Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !
Về Trang Văn Bút.
-------------oo0oo--------------
Ôn lại cách ứng xử của Văn Bút Quốc Tế
Nguyens tapchilangvan@yahoo.com [NhipCauVanHuu]To NhipCauVanHuu@yahoogroups.com Today at 7:48 AM
Ôn lại cách ứng xử của Văn Bút Quốc Tế
Năm 1997, Đại Hội VBQT nhóm ở Edinburg, Scotland. Năm đó Đại Hội Đồng VBQT dành ra 30 phút để giải quyết vấn đề VBVNHN, dưới mắt họ, là “chia hai”, với BCH Sơn Tùng (6 Trung Tâm cũ) và BCH Viên Linh chuyển qua Đặng Văn Nhâm (gồm 2 Trung Tâm cũ và 4 Trung Tâm mới do Viên Linh lập, chưa được ĐHĐ VBVNHN công nhận). VBQT giao cho LS Trần Thanh Hiệp thành lập Ủy ban đặc cử, làm hồ sơ, phúc trình cho BCH VBQT.
Trong hồ sơ Đại Hội, LS TTH được ghi là “đại biểu” (delegate) của VBVNHN mặc dù ông đã ngưng sinh hoạt với VBVNHN 10 năm, trong khi các ông Sơn Tùng, Viên Linh, Đặng Văn Nhâm đều là “participants” (tham dự viên), không thuộc thành phần Đại Hội Đồng, không có quyền biểu quyết; mỗi bên chỉ được mời trình bày vấn đề trong 10 phút trước khi VBQT thảo luận và biểu quyết.
Nhận ra sự bất công, sau khi xem lại danh sách và tới tạn mặt LS Trần Thanh Hiệp để đọc bảng tên ông ta đeo trên áo, vài phút trước khi Đại Hội Đồng khai mạc, VH Sơn Tùng cử Nguyên Hương (participant) lên bàn chủ tọa, khiếu nại với ông Ronald Harwood, chủ tịch VBQT, là người sẽ chủ tọa phiên họp. Ông Harwood nghe trình bày, xem lại danh sách và sửa lỗi ngay bằng cách gạch chữ “delegate” sau tên LS Trần Thanh Hiệp, sửa lại là “participant”. Ông Hiệp mất quyền phát biểu và biểu quyết từ giây phút đó. Chúng tôi đã đăng tất cả những bút tích đó, kể cả bảng tên do LS Hiệp fax tới, trên báo Làng Văn và lưu trong sách “Văn Âu xú sử”.
Người ta -- VBQT -- quyền hành to thế, mà giải quyết vấn đề cực kỳ nhanh chóng và sẵn sàng sửa lỗi khi có lỗi. Không biết cho tới bao giờ dân tộc lạc hậu chậm tiến chúng ta mới theo kịp bước chân người ta hồi… 17 năm trước. Vấn đề bầu cử ở Vùng Tây Nam Hoa Kỳ đã được khiếu nại lên Đại Hội Đồng mà chưa thấy Ban Tổ Chức Đại Hội ghi vào dự thảo nghị trình và dành thời gian để 2 liên danh trình bày và các đại biểu thảo luận, biểu quyết! Chẳng lẽ cứ mỗi lần như thế cứ lại phải “mách bu” để người ta khinh cho cả Hội?
Cung Vũ
Cung Vũ
-------oo0oo-------