paper

cdcali

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com hay 408-824-2505

--------------oo0oo----------------

 

YỂM TRỢ ĐỒNG BÀO NEW YORK

GIỮ MÀU CỜ SẮC ÁO VIỆT NAM

 

 

HSTS

Đại diện Ban tổ chức Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế từ New York gặp gỡ báo chí tại Little Saigon (Orange County, Cali) ngày 29 tháng 5 năm 2010. (Hình Trương Tuấn)

 

Cali Today News - Ban tổ chức Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế cho biết đã có trên dưới 500 hội đoàn, tổ chức và cá nhân ghi danh về New York tham dự cuộc diễn hành năm nay, với chủ đề “Sài Gòn: Hòn Ngọc Viễn Đông”.

“Vũ đoàn Nhà Việt Nam, thành phố Tampa, tiểu bang Florida, gồm 60 vũ công, sẽ trình diễn nghệ thuật vũ truyền thống Việt Nam trên đường phố New York, trong cuộc Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế lần thứ 25 vào ngày 26 tháng 6 năm 2010.”

Cô Tara Thu, phó trưởng ban tổ chức, cũng đã cho báo chí biết thêm, ngoài vũ đoàn Nhà Việt Nam, sẽ có sự góp mặt của Phong Trào Hưng Ca và một số tiết mục đặc biệt trong suốt một cuối tuần lễ hội Việt Nam tại thành phố thương mại quan trọng nhất của Hoa Kỳ.

Trong cuộc tiếp xúc với báo giới tại thủ đô tị nạn Little Sài Gòn, phái đoàn Ban tổ chức đến từ New York gồm quý ông Nguyễn Văn Tánh, Nguyễn Trung Châu và cô Tara Thu đã ngỏ lời kêu gọi đồng bào mọi giới cùng tham dự, cùng yểm trợ cho ngày diễn hành lần thứ 11 phái đoàn đại diện cho Việt Nam tham gia.

Phái đoàn đại diện quốc gia Việt Nam của người Việt hải ngoại đến từ khắp nơi trên thế giới, dưới bóng cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, sẽ diễn ra từ 11 giờ sáng Thứ Bảy 26 tháng 6 năm 2010, trên đại lộ 6th Ave tức Avenue of America, khoảng giữa đường 43 và 57.

Chủ nhân khách sạn Carter (ngay Time Square, trung tâm New York), Ô.B. Trần Đình Trường đã ưu ái tặng phòng nghỉ hoàn toàn miễn phí cho đồng bào khắp nơi về New York dự diễn hành từ trưa ngày 24 đến sáng ngày 28 tháng 6 năm 2010.

 

LỊCH SỬ

Phái đoàn đại diện cho hai chữ Việt Nam thân yêu của chúng ta lần đầu tiên tham dự vào cuộc diễn hành truyền thống này kể từ ngày 10 tháng 9 năm 2000. Sự hiện diện của phái đoàn Việt Nam hải ngoại trong cuộc diễn hành quốc tế này được báo giới thời ấy ghi nhận: “Đây là lần đầu tiên, Liên Hiệp Quốc đã chính thức công nhận Văn Hóa Việt Nam dưới màu cờ vàng ba sọc đỏ.

Họ đã công khai hứa với ban tổ chức rằng sẽ không có màu sắc nào khác ngoài màu cờ vàng duy nhất của đại diện Việt Nam trong cuộc diễn hành về văn hóa của hơn 100 nước tại Liên Hiệp Quốc.” Kể từ đó, bạo quyền Việt Cộng không ngớt vận động bằng mọi cách để giành quyền đại diện trong cuộc diễn hành nhưng không kết quả.

Chính vì thế, theo các nhà hoạt động, ngoài việc phô diễn, giới thiệu văn hóa Việt Nam đến thế giới, sự diện diện của phái đoàn Việt Nam hải ngoại trong cuộc diễn hành Văn Hóa Quốc Tế còn mang đậm ý nghĩa đấu tranh mà con dân Việt Nam theo đuổi: không chấp nhận Cộng Sản ngự trị trên quê hương Việt Nam.

Qua sự kiện này, thế giới được biết đến khát vọng tự do dân chủ của toàn dân Việt Nam. Kể từ năm 2000 đến nay, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại New York nhận trách nhiệm tổ chức và đã được đồng bào khắp nơi trên thế giới nhiệt liệt yểm trợ về mọi mặt.

