tittle

bottom

Vietnam

covang

covang

Trang Thời Sự dùng đăng tải những bài viết những tin tức có tính cách thời sự. Chúng tôi sẽ đăng tải nếu bài viết thích hợp với lập trường của người Việt Quốc Gia. Xin quý vị gởi bài cho chúng tôi qua email: vietlist09@yahoo.com. Kính chúc quý độc giả vui khỏe.

-------oo0oo-------



Đảng CSVN thừa nhận đã phá sập 300 báo mạng và blog cá nhân tại VN

source: vietvungvinh.org.

Vũ Hải Triều Cắt Lưỡi Nguyễn Phương Nga.

Ngày 26 tháng 5 năm 2010

H,

Bây giờ là mùa Phật Ðản. Hôm nay, theo âm lịch là ngày 13 tháng 4 năm Canh Dần [tức 26/5/2010]. Vì hoàn cảnh sống ở các vùng đất tạm dung, hay quê hương mới, trong 5 ngày làm việc mọi người đều bận rộn ở cơ quan hay ở hãng xưởng, nên các buổi sinh hoạt cộng đồng hay lễ truyền thống thường được tổ chức vào ngày cuối tuần. Do đó, lễ kính mừng Khánh Ðản Ðức Thích Ca Mâu Ni năm nay đều được đa số các chùa tổ chức vào các ngày Thứ Bảy hoặc Chúa Nhựt.

Từ đó, song song với nhiều chùa ở nhiều địa phương khác nhau, đại lễ kính mừng Khánh Ðản Ðức Thích Ca Mâu Ni được Văn Phòng II Viện Hóa Ðạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhứt [GHPGVNTN] được tổ chức tại chùa Ðiều Ngự, Nam California, Hoa Kỳ, vào lúc 11 giờ sáng ngày Chúa Nhựt, 23 tháng 5 năm 2010 [ngày mùng 10 tháng 4 năm Canh Dần] với sự tham dự của hơn ngàn người ngồi kín hội trường lớn, và tản mát khắp khuôn viên chùa, nơi các khu bán kinh sách, vườn Tì Ni, phòng triển lãm tranh và các quán bán đồ chay gây quỹ xây dựng chùa.

Ðại lễ chính thức đã diễn ra sau khi Chư Tôn Ðức Tăng Ni các nơi đã vân tập về đông đủ với nhiều phái đoàn Phật tử về từ Denver, Colorado, các hội Phật học Florida, Houston Texas, Washington, Atlanta, Orlando, Philadelphia, Viginia, Massachusett, Oregan, Seattle, Oklahoma, Bắc và Nam California cùng các vùng phụ cận. Phần quan khách có các nghị viên Tạ Ðức Trí, Diệp Miên Trường và các đại diện dân cử như Lou Correa, Trần Thái Văn, Loretta Sanchez và các đại diện trong Hội Ðồng Liên Tôn [theo tin của Báo Người Việt Online].

Dịp này Hòa thượng Thích Chánh Lạc, Phó Viện trưởng Viện Hóa Ðạo, kiêm Tổng Ủy viên Hoằng Pháp Văn Phòng II Viện Hóa Ðạo, đề cập đến mục đích của sự thị hiện của Ðức Thích Ca Mâu Ni là để “Nhân Duyên Khai Thị Ngộ Nhập”, có nghĩa Khai là Mở ra, Thị là cho Thấy, Ngộ là để Hiểu biết nhận chân và Nhập là để Hòa vào. Ðức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni thị hiện chính là để giúp cho chúng ta biết mở ra để thấy bản lai diện mục sự vật mà nhập vào cõi sinh tử cho có ý nghĩa. Hòa tượng giải thích rằng mọi sự vật biến thiên, nên hiện hữu chỉ là cái vô thường, thì đừng vì cái vô thường mà tranh chấp, triệt hạ nhau, thay nhau làm khổ, tạo ra cái thế giới trùng trùng nghiệp chướng. Hãy tìm đến con đường “Vô Ngã Vị Tha” để giải thoát cho mình và giải thoát cho người.

