houston

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

------------oo0oo--------------

Hoàng Duy Hùng phúc đáp bác Trương Như Phùng

(Vietlist nhận được bài cậy đăng từ luật sư Hoàng Duy Hùng. Nhận thấy đây là lá thư có lời lẽ ôn tồn, xây dựng, Vietlist xin đăng tải cho rộng đường dư luận. Kính mến.)

Kính gởi bác Trương Như Phùng:

Sáng nay họp thành phố xong, cháu thấy “missed call” của anh Dương Phục, cháu gọi lại thì được biết anh Dương Phục đang mở một cuộc hội luận trên đài và mong cháu tham gia. Cháu đồng ý tham gia.

Trước đây, một thính giả ở Houston gọi vào Đài Little Sài Gòn phát biểu: “Tôi thấy Cộng Đồng chúng ta phân hóa vì chúng ta nhiệt tình yêu nước và chống Cộng. Chống Cộng mà khác phương thức hoặc ý kiến thì lại quay qua chống nhau.” Người Việt tỵ nạn Cộng Sản ở Houston căm ghét chế độ Cộng Sản và quyết tâm tranh đấu cho đến khi nào quê hương có Tự Do và Dân Chủ, điều đó là nhu cầu và là sự đáng mừng của chúng ta. Có nhiều phương cách chống Cộng, con đường nào cũng tới La Mã, chúng ta nên kiên nhẫn lắng nghe và không nên vội vàng đẩy những người khác chính kiến về bên phía Cộng Sản. Bác Phùng là người có nhiều kinh nghiệm chuyện này, bác nhiệt tâm chống Cộng nhưng bác cũng bị không biết bao nhiêu người chụp cho cái nón cối Cộng Sản đến nỗi cháu đã từng thốt lên “nếu bác Phùng là Cộng Sản thì không ai là người Quốc Gia.”

Có những người làm việc từ thiện ở Việt Nam cũng bị chụp mũ là thân Cộng hoặc làm lợi cho Cộng Sản. Có những người quyên tiền giúp nạn nhân bão lụt ở Việt Nam cũng bị chụp mũ là làm tay sai cho Cộng Sản. Cháu không đồng ý việc làm từ thiện ở Việt Nam, nhưng cháu nghĩ cháu không có quyền quy kết những người làm việc từ thiện ở Việt Nam là thân Cộng.

Có người xem Seagame vỗ tay hoan hô đội banh Việt Nam do CSVN lãnh đạo. Có người mắng nhiếc ủng hộ đội banh là ủng hộ CSVN, là ủng hộ CSVN cắt đất dâng biển cho Trung Cộng, là ủng hộ CSVN đàn áp hà hiếp dân lành, v.v. Cháu phải thưa lại ủng hộ đội banh không có nghĩa là ủng hộ CSVN làm những việc tồi bại kia, hai việc khác nhau.

Năm 2008, Houston Chronicle phỏng vấn cháu về việc biểu tình chống Thủ Tướng VC Nguyễn Tấn Dũng đến Houston, cháu trả lời dân Việt tỵ nạn Cộng Sản không chấp nhận chế độ này và sẽ tranh đấu không ngưng nghỉ cho đến khi nào đất nước có Tự Do & Dân Chủ. Houston Chronicle phỏng vấn một người trẻ, người trẻ trả lời đó là chuyện của thế hệ già. Có người gọi điện thoại cho cháu, chụp mũ người trẻ là thân Cộng, là làm lợi cho Cộng Sản. Cháu trả lời điều đó không đúng, nhưng người trẻ nhận định non kém về chính trị, chúng ta có bổn phận phải hướng dẫn người trẻ để có cái nhìn đúng đắn hơn.

Trở lại chuyện Danny Quốc Đoàn. Năm 2008, Danny Quốc Đoàn được Greater Houston Partnership, một tổ chức kinh tế quốc tế của thành phố Houston, mời làm diễn giả tìm hiểu những nơi đầu tư thu hút nhất tại Châu Á. Greater Houston Partnership cũng mời Đại Sứ VC Lê Công Phụng từ Washington D.C về ngồi trên bàn diễn giả trình bày những tiến triển kinh tế ở Việt Nam. Danny Quốc Đoàn đứng lên phát biểu đòi tự do dân chủ cho Việt Nam, nhưng cũng lại ca ngợi những thành quả kinh tế của VC, và kêu gọi những thương gia Hoa Kỳ về VN đầu tư.

Cộng Đồng tỵ nạn CSVN phản ứng. Có người cho rằng Danny Quốc Đoàn làm lợi cho VC, và ông Hoàng Duy Hùng, với tư cách là Chủ Tịch Cộng Đồng, phải ra văn thư khai trừ Danny Quốc Đoàn. Đứng trước một sự việc, mỗi người phản ứng khác nhau. Bác và Ủy Ban Bảo Vệ Chính Nghĩa Quốc Gia công khai phản đối Danny Quốc Đoàn. Cháu cũng phản đối Danny Quốc Đoàn nhưng phản đối trong cách “đóng cửa dạy nhau.” Cháu hội ý với Hội Đồng Giám Sát, Hội Đồng Giám Sát trả lời Cộng Đồng là một tổ chức vô vị lợi, không phải một đảng chính trị, không phải một chính phủ, không thể ra văn thư khai trừ một ai cả. Cháu gọi điện thoại cho Danny Quốc Đoàn nhiều lần và cho rằng hành vi là lời phát biểu của Danny Quốc Đoàn không thích hợp với nguời tỵ nạn Cộng Sản.

