Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Nước mất không phải do giặc mạnh, mà do lòng dân ly tán chưa đoàn kết đứng lên chống giặc !

-------------oo0oo--------------

Trang Thời Sự

Vietlist.us

--------o0o--------

TIN VUI: 14 nước đang lên tiếng phản đối Tàu cộng chiếm biển đảo ở khu vực biển Việt Nam. Ðã đến lúc công dân Việt Nam Cộng Hòa cần phải nói lên tiếng nói của mình.

(Xin vui lòng phổ biến rộng rãi.)

TIN VUI: 14 nước đang lên tiếng phản đối Tàu cộng chiếm biển đảo ở khu vực biển Việt Nam. Ðã đến lúc công dân Việt Nam Cộng Hòa cần phải nói lên tiếng nói của mình.


Kính thưa quý vị,

Ngày 12 tháng 7 năm 2026 vưà qua, nhân dịp kỷ niệm 10 năm phán quyết của tòa án La Hay, IP News và Reuters đăng tin tức về 14 quốc gia từ các vùng trên thế giới đã ký một thỏa thuận lên án hành động xâm lăng của Bắc Kinh tại khu vực biển Đông

Các quốc gia đó gồm có:

Australia
Canada
Estonia
Germany
Italy
Japan
Latvia
Lithuania
New Zealand
Philippines
Romania
Slovenia
United Kingdom
United States

Vietlist.us


Trong một tuyên bố chung, 14 quốc gia cho biết các hành động tuyên bố về chủ quyền của Trung cộng trên hầu hết khu vực biển Đông là bất hợp pháp và họ yêu cầu Trung cộng phải tuân hành phán quyết của Tòa án La Hay năm 2016 về vấn đề biển Đông.

Mặc dù Trung cộng cũng lên tiếng bác bỏ quyết định này một cách yếu ớt, nhưng điều đó cho thấy rằng người Philippines và người Việt Nam đang có một lợi thế rất mạnh mẽ vì được quốc tế lên tiếng binh vực chủ quyền của những nước nhỏ trong khu vực.

Tiếc rằng Việt cộng vì làm thân nô tài cho Trung cộng nên không dám thưa mà cũng không dám lên tiếng về vấn đề này.

Tuy nhiên đối với người dân Việt Nam Cộng Hòa, chúng ta không thể bỏ qua những cơ hội quý báu ngàn năm có một này.

Cá nhân chúng tôi đã 3 lần vào trang web của tòa Bạch Ốc và gửi thư email đến Tổng thống Donald Trump, giải thích về vấn đề phán quyết của tòa án La Hay cũng như giải thích về những bản đồ cổ xưa của Việt Nam chúng ta cho thấy hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là hợp pháp của người Việt Nam.

Vietlist.us


Chỉ một cá nhân tôi, với vài ba cái email thì không đủ để gây chú ý cho Tòa Bạch Ốc. Tuy nhiên nếu hàng tram, hàng ngàn người Việt ở các quốc gia trên thế giới vào trang web Tòa Bạch Ốc và viết email cho Tổng thống Donald Trump với những nội dung tương tự thì chắc chắn sẽ gây được chú ý của Tổng thống Trump, Bộ Ngoại Giao, Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ...

Link: https://www.whitehouse.gov/contact/

Việc viết email này có thể tốn quý vị chút đỉnh thì giờ nhưng không tốn kém tiền bạc gì cả.

Vì email này có giới hạn số chữ nên quý vị chỉ cần viết ngắn gọn đầy đủ ý nghĩa rồi nhờ AI dịch ra tiếng Anh, xong post vào trang nói trên.

Ngoài ra, chúng tôi đang dự định khoảng thời gian tới, tập họp một số anh em ở Cali sẽ qua Tòa Bạch Ốc cũng như Tòa nhà Quốc hội ngồi đó hàng ngày để trương những tấm bảng nói về Hiệp Định Hòa Bình Paris, nói về Kết Ước Quốc tế 1973 và nói về Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn sống và muốn nhờ Hoa Kỳ tiếp tay lấy lại các quần đảo HS-TS cho Việt Nam Cộng Hòa,để gây chú ý cho các vị dân cử Hoa Kỳ.