Trước đó, ngày 13-5-2010, Ðại lão Hòa thượng Thích Quảng Ðộ, Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống kiêm Viện trưởng Viện Hóa Ðạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, cho phổ biến bức Thông điệp Phật Ðản, Phật lịch 2554, Tây lịch 2010, đến đồng bào Phật tử hải ngoại; trong phần cuối, Ngài nói rằng:

“...Ngôi nhà Việt Nam sau một trăm năm bị ngoại xâm chiếm đóng, sáu mươi lăm năm huynh đệ tương tàn, rồi độc tài toàn trị. Ðã đến lúc người Phật tử không thể khoanh tay đứng ngó hay than thân trách phận, chờ đợi kiếp sau, mà phải đứng lên noi gương Ngài A Dục trải xuống cõi Diêm Phù Ðề con đường siêu bạo lực, mở rộng từ bi, khai thông trí tuệ, nối tiếp Con Ðường Phật 2554 năm trước. Có như thế, chúng ta mới thành kính Nhớ Phật, trả ơn Phật trong Mùa Phật đản năm nay”.

Lời giảng của Hòa thượng Thích Chánh Lạc và Thông điệp của Ðại lão Hòa thượng Thích Quảng Ðộ khiến mọi người nhớ lại thời gian đầu tháng qua, ngày 4/5/2010, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao CSVN Nguyễn Phương Nga đã nói với hãng thông tấn AFP rằng “cáo buộc của công ty Google về việc theo dõi và hack các blog có liên quan đến chính trị là không có cơ sở”, khi bị công ty Google lên tiếng cáo buộc CSVN đã theo dõi và tấn công các blog cá nhân có đăng tải các bài viết về chính trị.

Nhưng, không đầy một tháng sau đó, đến ngày 5/5/2010, trong Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ của các cơ quan báo chí năm 2010, do Ủy viên Bộ Chính trị Trương Tấn Sang, Thường trực Ban Bí thư chủ tọa; một hội nghị được báo chí của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (CHXHCN VN) cho là rất “hoành tráng”, dưới sự chủ trì của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam, trước sự tham gia và chứng kiến của hàng trăm nhà báo, tổng biên tập, phó tổng biên tập, đại diện cho “178 báo và 528 tạp chí, 67 đài phát thanh - truyền hình, 21 báo điện tử, 160 trang điện tử của các cơ quan báo in và hàng ngàn trang tin điện tử, trên 17.000 nhà báo được cấp thẻ”; thì Trung tướng Công an Vũ Hải Triều, Tổng cục phó Tổng cục An ninh , đã tự hào lên tiếng khoe thành tích rằng: “Trong mấy tháng qua, bộ phận kỹ thuật của “ta” đã phá sập 300 báo mạng và blog cá nhân xấu”. Như vậy là tướng công an Vũ Hải Triều đã mạnh tay cắt đứt lưỡi phát ngôn viên Nguyễn Phương Nga rồi!

tts
Trương Tấn Sang

vht
Trung tướng Công an CSVN Vũ Hải Triều

Ðiều này đã khiến đài RFA, trong bản tin ngày 19/5/2010, thông tín viên Nhật Hiên đã chạy hàng tựa “Tin tặc ở Việt nam: Không khảo mà xưng”, để sau đó cho rằng:

“Thế mới biết cái văn hóa đạo đức của những người cầm quyền của nước (CHXHCN VN). Khi cần chối tội, thì họ chối phăng, chối biến, cho rằng mọi lời cáo buộc có bằng chứng khoa học đều chỉ ‘là những ý kiến không có cơ sở’. Ðến khi cần khoe thành tích, thì họ lại khoe tuốt luốt tất cả những âm mưu và hành động của họ mà họ vừa gân cổ chối biến”.

Nó cũng khiến Luật sư Cù Huy Hà Vũ gởi một bức thư ngỏ đến tướng Vũ Hải Triều nói lên sự phẫn nộ của mình:

“Thực tình khi mới đọc tin này, tôi vô cùng kinh tởm ông vì chỉ có loại dã man mới có hành vi phản văn minh đến như thế và hơn thế nữa, tôi coi ông là loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng vì đã ngang nhiên hủy diệt Quyền Tự do Ngôn luận, Quyền Tự do Báo chí, Quyền được Thông tin của công dân được quy định tại Ðiều 69 Hiến pháp Việt Nam, thậm chí là tội phạm quốc tế nếu máy chủ của báo mạng và blog cá nhân nằm ở nước ngoài.”

