Cộng sản chiếm đất nước Việt Nam, đè đầu cưỡi cổ dân tộc Việt Nam không phải do cộng sản mạnh mà do dân chưa thấu hiểu được hiểm họa cộng sản !
-------------oo0oo--------------
Trang Thời Sự
--------o0o--------
Hãy tìm hiểu xem tiền đóng thuế của các bạn nhiều chục năm qua đã bị cơ quan USAID tiêu phá tham nhũng như thế nào!
Hãy tìm hiểu xem tiền đóng thuế của các bạn nhiều chục năm qua đã bị cơ quan USAID tiêu phá tham nhũng như thế nào!
Không thể nào giải thích được quy mô mà đảng Dân Chủ sử dụng tiền thuế của chúng ta để làm giàu cho bạn bè của họ (những người sau đó đã quyên góp lại quả cho họ) Qua 3 khoản chi khó mà lý giải của cơ quan USAID:
• 520 triệu đô la đã được chi cho các nhà tư vấn ESG
• $1. 2B được trao cho "người nhận không được tiết lộ"
• 375 triệu đô la tiền tài trợ DEI
Có ai nghĩ rằng có một công ty ESG hoặc DEI cánh hữu nào nhận được hợp đồng không? Không. Tất cả các cơ quan trong chính phủ đều gửi hàng tỷ đô la cho bạn bè của họ tại các công ty ESG và DEI. Những người này sau đó quay lại và quyên góp cho đảng Dân Chủ, những người giúp họ có được nguồn tài trợ hoặc họ tài trợ cho nhiều tổ chức hoạt động cánh tả cực đoan hơn mà đảng Dân Chủ không muốn bị phát hiện đang tài trợ trực tiếp.
Chúng ta nên gọi đúng tính chất của sự phân phát tiền vô tội vạ này là một sự quy mô của việc rửa tiền lớn nhất trong lịch sử Mỹ. Bây giờ khi nó đang được điều tra và sắp mở toang cửa để công chúng đóng thuế biết rõ đồng tiền của họ được sử dụng như thế nào . Và thật khó để lý giải cho ra mục đí h thực sự của đám TNS & DB đang ở bên ngoài các tòa nhà USAID để phản đối Trump và Elon Musk tiết kiệm hàng tỷ đô la cho người nộp thuế.
Chắc chắn sẽ tìm ra những người nhận ẩn danh 1,2 tỷ đô la. là ai
Nhà nước ngầm không sợ sự bất tài mà sợ bị phát hiện bởi DOGE?
Trong nhiều thập kỷ, Washington đã gánh khoản nợ lên tới hàng nghìn tỷ đô la, kiểm toán không thành công và bỏ qua việc chi tiêu lãng phí. Bây giờ, DOGE đã vào cuộc và giới chính trị đang mất trí.
Dưới sự lãnh đạo của Elon, DOGE được thiết kế để cắt giảm lãng phí, vạch trần tham nhũng và buộc các quan chức phải chịu trách nhiệm. Đó là lý do tại sao các chính trị gia lão luyện ở cả hai bên đều hoảng sợ.
Ngủ Giác Đài không thể thông qua cuộc kiểm toán, Nancy Pelosi bằng cách nào đó đã trở nên giàu có khi còn đương chức, và chính phủ tài trợ cho các cuộc chiến tranh ở nước ngoài trong khi phớt lờ người dân Mỹ đang gặp khó khăn.
Hãy xem đây, cơ quan USAID may chục năm qua đã tiêu phá hàng tỷ tiền thuế của dân vô tội vạ vào những chỗ tàu lao chỉ có lợi cho túi tiền tham nhũng của chúng:
Trong ngân khoản viện trợ tế năm 2023, ngoài số tiền $43 tỷ cung cấp cho các cơ quan phi chính phủ (NGO) trong nước, USAID đã cung cấp cho các nước ngoài $72 tỷ. Số tiền này nằm ngoài số $177 tỷ từ bộ quốc phòng cũng như bộ tài chánh viện trợ cho Ukraine.
Tài liệu của Newsweek cho các con số như sau: USAID phân phối $72 tỷ đô la cho khoảng 130 quốc gia, trong đó $10.5 tỷ cho các vấn đề nhân đạo, $7 tỷ cho y tế, $1.3 tỷ cho nông nghiệp, $881 triệu để chống bệnh AIDS, lao phổi và sốt rét, $330 triệu cho cứu trợ thực phẩm ở Afghanistan.
Thử xem qua vài nước nhận viện trợ (chỉ kể các nước nhận viện trợ trên 100 triệu đô la): Ukraine nhận nhiều nhất, $16 tỷ; kế là Ethiopia, $1.7 tỷ; Jordan, $770 triệu; Afghanistan, $1.1 tỷ; Somali, $958 triệu; Syria, $891 triệu; Mexico, $727 triệu; South Sudan, $560 triệu; Nigeria, $491 triệu; Yemen, $441 triệu; Kenya, $435 triệu, Colombia, $395 triệu; Bangladesh, $337 triệu; Sudan, $336 triệu; Mozambique $287 triệu; Iraq $236 triệu; Pakistan $223 triệu; Egypt $206 triệu; Venezuela, $205 triệu; Tanzania, $183 triệu; Nigeria, $162 triệu; Mali, $158 triệu; Honduras, $146 triệu; Peru, $143 triệu; Zambia, $131 triệu; Sri Lanka, $128 triệu; India, $118 triệu; Guatemala, $115 triệu; Ghana, $107 triệu; Zimbabwe, $107 triệu; Indonesia, $97.5 triệu; South Africa, $91.5 triệu. (1)
Trong tổng số tiền viện trợ này, DOGE phê phán gắt gao những ngân khoản bị lạm dụng và hoang phí, như $1.5 triệu cho nước Serbia để thực thi kế sách DEI mà hiện chính phủ Hoa Kỳ và các doanh nghiệp đang xóa bỏ vì bất công và phi lý.