 

NHỮNG TẤM LÒNG

Trong thế bang giao quốc tế, trong quy chế Liên Hiệp Quốc, những nhà tổ chức Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế thuộc Cơ Quan Di Dân Quốc Tế (International Immigrant Foundation) chọn cờ vàng và cộng đồng Việt Nam Hải Ngoại đại diện cho hai chữ Việt Nam là một thắng lợi to lớn cho các tổ chức đấu tranh tại hải ngoại. New York, ngoài hình ảnh tiêu biểu cho sự phồn thịnh kinh tế của Hoa Kỳ, còn là nơi đặt tượng Nữ Thần Tự Do luôn soi sáng ngọn đuốc soi đường tự do dân chủ cho con người khắp hoàn cầu.

New York cũng là nơi đặt trụ sở của tổ chức Liên Hiệp Quốc, nơi có sự hiện diện thường trực của đại diện các quốc gia trên thế giới.

Bóng cờ vàng và phái đoàn Việt Nam Hải Ngoại trong ngày diễn hành Văn Hóa Quốc Tế New York, do đó, luôn nhắc nhở thế giới về khát vọng Tự Do Dân Chủ của người dân Việt Nam. Khát vọng này cần được thế giới biết đến và yểm trợ. Nêu bật những dữ kiện này để mọi người thấy rằng, suốt 11 năm qua, những nhà hoạt động tại New York của chúng ta đã kiên trì chịu đựng, liên tục phấn đấu để giữ vững ngọn cờ, góp sức cùng các nỗ lực khác nhằm sớm đưa cuộc đấu tranh tự do dân chủ cho quê hương sớm thành công.

Đến với báo giới tại thủ đô tị nạn Little Saigon, tại nhà hàng Lúa Bistro vào trưa Thứ Bảy 29 tháng 5 năm 2010 là 3 khuôn mặt đại diện cho ban tổ chức New York.

Ông Nguyễn Văn Tánh, hiện là chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Hoa Kỳ, cố vấn cho ban tổ chức cuộc diễn hành. Là nhân vật đấu tranh vào hàng lâu năm nhất tại hải ngoại, ông Tánh được đồng bào thương, các tổ chức tin tưởng nhờ vào những nỗ lực đóng góp bằng tim, bằng óc và gần như trọn thì giờ cho nguyện ước đấu tranh chung của dân tộc. Không phải một ngày một buổi mà sự hi sinh đóng góp của ông Tánh phải tính bằng con số năm, con số chục năm, suốt từ những năm đầu tị nạn cho đến nay.

Bên cạnh ông Tánh là ông Nguyễn Trung Châu. Vóc dáng cao nghệu và mái tóc bạc phơ làm nổi bật ông nhưng trên khuôn mặt khắc khổ ấy còn hằn ghi bao dấu tích của suy tư, khắc khoải sau nhiều năm trong chế độ lao tù hà khắc của Việt Cộng. Bước chân đến bến bờ tự do, ông Châu đã sát cánh cùng đồng đội, đồng bào dấn thân vào cuộc đấu tranh chung. Bây giờ ông nhận trách nhiệm trưởng ban tổ chức và những năm trước, ông là một thành viên sốt sắng “làm tất cả việc gì anh em giao” không từ nan. Đồng bào từng tham dự diễn hành New York đều khó quên được ông Châu, lúc nào cũng niềm nỡ với mọi người.

Bên cạnh ông Tánh và ông Châu là cô Tara Thu, linh hồn của lớp Việt ngữ lâu năm nhất của New York. Độ tuổi của cô Tara Thu thích hợp cho vai trò làm nhịp cầu nối kết tốt giữa 2 thế hệ, vừa đấu tranh vừa xây dựng cũng như ngày xưa cha chú vừa chiến đấu chống Cộng xâm, vừa nỗ lực xây dựng phát triển Miền Nam trù phú. Nhận lãnh vai trò bận bịu nhất của ban tổ chức, liên lạc, sổ sách, kế toán..., Tara Thu được sự hỗ trợ quý hóa của đức lang quân, cùng 2 cháu gái cũng như của cha mẹ chồng.

Mệt nhừ sau chuyến bay dài nối hai bờ Đông Tây của nước Mỹ nhưng cô Tara Thu vẫn cười tươi chào mừng báo giới. Cô đã rành mạch tường trình diễn biến của sự tổ chức, đọc danh sách các phái đoàn cũng như cập nhật tài chánh. Tài chánh. Tài chánh luôn đóng vai trò trọng yếu trong mọi sinh hoạt, tổ chức. Kinh tế đang ở trong thời kỳ đen tối.