Ðến ngày 22/5/2010, bản tin được Thanh Phương đưa lên đài RFI của Pháp quốc nói rằng:

“Một nguồn tin từ Ðà Lạt, hôm nay, 22/05/2010, cho biết là ông Hà Sĩ Phu, một trong những nhà bất đồng chính kiến ở Ðà Lạt, đã bị cắt điện thoại và Internet kể từ ngày 8/5. Khi lên hỏi Sở Thông tin Tuyền thông Việt Nam về lý do của vụ này, ông Hà Sĩ Phu được được trả lời là do ông đã ‘truyền tải những thông tin chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam’, theo kết luận của Công an tỉnh Lâm Ðồng”.

Ðược biết, ông Hà Sĩ Phu từng bị bắt và bị tuyên án tù 1 năm với tội danh “có hành vi tiết lộ bí mật nhà nước” vào năm 1995. Ðến năm 1998 ông là một trong những nhà bất đồng chính kiến được tổ chức Human Rights Watch trao tặng Giải Hellmann/Hammett; và năm 2000, ông lại bị truy tố về tội danh “phản quốc”; nhưng sau đó vụ án bị đình chỉ do quốc tế chỉ trích mạnh mẽ; khiến nó được chuyển thành lịnh quản chế 2 năm; dầu vậy, ông vẫn thường xuyên bị công an xách nhiễu.

Trở lại với đại lễ Phật Ðản được tổ chức tại chùa Ðiều Ngự nêu trên; hành động khủng bố của công an cũng được hai nhà tranh đấu nhân quyền quốc tế là bà Sarah Wasserman và ông Kristopher Anderson đến tham dự buổi lễ kể lại chuyện họ vượt mọi khó khăn, ngăn chặn, kể cả bị ngăn chặn bằng võ lực thô bạo của công an CSVN để đến được với Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ, người mà cả hai đều ngưỡng mộ về tinh thần tranh đấu cho nhân quyền và tự do tôn giáo.


Ngoài ra, trước đó, ngày 16/3/2010 vừa qua, ông Thor Halvorssen, Chủ tịch Sáng hội Nhân quyền nổi danh có trụ sở đặt tại thành phố New York, Hoa Kỳ (New York-based Human Rights Foundation), đồng thời cũng là người sáng lập Diễn Ðàn Tự do Oslo (The Oslo Freedom Forum) đến Thanh Minh Thiền Viện ở Saigon vấn an Ðại lão Hòa thượng Thích Quảng Ðộ, mời Hòa thượng sang dự Hội nghị Diễn Ðàn Tự do Oslo tổ chức tại thủ đô Oslo, Vương quốc Na Uy, ngày 28/4/2010; nhưng Hòa thượng không thể rời nước để tham dự vì bị CSVN quản chế. Dịp này ông được hàn huyên với Hòa thượng trong vòng ba tiếng đồng hồ về hiện trạng nhân quyền và đàn áp tôn giáo tại Việt Nam. Cuộc nói chuyện đã biến thành cuộc phỏng vấn có ghi hình. Thế nhưng, vào lúc xế trưa, vừa ra khỏi Thanh Minh Thiền viện, ông Thor Halvorssen liền bị bốn công an hành hung, áp giải về đồn công an quận Phú Nhuận để thẩm vấn. Sự kiện nói trên đã được ông Võ Văn Ái ghi nhận trong văn bản gửi đến cuộc điều trần của Ủy hội Nhân quyền Tom Lantos tổ chức tại Quốc hội Hoa Kỳ ở thủ đô Hoa Thịnh Ðốn, hôm 23/3/2010, dưới đề tài “Nhân quyền và Tự do tôn giáo tại Việt Nam”. Cuộc thăm viếng này cũng được ông Thor Halvorssen viết thành bài “Mục tiêu cao cả của bậc Cao tăng đất Việt” (The Noble Prupose of a Vietnamese Monk) đăng trên tờ The Huffinton Post và cũng là lời dẫn nhập cho cuốn phim phỏng vấn Ðại lão Hòa thượng Thích Quảng Ðộ sẽ trình chiếu tại Hội nghị Diễn Ðàn Tự do Oslo vào ngày 28.4.2010.

