Cộng sản chiếm đất nước Việt Nam, đè đầu cưỡi cổ dân tộc Việt Nam không phải do cộng sản mạnh mà do dân chưa thấu hiểu được hiểm họa cộng sản !
-------------oo0oo--------------
Trang Thời Sự

--------o0o--------
TẠI SAO MỸ ÐÁNH IRAN ?
XÃ LUẬN (19)
“Đang yên đang lành tự nhiên ông Trump đánh Iran làm chi để cho xăng tăng giá.”
Đó là câu phàn nàn mà tôi nghe được của một số ít người Việt ở Mỹ. Đứng trên lập trường công dân Mỹ, tôi không bằng lòng với suy nghĩ ít kỷ không biết nghĩ cho công cuộc chung. Đứng ở cương vị là đồng hương thì tôi không vui lòng và có chút xấu hổ, vì một số ít đồng hương đã bị “thấm nhuần” bổn tánh ít kỷ từ trong xã hội chủ nghĩa nay đã theo quý vị xuất khẩu qua tới bên này.
Trong XÃ LUẬN (18) “xăng tăng giá” tôi đã đề cập tới chủ đề “tại sao Mỹ đánh Iran”.
Hôm nay xin phép được quay trở lại trình bày như sau:
Trước cuộc cách mạng Hồi giáo cướp chánh quyền năm 1979, Iran được biết đến với tên gọi chính thức là Đế quốc Ba Tư (Imperial State of Iran) dưới sự trị vì của triều đại Pahlavi. Sau khi cướp chánh quyền lật đổ Hoàng gia Pahlavi, lãnh đạo tối cao của Hồi giáo đã cho đổi tên Ba Tư là Islamic Republic of Iran (Cộng Hòa Hồi Giáo Iran).
Chuyện những người Hồi Giáo dùng bạo lực thảm sát lật đổ Hoàng gia Ba Tư, rõ ràng là thế giới tự do không ủng hộ, không thích nhưng dù sau đó cũng là chuyện nội bộ của họ. Đứng trên phương diện ngoại giao và và luật quốc tế thì không ai có thể can thiệp, nhưng…
Ngay sau vừa cướp được chánh quyền Ba Tư, Toà Đại Sứ Mỹ tại thủ đô Tehran bị tấn công bạo lực. Chế độ Hồi Giáo cho bắt giam hơn 56 nhà ngoại giao và công dân Mỹ suốt 444 ngày, kể từ ngày 4 tháng 11 năm 1979 cho đến ngày 20 tháng 1 năm 1981 (hơn một năm), giữ kỷ lục khủng hoảng con tin dài nhứt lịch sử, khởi đầu một mối thù giữa hai quốc gia cho tới ngày nay.
Năm 1980 Donald Trump lúc đó là một thương gia trẻ thành đạt khi trả lời phỏng vấn, ông khẳng định rằng Mỹ phải đưa quân đội vô Iran cứu con tin, chứ không thể để công dân Mỹ bị một quốc gia khác làm mình làm mẩy giam giữ công dân Mỹ lâu như vậy. Mời quý vị với video ở đây:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1476893524046499&id=100009332835903&fs=e&mibextid=wwXIfr&fs=e
Cộng Hòa Hồi Giáo Iran dưới sự lãnh đạo tối cao của đại giáo chủ Ayatollah Ali Khomeini:
- Đối nội thì áp dụng luật Hồi Giáo hà khắc với dân, tàn ác với phụ nữ và trẻ em gái, nhưng dù sao đây cũng là chuyện nội bộ của họ, thế giới không thể can thiệp. Không thích thì không bang giao.