Nhu cầu tổ chức năm nay khoảng 50 ngàn mỹ kim. Đến nay, theo cô Tara Thu, ban tổ chức mới chỉ nhận được sự hỗ trợ của đồng bào 16 ngàn mỹ kim. Chỉ còn ba tuần nữa là tới ngày diễn hành, ban tổ chức tha thiết kêu gọi đồng bào, các mạnh thường quân góp giúp... Khi nói tới đây, nụ cười ban đầu của cô Tara Thu biến mất. Cả hai bậc chú bác đi cùng cô cũng đăm chiêu lo lắng. Không chỉ có phái đoàn New York, mà cả những nhà báo có mặt hôm ấy đều cảm thấy ngùi ngùi.

Là việc chung, là thể diện của người Việt hải ngoại, rất cần sự tiếp tay cụ thể của mọi người. Những ai vì hoàn cảnh, không đủ điều kiện hi sinh thì giờ hoạt động, không thể đến New York dự diễn hành biểu lộ văn hóa Việt Nam trước thế giới, hãy đóng góp tiền bạc, để duy trì sự hiện diện của phái đoàn cờ vàng của chúng ta trong ngày Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế.

Trong lúc mọi người không dấu được nỗi lo âu ấy, ca sĩ Thái Hà từ bắc California bay xuống, xuất hiện. Ca sĩ Thái Hà nhận lãnh vai trò quan trọng trong việc cùng vận động tài chánh cho ban tổ chức. Là một nghệ sĩ nêu cao lòng phục vụ, Thái Hà nổi tiếng trong các buổi văn nghệ khắp nơi tại hải ngoại, tổ chức với mục tiêu yểm trợ việc làm ý nghĩa.

Trong kỳ tổ chức diễn hành tại New York năm nay, ca sĩ Thái Hà tổ chức dạ tiệc và dạ vũ tại nhà hàng Jin Fong, địa chỉ 20 Elizabeth St, New York. Thành phần ca sĩ: Y Phụng, Thái Hà, Anh Tuấn, Thái Hoàng, Thanh Hằng, Vi Vi Ngọc Yến, Dương Bửu Trung. M.C. Đỗ Thanh. Nếu nhắc đến những tấm lòng vàng cho công cuộc duy trì sự hiện diện của cờ vàng và danh dự của cộng đồng Người Việt Hải Ngoại, không thể không nhắc đến sự âm thầm đóng góp của đồng bào New York, của các hội đoàn, tổ chức cũng như cá nhân của đồng bào khắp thế giới.

Càng không thể không vinh danh sự đóng góp to lớn của Ô.B. Trần Đình Trường, chủ nhân khách sạn Carter tại Time Square New York. Với giá khách sạn trung bình từ $250 đến $600 một ngày tại thành phố kim cương New York, tặng miễn phí 500 phòng khách sạn, liền trong 5 ngày, cho đồng bào khắp thế giới về dự Diễn Hành Văn Hóa Việt Nam, nếu tính nhè nhẹ $150 một phòng, tổng số tiền sẽ là 300 ngàn mỹ kim.

Từ ban tổ chức đến những người hiểu chuyện đều biết rằng sự đóng góp của Ô.B. Trần Đình Trường không phải chỉ là tiền bạc mà ẩn sau đó là cả một tấm lòng ấm nồng yêu thương của một người may mắn thành công, không quên đùm bọc đỡ đần đồng bào cùng một bọc từ bụng Mẹ Âu Cơ sinh ra. Đó là ý nghĩa của 2 chữ đồng bào mà chỉ có người Việt Nam mới thương nhau, quý trọng gọi nhau bằng 2 chữ “đồng bào”.

 

CẦN TIẾP SỨC

Vé máy bay từ Little Saigon về New York cần mua sớn, hãng Jet Blue giá rẻ nhất. Bạn có thể về New York để cùng đồng bào khắp năm châu phô diễn “niềm hãnh diện Việt Nam” trước thế giới, qua tất cả hệ thống truyền thông tân tiến, giới thiệu văn hóa Việt Nam chúng ta đến khắp nơi trên quả địa cầu.

Bạn sẽ được dịp gặp và làm quen với cả ngàn đồng bào từ khắp thế giới về tham dự cũng như có dịp thăm viếng các danh lam thắng cảnh nhu Central Park, Empire State Building, The Statue of Liberty (tượng Nữ Thần Tự Do), trụ sở Liên Hiệp Quốc, Khu Tòa Tháp Đôi World Trade Center bị khủng bố tấn công 911, và khu phố thương mại có nhiều cửa tiệm Việt Nam (Little Saigon, New York) giữa lòng thành phố thương mại nổi tiếng thế giới...