Vấn đề CSVN lường gạt dư luận và bịt miệng người chống đối, vi phạm tự do ngôn luận được người theo dõi tình hình bất ngờ lưu ý khi được tin Tổng thống Hoa Kỳ Obama ký ban hành đạo luật ủng hộ Tự Do Báo Chí Toàn Cầu, đòi chính phủ Hoa Kỳ soi rọi nhiều hơn đến khía cạnh các chính phủ dung chấp các vụ vi phạm quyền tự do báo chí. Ðạo luật mang tên Daniel Pearl, tên của ký giả tờ Wall Street Journal, bị quân khủng bố bắt và sát hại tại Pakistan vào năm 2002. Tổng thống Obama gọi cái chết của ký giả Daniel Pearl là một nhắc nhở mạnh mẽ cho thế giới nhớ đến những đe dọa từ những người muốn bịt miệng báo chí mà các ký giả phải đối mặt. Ông nói:

“Ðạo luật này nhắc nhở chúng ta rằng báo chí có giá trị lớn lao đối với chúng ta như thế nào, và nó cũng nhắc nhở chúng ta rằng có những người sẵn sàng đi đến tận cùng để bịt miệng các ký giả trên khắp thế giới.”

Ông cũng nói:

“Có những ký giả và người viết blog vô cùng dũng cảm, phải đối đầu với những hiểm nguy cho mạng sống, đang cố gắng soi rọi ánh sáng vào những vấn đề hệ trọng mà quốc gia của họ đang phải đương đầu, những người đang ở tuyến đầu chống lại bạo quyền và áp bức.”

Hình:AP:Có mặt tại buổi lễ ký ban hành luật là thân phụ, thân mẫu, 2 chị em gái và quả phụ cùng con trai 8 tuổi của ký gia Daniel Pearl, ra đời 3 tháng sau khi ký giả này bị sát hại trong lúc tường trình về al-Qaida tại Pakistan

Hình:AP:Có mặt tại buổi lễ ký ban hành luật là thân phụ, thân mẫu, 2 chị em gái và quả phụ cùng con trai 8 tuổi của ký gia Daniel Pearl, ra đời 3 tháng sau khi ký giả này bị sát hại trong lúc tường trình về al-Qaida tại Pakistan

Theo Tổng thống, nếu không có sự chú ý như thế các chính phủ có cảm tưởng rằng họ có thể có những hành động chống lại báo chí mà không bị trừng phạt; và đạo luật này giúp gửi đi một tín hiệu rằng những chính phủ đó không thể được miễn trừ, và ông nói thêm rằng ông dự tính bảo đảm là Bộ Ngoại Giao sẽ mạnh mẽ thực thi đạo luật.

Chưa biết, trong phạm vi lãnh thổ Hoa Kỳ, và trong tầm ảnh hưởng quốc tế, Dạo luật Daniel Pearl sẽ được các trang mạng [trong số “300 báo mạng và blog cá nhân” được tướng công an Vũ Hải Triều khoe đã đánh sập] dùng để khởi kiện như thế nào; nhưng điều chắc chắn là Ðảng và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam sẽ phải điên đầu đối phó; và cái lưỡi của Nguyễn Phương Nga khi bị Vũ Hải Triều cắc đứt rồi có được Bộ Ngoại giao cho nối lại để phát lên những lời “đểu” nào nữa hay không. Riêng các viên chức có dính líu đến việc đánh sập “300 báo mạng và blog cá nhân” thế nào cũng rung chưn khi có dịp đến Hoa Kỳ, hoặc có thể bị từ chối nhập cảnh, hay bị giữ lại để chất vấn...

Hẹn con thư sau,
Giáo Già



-------oo0oo-------

comau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.

 

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam Bắc California

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 


bottom