đi nữa thì vụ kiện chắc chắn sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến tương lai của các nạn nhân và tiền đồ của cộng đồng Việt Nam khắp nơi chớ không riêng gì vùng Dallas Fort Worth.

Các nạn nhân vụ kiện:

  1. Ông Thái Hoá Tố, cựu CT/CÐNVQG Dallas
  2. Ông Nguyễn Xuân Hùng, cựu CT/CÐNVQG Hạt Tarrant
  3. Ông Cao Chánh Cương, Uỷ Viên Uỷ Ban Phát Huy Chính Nghĩa Quốc Gia
  4. Ông Nguyễn Kinh Luân, cựu PCT Nội Vụ và là đương kim CT/CÐNVQG Hạt Tarrant
  5. Ông Hà Thúc Thanh, cựu PCT Ngoại Vụ/CÐNVQG Hạt Tarrant.
  6. Bà Ðỗ Thu Nga, Giám Ðốc Ðài SaigonDallas 890AM
  7. Ông Trương Sĩ Lương, Chủ Bút Tạp chí Thế Giới Mới

Ðại diện các bị cáo, ông Cao Chánh Cương đã trình bày diễn tiến trước khi có buổi họp khoáng đại hôm nay. Ông cho biết vào những ngày cuối tháng 3 và đầu tháng 4, các bị cáo lần lượt nhận đơn kiện do LS của ông Frank Tín Vũ gởi đến tận tay. Lý do kiện, theo đơn của ông Frank Vũ thì các vị này đã phỉ báng ông Frank Vũ là Cộng Sản. Sau đó, nhằm tìm cách giải quyết sự việc một cách êm đẹp khỏi phải ra toà và tốn tiền vô ích, Luật Sư Ray Jobe, đại diện các bị cáo đã tìm cách thoả hiệp với bên nguyên cáo nhưng không thành công. Vụ kiện sẽ được tiếp tục dù bên nguyên cáo không có bằng chứng vững chắc.

Nhân đây ông Cao Chánh Cương đã xác nhận tất cả các bị cáo chưa bao giờ nói ông Frank Vũ là Cộng Sản hay thân Cộng.

Một số đồng hương đã bày tỏ ý kiến sẵn sàng ủng hộ các bị cáo vì họ đã thực hiện những công tác chống tuyên vận CS theo yêu cầu của các hội đoàn và đồng hương trong vùng. Vì đây là việc có liên quan trực tiếp đến cộng đồng VN vùng DFW nên vụ kiện này không thể để cho họ (các bị cáo) gánh chịu một mình.

Ông Phạm Văn Tiền góp ý: Không phải chỉ có Dallas chống VCVC, nơi nào trên thế giới có CÐ người Việt là có chống VCVC. Ðây là vụ kiện vô lý không đi đến đâu. Tại sao một cá nhân lại làm chuyện vô lý này? Có thể Việt Cộng mua chuộc Việt gian tham tiền làm CÐ suy yếu, vô hiệu hóa đấu tranh giải thể cộng sản?

Ông Trần Văn Chính: “Chống văn công Việt Cộng là sự đồng lòng của CÐ, hội đoàn và đồng hương, tại sao chỉ có 7 người bị kiện?

Một vài vị khác tỏ ý quan ngại nếu Cộng Ðồng thua kiện thì chắc chắn bọn chúng sẽ thừa thắng xông lên thưa kiện những nơi khác để dập tắt ngọn lửa đấu tranh của tập thể người Việt tỵ nạn CS trước âm mưu thâm độc nhằm triệt tiêu phòng tuyến chống Cộng ở hải ngoại.

Sau nhiều giờ thảo luận, các tham dự viên đã biểu quyết thành lập Uỷ Ban Gây Quỹ Pháp Lý nhằm yểm trợ trực tiếp cho các nạn nhân bị kiện. Bác Sĩ Phạm Văn Chất tình nguyện đảm nhận trách vụ Chủ Tịch Uỷ Ban. Các nhân sự khác thuộc Uỷ Ban sẽ được mời gọi tham gia sau.

Một quyết định khác cũng được thông qua là ngân quỹ đóng góp cho Uỷ Ban Phát Huy Chính Nghĩa Quốc Gia, sau khi trừ chi phí hoạt động còn lại là $1264.80 sẽ được chuyển qua Quỹ Pháp Lý để yểm trợ cho các nạn nhân bị kiện.

