Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !
Về Trang Văn Bút.
-------------oo0oo--------------
Uy Ban Dinh Che, Giai phap hai hoa
Yên SơnTo me Lan Nguyen Today at 8:09 AM
VH Dương Thành Lợi thân mến,
Xin công kkai cám ơn VH đã bỏ tâm huyết nghĩ đến giải pháp "hài hòa" để mong giữ thanh danh cho tập thể VBVNHN. Tuy nhiên, như tôi đã phúc đáp "“chỉ có thể hợp tác với đối phương khi đối phương biết lắng nghe và sẵn lòng hợp tác.” Dù tôi đã cố gắng nhiều cách, nhượng bộ nhiều lần nhưng đối phương vẫn mặt ngơ tai điếc; vì thế, hai chữ "hợp tác" này đồng nghĩa "chạy theo" đối với ông Vũ Văn Tùng và ông Trần Đức Hân! Như vây mong gì có sự hơp tác “trong tinh thần đoàn kết để bảo toàn gìn giữ Thanh Danh VBVNHN.”?
Hỏi là trả lời! Lịch sử đã và đang tái diễn ví như Hiệp Định Paris năm nào!
Tôi không muốn đi sâu vào chi tiết nhưng cũng thấy "Minh Ước" này rất nguy hiểm, mở cửa cho những sai lầm đưa tới diệt vong. Chắc chắn người có suy tư sâu xa cũng thấy như vậy.
Tóm lại, dù sao cũng cám ơn VH đã cố tìm giải pháp hài hòa (với tấm lòng trong sạch) cho tình huống đen tối hiện nay; và dù thực tế không thể thực hiện được nếu không nói là không tưởng.
Về việc hiểu và giảng giải Điều Lệ và Nội Quy của VH. Tôi nghĩ VH đã có chút hiểu lầm trong tiến trinh hình thành hai văn kiện này.
Bản Điều Lệ được số đông hội viên biểu quyết bằng email trong bối cảnh gấp rút cần giải quyết những đòi hỏi của VBQT (được VH Sơn Tùng diễn dịch) nên đã có nhiều khiếm kkuyết, sai sót. Vì thế, Đại Hội Đồng IX, với thời gian hạn hẹp, chỉ có thể biểu quyết điều sai lầm nghiêm trọng nhất, đó là vị trí và quyền hạn của UBDC. Phần biểu quyết này do tân Ban Chấp Hành Vũ Văn Tùng Chủ tọa.
.
g) Uỷ ban Định chế:
- Là Uỷ Ban độc lập đối với Ban Chấp Hành, thành viên của Uỷ Ban gồm tất cả các vị Chủ tịch các Ban Đại Diện Vùng cùng ngồi lại.
- Uỷ Ban Định Chế chọn bầu một vị Chủ tịch. Vị này có thể là bất cứ hội viên nào, miễn là không không nằm trong Ban Chấp Hành đương nhiệm.
- Nhiệm kỳ của Chủ tịch Uỷ Ban Định Chế là 2 (hai năm), và có thể tái cử thêm nhiều lần, nhưng không quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp.
- Nhiệm vụ của Uỷ Ban Định Chế: phụ trách sơ thảo tu chính Điều lệ và Nội qui; phân tích và phúc trình trước BCH về các vấn đề liên quan tới định chế mỗi khi có biến cố nội bộ; cùng với Ban Cố vấn nghiên cứu và hoà giải nội bộ giữa BCH, các Vùng hay các cá nhân khi có va chạm nghiêm trọng xảy ra; phối hợp cùng Ban Bầu Cử để giải quyết các khiếu nại về bầu cử, nếu có.
Đại Hội Đồng là cơ quan quyền lực tối cao của VBVNHN, vì thế mọi quyết định của DHD là cuối cùng và không có bất cứ một nhân vật nào, thành viên nào, phe nhóm nào được phép vượt trên quyết định này.
Ông CT và BCH VBVNHN và các CT BDD Vùng Văn Bút không thể không biết điều này. Nhất là ông VV Tùng và BCH là Chủ tọa đoàn trong phiên họp này. Không biết mà vi phạm thì chỉ bị khiển trách, chế tài nhẹ; thế khi đã biết mà cố tình vi phạm thì theo ông bạn Luật sư thân mến của tôi, ông nghĩ sao?
Hiện tại, chúng tôi cũng đồng thuận là không nên tranh cãi điều vô bổ để tiến hành Đại Hội nhưng không vì thế mà ông Tùng và ông Trần Đức Hân tiếp tục đạp bừa trên dư luận và luật lệ làm điều càn rở nữa.
Trân trọng,
Yên Sơn
GIỚI THIỆU TRANG NHÀ:
http://thovanyenson.com
http://www.thanphongmartialarts.com
Yên Sơn
-------oo0oo-------