Kính thưa quý vị, chúng ta có lên tiếng nói thì Hoa Kỳ cũng như các nước quốc tế mới biết chúng ta muốn gì mà liệu cách giúp đỡ chúng ta.

Dù không ai ủng hộ việc Tàu cộng chiếm biển đảo của Việt Nam, tuy nhiên tự chúng ta phải lên tiếng nói và phải có hành động rõ rệt thì mới được quốc tế ủng hộ.

Nếu quý vị có ý kiến nào hay hơn, xin vui lòng cho biết để chúng ta cùng nhau hành động.

Chúng tôi mong mỏi quý vị tiếp tay làm việc này vì quyền lợi của quê hương đất nước chúng ta.

Xin trân trọng cảm ơn quý vị.
Trần Long


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Dưới đây là bản dịch tiếng Việt từ bài báo của APNews do AI thực hiện:

By JIM GOMEZ
Updated 12:26 AM PDT, July 12, 2026

MANILA, Philippines (AP) — Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và thêm 12 quốc gia ở phương Tây và châu Á đã tái khẳng định hôm Chủ nhật rằng các yêu sách chủ quyền biển quá mức của Trung Quốc trên Biển Đông là bất hợp pháp, dựa trên phán quyết của Tòa Trọng tài năm 2016.

Trong một tuyên bố chung, 14 quốc gia cho biết họ bác bỏ các hành động mang tính “gây mất ổn định” tại vùng biển đang có tranh chấp, vì những hành động này đe dọa sự ổn định của khu vực. Liên minh châu Âu (EU) gồm 27 quốc gia cũng ra một tuyên bố riêng, tái khẳng định phán quyết năm 2016 là một “quyết định mang tính bước ngoặt trong việc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.”

Các tuyên bố được đưa ra nhân dịp kỷ niệm 12 tháng 7 năm 2016, ngày Tòa Trọng tài được thành lập tại La Hay theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) ra phán quyết, nhấn mạnh rằng quyết định mang tính bước ngoặt này “là cuối cùng và có giá trị ràng buộc về mặt pháp lý.”

Về phía mình, Trung Quốc tuyên bố lại hôm Chủ nhật rằng phán quyết này “vô hiệu và không có giá trị ràng buộc”, đồng thời Bắc Kinh “không chấp nhận cũng không công nhận” phán quyết đó.

Trung Quốc đã từ chối tham gia vụ kiện trọng tài do Philippines khởi xướng vào năm 2013, sau cuộc đối đầu căng thẳng trên Biển Đông một năm trước đó, kết thúc bằng việc Bắc Kinh trên thực tế giành quyền kiểm soát một bãi cạn đang có tranh chấp.

Bắc Kinh bác bỏ phán quyết năm 2016 và vẫn tiếp tục bảo vệ yêu sách của mình đối với gần như toàn bộ Biển Đông, một tuyến hàng hải quan trọng của thương mại toàn cầu và từ lâu được xem là một trong những điểm nóng nguy hiểm nhất châu Á. Khu vực này đã nhiều lần xảy ra các cuộc đối đầu về chủ quyền giữa Trung Quốc với Philippines, Việt Nam, Malaysia, Brunei và Đài Loan.

Tuyên bố do Hoa Kỳ dẫn đầu nêu rõ:

“Chúng tôi tái khẳng định quyết định của Tòa Trọng tài rằng không có bất kỳ cơ sở pháp lý nào cho các yêu sách biển quá mức của Trung Quốc ở Biển Đông, bao gồm cả các yêu sách dựa trên ‘quyền lịch sử’.”