Thể theo đề nghị của Cộng Ðồng và đồng hương, một hộp thư liên lạc đã được mở để thu nhận ý kiến và đóng góp tài chánh từ đồng hương ở hải ngoại. Ông Nguyễn Kinh Luân cho biết tất cả tài chánh chi thu cho vụ kiện sẽ được công bố rộng rãi qua các phương tiện truyền thông. Trường hợp số tiền còn dư lại sau vụ kiện sẽ được yểm trợ cho các tổ chức cộng đồng bạn khi gặp trường hợp bị kiện tương tự. Ông kêu gọi mọi người tích cực yểm trợ vì trong tương lai có thể bọn CS và tay sai sẽ xử dụng chiêu thức pháp lý này để kiện cáo (dù biết không thắng) những tổ chức cộng đồng hoặc cá nhân nào dám đứng lên chống văn công VC cũng như chống sự xâm nhập của VC qua các phương tiện như văn hoá, nghệ thuật, âm nhạc.

Ðồng hương muốn đóng góp yểm trợ xin gởi chi phiếu về:

VNC of Greater Fort Worth

P.O. Box 867432

Plano, TX 75086-7432

Memo: Quỹ Pháp Lý

Một tin vui khác cũng được thông báo: Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ gồm 42 tổ chức cộng đồng địa phương, trong đó có CÐ Dallas và Hạt Tarrant là Thành Viên Sáng Lập, quyết định đứng ra tổ chức Quỹ Pháp Lý để yểm trợ cho các nạn nhân bị cáo.

Cũng trong dịp này, Luật Sư Ray Jobe, đại diện các bị cáo đã đến tham dự và trình bày nhận định của ông về vụ kiện. Ông cho biết ông hiểu tâm trạng của người Việt Nam trong ngày đại nhạc hội Thanks Giving năm 2009 và sơ lược sự việc từ khi Frank Vũ bắt đầu bằng cách dò hỏi các vị lãnh đạo Cộng Ðồng về việc mời văn công Việt Cộng Ðàm Vĩnh Hưng đã được khuyên không nên làm mà Frank Vũ cứ tiến hành và bị tẩy chay rồi đi kiện. LS yêu cầu ủng hộ các nạn nhân bị cáo và gợi ý không nên chỉ trích Frank Vũ, vì chính y là kẻ thù của y.

Ông Huy Nguyễn đại diện đài SBTN hỏi vụ kiện có hai cơ sở truyền thông là bị cáo, ý kiến của LS thế nào, thì được trả lời truyền thông phản ánh trung thực về tin tức. Có ca nhạc thì loan báo, có biểu tình thì đăng tin biểu tình. Truyền thông có thể kiện ngược Frank Vũ nhưng không vì giận dữ mà phải làm một cách chín chắn vì tự do báo chí quan trọng hơn chính phủ. F. Vũ kiện bừa bãi để làm giảm sự chỉ trích của mọi người đối với y và để dọa thiên hạ (F.Vu sues to chill people’s right to intimidate people), nguyên văn tiếng Anh của LS Ray Jobe.

Ðược hỏi tại sao ông nhận đại diện cho 7 nạn nhân bị cáo. LS Ray Jobe nói ông có 15 năm đại diện cho khách người Việt, làm việc và có kinh nghiệm tốt đẹp với người Việt, ông cảm thấy có uy tín và được ưu đãi trong CÐ người Việt.

Ông Cương đặt câu hỏi tỷ lệ thắng là bao nhiêu phần trăm. LS nói đồng bào Việt Nam và ban chấp hành CÐ biểu tình chống ca nhạc có văn công Việt Cộng không phải lý do để kiện. Thay vì Frank Vũ làm việc có lợi cho CÐ thì lại làm việc cho mình để được nổi tiếng. FV không có cơ hội thắng, quan tòa rất có thể bác vụ kiện khi xem hồ sơ.

Anh Nguyễn Trọng Hiếu hỏi F. Vũ đòi 2 triệu mỗi bị cáo, luật ở Texas có giới hạn? LS cho biết khó trả lời câu này vì kết quả do bồi thẩm đoàn quyết định và muốn bồi thường phải trình tổn thất.

Sau hơn một giờ đồng hồ trả lời các câu hỏi, LS Ray Jobe đã họp riêng với các bị cáo nhằm bàn thảo các việc cần làm để chống đỡ vụ kiện.

Buổi họp khoáng đại chấm dứt vào lúc 6 giờ chiều cùng ngày.

Quân Linh - Phóng Viên Thế Giới Mới

source: email from readers.

 

------------oo0oo--------------




Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam


Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam



Về Trang Gốc Vietlist 

paper