Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !
Về Trang Văn Bút.
-------------oo0oo--------------
“Giải pháp liên hoàn” khai thông lộ đồ cho VC xâm nhập và khống chế Văn Bút
Nguyens Nov 25 11:09 PM“Giải pháp liên hoàn” khai thông lộ đồ cho VC xâm nhập và khống chế Văn Bút
Thưa quí văn hữu,
Mỗi khi xảy ra tranh chấp, bất cứ ai có thiện chí tìm cách giải quyết, hàn gắn sự sứt mẻ, đều đáng hoan hô, và sáng kiến nào cũng nên được nhìn vào, bàn tới.
Bỏ qua những lời hoa mỹ sáo mòn, tôi đi thẳng vào chính đề: góp lời bàn về đề nghị liên danh thắng phiếu giữ BCH hai năm đầu và liên danh ít phiếu trở thành BCH vào năm thứ ba.
Đây là một sáng kiến độc đáo, có thể độc nhất vô nhị, vì tôi chưa từng thấy ai làm thế bao giờ. Chuyện như vậy có thể xảy ra ở đâu đó mà tôi, kiến thức thô lậu, chưa biết. Nhưng điều tôi thấy rõ, nếu đem áp dụng cho VBVNHN, sẽ tạo thành tiền lệ cực kỳ nguy hiểm, mở đường cho VC xâm nhập và khống chế Văn Bút.
Tôi xin giải thích.
Một khi Văn Bút áp dụng lối bầu bán như vậy, VC sẽ cho cán bộ xâm nhập, vung tiền ra hay dùng lời ngon tiếng ngọt nhẹ nhàng len lỏi, mua chuộc. Cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học trong nước thì giỏi tiếng Việt hơn hội viên trẻ lớn lên bên này, sẽ nắm ưu thế. Chỉ cần một, hai cán bộ nòng cốt đứng ra lập liên danh tranh cử. Thắng thì tốt, thi hành kế hoạch ngay; thua cũng vẫn tốt, vì sẽ nắm BCH vào năm thứ ba.
Năm thứ ba là năm quan trọng nhất trong nhiệm kỳ ba năm, vì năm đó có bầu cử, có đại hội. Tôi lấy thí dụ xa xa ở tương lai để không ai trách tôi có ý nói móc.
Nắm BCH là nắm Ban Cố Vấn, Ban Tư Vấn, các Ủy Ban và quan trọng nhất là Ban Bầu Cử và Ban Tổ Chức Đại Hội, nếu cần thì luồn lách sao đó để nắm luôn Ủy Ban Định Chế, dùng thủ thuật để tu chính Điều lệ, Nội qui, đưa thêm hội viên mới (người thật, có viết lách) gia nhập để nắm chắc đa số phiếu. Tiếng là chỉ làm BCH trong một năm, nhưng chính là nắm trọn VBVNHN vĩnh viễn, khỏi cục cựa.
Như vậy, “minh ước liên hoàn” nếu có bảo toàn sự đoàn kết thì là thứ đoàn kết sau lưng một cái gì đó, ngoài tầm kiểm soát của hội viên, và thanh danh VBVNHN trở thành một thứ bong bóng xà-bông, đẹp thì có đẹp nhưng vỡ lúc nào không biết!
Cung Vũ
-------oo0oo-------