- Đối ngoại thì hung hăng với các nước láng giềng là đồng minh của Mỹ như Kuwait, Qatar, Jordan, Saudi Arabia, UAE (các tiểu vương quốc Ả Rập)… Thường xuyên can thiệp hoặc xung đột với các quốc gia Syria, Yemen, Lebanon, Do Thái… huấn luyện và tài trợ cho các nhóm khủng bố Houthis, Hamas, Hezbollah, Islamic Brotherhood… Bắt tay liên kết với trục liên minh ma quỷ: Venezuela, Cuba, Nga, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên chống lại Mỹ và gây bất ổn cho thế giới tự do.
- Đặc biệt là ngấm ngầm tinh luyện nguyên tử để chế tạo vũ khí hạt nhân, luôn miệng đe dọa xóa xổ Do Thái “elimination of the Zionist regime" và tiêu d.i.ệ.t nước Mỹ “D.E.A.T.H TO AMERICA”.
Khẳng định thần quyền Cộng Hòa Hồi Giáo Ian là mối đe doạ, nhưng những đời TT Mỹ trước đó không dám thẳng tay. Họ chỉ đàm phán vuốt ve cố gắng không chọc giận Iran. Chính vì vậy thần quyền Cộng Hòa Hồi Giáo Iran càng ngạo mạn hung hăng hơn.
Ngày 12 tháng 2 năm 2016 thần quyền Cộng Hòa Hồi Giáo Ian đã bắt giữ 2 tàu tuần tiểu và 10 thủy thủ của Mỹ. Sau đó cựu TT Obama đàm phán vuốt ve và phải chở 400 triệu đô-la tiền mặt giao nộp cho Iran để được thả người và tàu.
Gần đây nhứt, đương kim TT Donald Trump đã cảnh cáo Iran phải chấm dứt tinh luyện nguyên tử. Hiểu được TT Trump là người cứng rắn, thần quyền Cộng Hòa Hồi Giáo yêu cầu đàm phán (để mua thời gian). Đối với TT Trump, chấm dứt là chấm dứt, không chấm dứt thì ông sẽ cho phá hủy (nghĩa là đánh).
Các quốc gia đồng minh của Mỹ trong khu vực lo ngại nếu cuộc chiến xảy ra họ sẽ bị ảnh hưởng nên góp ý với TT Trump tránh chiến tranh.
Để trấn an đồng minh, TT Trump đã chấp nhận cho đàm phán và kiên nhẫn chờ kết quả. Thấy vậy Iran lại dỡ quẻ đòi phải đàm phán thông qua trung gian, không thèm trực tiếp đàm phán với Mỹ. Iran đòi hỏi kiểu này làm TT Trump cũng đã ngứa tay ngứa chân, nhưng vì thỏa mãn các đồng minh và cũng để chứng minh với thế giới thấy ông cũng làm theo trình tự, và Iran chỉ mua thời gian chứ không có thành ý từ bỏ chương trình tinh luyện nguyên tử.
Sau ba lần hẹn tới hẹn lui đàm phán không kết quả, Iran lại hẹn lần thứ tư. Không ai biết được sẽ có lần thứ năm, thứ sáu... TT Trump là người cần kết quả, không dài dòng, không vuốt ve, không cần phải chiều chuộng Iran hết lần này tới lần khác.
Sáng ngày 28 tháng 2 năm 2026, TT Trump ra lệnh tấn công Iran, đánh bom với các căn cứ quân sự, hầm chỉ huy… ngay ngày đầu đã tiêu diệt lãnh đạo tối cao đại giáo chủ Ayatollah Ali Khomeini. Chặt đứt thêm một anh em tay chân nữa của Cộng Sản Trung Quốc và liên minh ma quỷ.
Chuyện gì sau đó và hiện tại quý vị đã biết. Người viết chỉ trình bày giải đáp thắc mắc than thở của một số quý vị đồng hương là: “Tại sao Mỹ đánh Iran.”
Và hôm nay giá dầu đã giảm bớt rồi nha quý vị. Dầu thô từ $119/thùng xuống còn $89/thùng.
March 10, 2026.
Đặng Minh Ty
-------oo0oo-------