Khi nhìn vào danh mục các khoản trong chương trình viện trợ, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên và phẫn nộ khi thấy họ chi hàng trăm triệu đô la tiền mồ hôi chúng ta để dùng vào những việc tào lao cho dân chúng các xứ xa lạ.
Ví dụ ngân sách viện trợ năm 2023 dành $50 triệu để mua bao cao su (condoms) cho dân Palestine ngừa bệnh AIDS; $1.5 triệu vận động và quảng cáo dùng bao cao su ở Kenya, $27 triệu để dạy nghề may đan cho dân Morocco, $20 triệu để thực hiện các show truyền hình khuyến khích trẻ em đi học ở Pakistan… Trong số đó có "hàng trăm nghìn đô la chi cho một tổ chức phi lợi nhuận liên quan đến các tổ chức bị xếp vào diện khủng bố - ngay cả sau khi tổng thanh tra đã mở cuộc điều tra", và cấp dưỡng các chiến binh Syria có liên hệ với Al-Qaeda, một tổ chức khủng bố bị cấm ở Mỹ và Nga.
Chính quyền mới của Hoa Kỳ cũng không hài lòng với việc phân bổ kinh phí hỗ trợ các dự án liên quan đến quyền của người chuyển giới ở nước ngoài. Ví dụ khoản chi 47 nghìn USD cho "một vở opera chuyển giới" ở Colombia và 32 nghìn USD cho "bộ truyện tranh chuyển giới" ở Peru. Theo danh sách của Nhà Trắng, hàng trăm triệu đô la tiền thuế của người dân Mỹ được duyệt chi cho các kênh tưới tiêu và phân bón ở Afghanistan, cuối cùng lại được dùng để sản xuất heroin.
Nhà Trắng cho biết cơ quan này cũng đã chi 70 nghìn USD cho một vở nhạc kịch nhằm quảng bá chính sách Đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI) ở Ireland. Việc viện trợ cho các nước là điều cần thiết, không ai chối cãi điều này. Nước giàu giúp cho nước nghèo. Đó là đạo lý. Người ta chỉ giúp cho qua cơn ngặt nghèo, cứu đói, cứu nguy; chứ không ai nuôi ai trường kỳ. Viện trợ là phải nhắm vào hiệu quả, đạt được sự ủng hộ, biết ơn của dân các nước chứ không phải vung vải ra một cách thiếu tính toán cho những nhu cầu vô lý. Tiền viện trợ còn làm mập cho rất nhiều viên chức có liên quan.
Chắc quí vị không quên việc Nga trả cho cựu Tổng Thống Bill Clinton mỗi bài diễn văn số tiền 500 ngàn đô la, vì vợ của ngài Bill lúc đó đang làm Bộ Trưởng Ngoại giao, có quyền rất lớn trong việc phân phối ngân sách ngoại viện, và cũng có quyền bán cho Nga 20% trữ lượng Uranium của Hoa Kỳ;
Quí vị chắc cũng nhớ quí tử của ông Phó Tổng Thống Joe Biden có trong tay quyền ban phát viện trợ, là cậu Hunter Biden. Dù không kiến thức kinh nghiệm gì về dầu mỏ, nhưng cậu được Ukraine đưa vào ghế Hội Đồng Quản Trị Công Ty Burisma; ngồi chơi không bên Mỹ mà lãnh hàng triệu tiền lương mỗi năm. USAID đã tài trợ cho BLM trong các cuốc biểu tình.
USAID tài trợ và hợp tác với CIA làm hồ sơ giả tạo để impeach TT Trump lần thứ nhất. Bộ tư pháp mở cuộc điều tra rộng rải các quan chức trong chính quyền nhận tiền tài trợ từ USAID. Cơ quan tư nhân Rockefeller Philanthropy Advisors nhận 35 triệu tài trợ. (đã bị DOGE hủy bỏ ) trong đó có 20 triệu từ USAID và 15 triệu của bộ ngoại giao. liên đoàn bầu cử của đảng DC nhận 165 triệu. USAID giúp cho Haiti 2,13 tỷ . Nhưng chỉ có 48,6 triệu đến Haiti. 1,2 tỷ chạy vô các cơ công ty ở DC, Maryland, Virginia. Những tài tử lừng danh của Hollywood trong chiến tranh, không ngại nguy hiểm đã đến thăm Zelensky trong lửa đạn.
Thật vô cùng ngưỡng mộ họ. Chúng ta cần phải ngưỡng mộ họ hơn, khi biết USAID đã trả cho Ben Stiller $4 triệu, trả cho Sean Penn $5 triệu, trả cho Orlando Bloom $8 triệu, cho Angelina Jolie $20 triệu chỉ để chụp vài tấm hình ở Ukraine.
Khue Bui
-------oo0oo-------