Danny Quốc Đoàn trả lời: “Em không ở trong đảng phái chính trị của Việt Nam. Em không phải là cơ quan truyền thông báo chí. Em là một thương gia. Em thấy hơn 30 năm rồi mà chưa đánh sụp được Cộng Sản, mỗi ngày Trung Cộng càng có ảnh hưởng lớn trên Việt Nam. Em không muốn nay mai Trung Cộng thao túng toàn thể Việt Nam. Là một thương gia, em ủng hộ cho Hoa Kỳ đầu tư vào Việt Nam để thăng bằng thế lực của Trung Cộng. Thương gia của Hoa Kỳ vào thì có luật lệ, nếu CSVN vi luật thì Hoa Kỳ sẽ có biện pháp. Biết rằng CSVN gian dối, như trường hợp thương gia Trịnh Vĩnh Bình, nhưng rồi sau đó CSVN cũng đã phải trả một giá rất đắt ở tòa án Liên Hiệp Quốc. Em cho rằng sử dụng sức mạnh kinh tế và luật lệ kinh tế hiện nay là một phương thức hay nhất và mạnh nhất để đấu tranh cho Việt Nam sớm có tự do và dân chủ. Anh nên nhớ em không phải là người mời ông Lê Công Phụng. Em là khách mời của Greater Houston Partnership và ông Lê Công Phụng cũng là khách mời.”

Tôi không đồng ý với Danny Quốc Đoàn nhiều điểm nhưng tôi không thấy có đủ bằng chứng thuyết phục tôi Danny Quốc Đoàn là Cộng Sản hay thân Cộng. Tôi vẫn nói với Danny Quốc Đoàn là còn ngây thơ chính trị, dễ bị CSVN lừa. Việt Nam Cộng Hòa chủ trương dân vận và chiêu hồi. Ai có cũng lầm lỗi và không thể vịn vào khác biệt quan điểm đấu tranh để đẩy con em của mình vào chiến tuyến của Cộng Sản.

Danny Quốc Đoàn quyết định vào dòng sinh hoạt chính của Hoa Kỳ. Ủng hộ Danny Quốc Đoàn vào dòng sinh hoạt chính không có nghĩa là ủng hộ Cộng Sản hoặc ủng hộ “làm ăn với Cộng Sản” vì như cháu đã trình bày, cháu đã phản đối quan điểm này. Tuy nhiên, sau khi chương trình đài phát thanh chấm dứt, có một vị cao niên ở đây gọi điện thoại cho cháu, nói rằng nghe cuộc hội luận giữa bác, cháu, và Danny Quốc Đoàn, cụ ấy nghĩ rằng coi chừng phương thức đấu tranh của Danny Quốc Đoàn có tính khả thi hơn là những quan niệm đấu tranh xưa. Theo cụ, thà để cho Việt Nam đầy dẫy các thương gia Mỹ còn hơn là các thương gia Tàu, vì Mỹ thì còn có chút da và thịt để húp cháo chớ anh Tàu Cộng mà vào thì xương cũng không có mà hầm nấu nước cốt!

Cháu cũng đã trình bày hầu hết các đảng viên cao cấp của Đảng Cộng Hòa đều ủng hộ Danny Quốc Đoàn. Cháu là đảng viên Cộng Hòa, Danny Quốc Đoàn cũng là đảng viên Cộng Hòa. Danny hỏi cháu có ủng hộ để Danny tranh cử không, cháu trả lời có, và Danny ghi danh cháu theo mẫu tự nên chữ “Al” đứng hang đầu. Missouri City là một thành phố nhỏ cạnh Houston và trong 35 năm qua, không có người Việt Nam nào ứng cử để tìm hiểu những nguồn lợi cho Cộng Đồng mình. Danny Quốc Đoàn trả lời cho cháu đó là vàng thật không sợ lửa, nhiệt huyết của Danny Quốc Đoàn cho Tự Do & Dân Chủ, đuờng dài sẽ biết thật hư.

Đôi dòng kính gởi lại bác để bác hiểu cháu ủng hộ Danny Quốc Đoàn vào dòng chính để tranh đấu cho quyền lợi của Cộng Đồng tỵ nạn CSVN, không phải là ủng hộ quan điểm làm ăn với VC và Danny Quốc Đoàn cũng đã gọi điện thoại lên trên đài xác nhận rõ quan điểm này của cháu.

Hoàng Duy Hùng

 

 

------------oo0oo--------------




Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam


Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam



Về Trang Gốc Vietlist     Về Trang Gốc Paris