Tòa Trọng tài khi đó đã ra phán quyết chủ yếu có lợi cho Philippines, kết luận rằng theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển, “không có cơ sở pháp lý để Trung Quốc đòi các quyền lịch sử đối với tài nguyên ở Biển Đông” ngoài các vùng biển thuộc lãnh hải hợp pháp được UNCLOS công nhận.

UNCLOS, được xem là điều ước quốc tế điều chỉnh các đại dương và biển trên thế giới, có hiệu lực từ năm 1994 và đã được hơn 170 quốc gia và thực thể phê chuẩn, trong đó có Trung Quốc và Philippines.

Ngoài Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, các quốc gia còn lại ký tên trong tuyên bố gồm có: Philippines, Nhật Bản, Úc, New Zealand, Canada, Đức, Ý, Estonia, Latvia, Lithuania, Romania và Slovenia.

Các nước tuyên bố:

“Chúng tôi tái khẳng định sự phản đối mạnh mẽ đối với mọi hành động gây mất ổn định hoặc đơn phương, bao gồm cả việc sử dụng vũ lực hoặc cưỡng ép, đe dọa hòa bình và ổn định trong khu vực.”

Các quốc gia cũng nhấn mạnh:

“Chúng tôi kiên quyết phản đối việc sử dụng lực lượng hải cảnh, quân đội và dân quân biển để quấy rối, cản trở hoặc đe dọa các hoạt động hợp pháp của các quốc gia khác trên biển hoặc trên không, qua đó gây nguy hiểm cho nhân viên thực thi nhiệm vụ và ngư dân, đồng thời làm suy giảm nghiêm trọng hòa bình và an ninh khu vực.”

Các nước khẳng định rằng quyền tự do hàng hải, tự do hàng không và các hoạt động sử dụng biển hợp pháp khác theo quy định của UNCLOS phải được tôn trọng, đồng thời nhấn mạnh rằng các tranh chấp lãnh thổ cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.

Tại Bắc Kinh, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố rằng Tòa Trọng tài và phán quyết của tòa “vi phạm nghiêm trọng thông lệ chung của trọng tài quốc tế”, đồng thời “xâm phạm nghiêm trọng các quyền và lợi ích hợp pháp của Trung Quốc với tư cách là một quốc gia có chủ quyền và là thành viên của UNCLOS, do đó là bất công và trái pháp luật.”

Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định:

“Trung Quốc phản đối và sẽ không bao giờ chấp nhận bất kỳ yêu sách hay hành động nào dựa trên các phán quyết đó.”

Bắc Kinh cũng tuyên bố rằng họ “không chấp nhận bất kỳ cơ chế giải quyết tranh chấp nào do bên thứ ba thực hiện hoặc bất kỳ giải pháp nào áp đặt lên Trung Quốc.”

Trong những năm gần đây, các cuộc đối đầu trên vùng biển tranh chấp ngày càng xảy ra thường xuyên, đặc biệt giữa lực lượng và đội tàu đánh cá của Trung Quốc với Philippines và Việt Nam.

Các tàu hải cảnh và tàu hỗ trợ của Trung Quốc đã sử dụng vòi rồng công suất lớn, tia laser cấp quân sự và các hành động chặn đường nguy hiểm nhằm vào lực lượng Philippines cũng như ngư dân của các nước có tuyên bố chủ quyền đối lập, dẫn đến nhiều vụ va chạm trên biển và những tình huống đối đầu nguy hiểm trên không.

Hoa Kỳ nhiều lần kêu gọi Trung Quốc tuân thủ phán quyết của Tòa Trọng tài.

Cả chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden và chính quyền hiện tại của Tổng thống Donald Trump đều cảnh báo rằng Washington có nghĩa vụ theo hiệp ước phải bảo vệ Philippines — đồng minh hiệp ước lâu đời nhất của Mỹ tại châu Á — nếu lực lượng, tàu thuyền hoặc máy bay của Philippines bị tấn công vũ trang tại các vùng biển đang có tranh chấp.