Dưới đây là một số hướng dẫn liên quan đến cuộc Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế tại New York mà cờ vàng thân yêu của chúng ta đại diện cho Việt Nam: Năm nay Ngày Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế lần thứ 25-2010 sẽ được tổ chức vào 11 giờ sáng ngày 26 Tháng 6, 2010 trên đại lộ 6th Avenue (Avenue Of Americas, khoảng giữa đường 43th St và 57th St).

Ban Tổ Chức Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế rất mong mỏi được sự tham gia và tiếp tay đóng góp nhiệt tình của đồng hương từ khắp nơi, để việc tổ chức được thành công tốt đẹp, vì danh dự chung của dân tộc VN, chúng ta có trách nhiệm cùng chung lo, để chúng ta, Người Việt QuốcGia Hải Ngoại còn tiếp tục có mặt trong cuộc Diễn Hành Văn Hoá QuốcTế năm nay và những năm tiếp theo.

- Thưa Quý Đồng hương, Khách sạn Carter của Ông Bà Trần Đình Trường sẽ ưu ái dành cho đồng hương về tham dự Diễn hành được nghỉ miễn phí từ trưa ngày 24 đến ngày sáng 28-6-2010 (check in 1pm Thursday, 6-24 and check out by 12pm on Monday 6-28).

Địa chỉ khách sạn Carter: 250 West 43rd St. NY, NY 10036; website: www.carterhotel.com. (212)944-6000.

- Quý đồng hương về tham dự Diễn Hành liên lạc với Cộng Đồng hoặc các Đoàn thể tại địa phương để ghi danh. Xin liên lạc cô Tara Thu Nguyễn – (347) 545-2882.

- Quý Cộng Đồng và Đoàn Thể lập danh sách gởi về Ban Tổ Chức trước ngày 5-6-2010 gồm các chi tiết: Họ Tên, Hãng Máy Bay, Phi Trường đến, Ngày giờ đến và về, số chuyến bay để Ban Tổ Chức Sắp xếp việc đón rước.

- Quý Đồng Hương đi cá thể (Không ghi danh vào Cộng Đồng hoặc Đoàn thể tại địa phương) Xin tự túc phương tiện từ phi trường về Khách Sạn, Ban Tổ chức không có khả năng đón rước từng cá nhân.

Địa chỉ liên lạc của Ban Tổ chức : Gởi về: 62 W. Kingsbridge Rd, Bronx, NY 10468 NguyễnTrungChâu (347)545-2920; TaraThu (347)545-2882; TháiTrungNguyên (347)545-2923 E Mail congdongnewyork@yahoo.com: Fax (718 ) 892-4666 Check ủng hộ xin đề : NYVACA Church St. Station: P.O. BOX 644 NY, NY 10008 – 0644

Được biết, bên cạnh phái đoàn khá đông của đồng bào thủ đô tị nạn Little Saigon, một số anh chị em trong giới truyền thông cũng sẵn sàng về New York để làm nhiệm vụ. Một số nhà báo cho biết: “Với trên dưới 3 triệu đồng bào ở hải ngoại, vai trò quảng bá văn hóa Việt Nam đến thế giới nằm trong khả năng của cộng đồng người Việt hải ngoại. Nước ta nhỏ, dân ta nghèo nhưng văn hóa Việt Nam rực rỡ huy hoàng. Chính nhờ văn hóa rực rỡ huy hoàng đó mà nước Việt Nam còn nguyên vẹn, dân Việt Nam còn thuần chủng sau bao cuộc chiến tranh xâm lược cũng như dã tâm đồng hóa của Tàu phù và Pháp lăng sa. Chúng ta luôn hãnh diện làm người Việt Nam. Hãy giới thiệu cho thế giới biết về văn hóa Việt Nam, một nền văn hóa lâu đời nhất của nhân loại...”

Hẹn gặp nhau tại New York.

Bài DU MIÊN – Hình TRƯƠNG TUẤN

Send this article to a friend.

---

 

Email từ bạn đọc

 

------------oo0oo----------------

HSTS

---------------oo0oo-----------------

Hình Ảnh Đẹp Của Cộng Đồng Việt Nam Bắc California



Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam


Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam

Home Page Vietlist.us


paper