+++++++++++++++++++++++++++

By JIM GOMEZ
Updated 12:26 AM PDT, July 12, 2026

MANILA, Philippines (AP) — The United States, the United Kingdom and a dozen other Western and Asian countries reasserted on Sunday that China’s expansive claims in the South China Sea are illegal based on a 2016 arbitration ruling.

A joint statement issued by the 14 nations said they rejected “destabilizing” actions in the disputed waters that threaten regional stability. The 27-nation European Union released a separate statement, reaffirming the ruling as a “landmark decision in the peaceful settlement of disputes.”

The statements commemorated a July 12, 2016, arbitration ruling by a tribunal established in The Hague under the United Nations Convention on the Law of the Sea, saying the landmark decision is “is final and legally binding.”

China reiterated Sunday that the ruling was “null and void and has no binding force” and Beijing “neither accepts nor recognizes it.”

China refused to join the arbitration initiated by the Philippines in 2013 after a tense standoff in the contested waters a year earlier that ended with Beijing effectively seizing a disputed shoal.

Beijing rejected the 2016 ruling and continues to defend its claims to virtually the entire sea passage, a key global trade route that has long been feared as one of Asia’s most active flashpoints. The areas has been the scene of repeated territorial standoffs involving China and the Philippines, Vietnam, Malaysia, Brunei and Taiwan.

“We reaffirm the Arbitral Tribunal’s decision that there is no legal basis for China’s expansive maritime claims in the South China Sea, including those based on `historic rights,’” the U.S.-led statement said.

The arbitration tribunal largely decided in favor of the Philippines, ruling then that under the U.N. Convention on the Law of the Sea, “there was no legal basis for China to claim historic rights to resources” in the South China Sea outside of its regular territorial areas recognized under the convention.

The convention, largely regarded as the treaty governing the world’s oceans and seas, took effect in 1994 and has been ratified by more than 170 countries and parties, including China and the Philippines.

In addition to the U.S. and Britain, the other countries listed in Sunday’s statement were the Philippines, Japan, Australia, New Zealand, Canada, Germany, Italy, Estonia, Latvia, Lithuania, Romania and Slovenia.

“We reiterate our strong opposition to any destabilizing or unilateral actions including by force or coercion that threaten peace and stability in the region,” they said.

The nations stressed “our strong opposition to the use of coast guard, military and maritime militia forces to harass, obstruct, intimidate lawful operations by other states at sea or in the air and in so doing endanger the safety of personnel and fishermen and seriously degrade regional peace and security.”

“Freedom of navigation and overflight as well as other internationally lawful uses of the sea as reflected in UNCLOS” must be upheld, the countries said, adding that the territorial disputes should be resolved peacefully based on the 1982 U.N. convention.

In Beijing, China’s Ministry of Foreign Affairs said the arbitration tribunal and its ruling “seriously contravene the general practice of international arbitration” and “gravely infringe upon China’s legitimate rights as a sovereign state and state party to UNCLOS and are unjust and unlawful.”

“China opposes and will never accept any claim or action based on those awards,” the Chinese foreign ministry said, adding that Beijing “does not accept any means of third-party dispute settlement or any solution imposed on China.”

Territorial confrontations in the disputed waters have become more prevalent in recent years, particularly between Chinese and Philippine and Vietnamese forces and fishing fleets.

Chinese coast guard ships and support vessels have used powerful water cannons, military-grade lasers and dangerous blocking maneuvers against Philippine forces and fishermen from rival claimant countries that have led to collisions in the high seas and high-risk encounters in the air.

The United States has repeatedly called on China to comply with the arbitration ruling.

The former Biden and current Trump administrations both warned that Washington is obligated to defend the Philippines, its oldest treaty ally in Asia, if Filipino forces, vessels or aircraft come under armed attack in the disputed waters.

Tran Long

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us