Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !

-------------oo0oo--------------

Trang Thời Sự

Vietlist.us

--------o0o--------

Thảm Họa 1 Tỷ Ðô La "Tiền Tươi"!



Nguyễn Thị Bé Bảy
Nov 11, 2024


Lindy Li, một thành viên trong Ủy Ban Tài Chánh của Ðảng Dân Chủ xuất hiện trên chương trình Fox & Friends của đài Fox News vào ngày Thứ Bảy 9/11, cho biết chiến dịch tranh cử của bà Harris mắc nợ 20 triệu mỹ kim sau khi kết thúc cuộc vận động, cho dù quỹ vận động tranh cử của bà Harris thu được trên 1 tỷ đô la "tiền tươi"!

Ðây là một "thảm họa huy hoàng" của 1 tỷ đô la, bà Lindy Li công bố!

Bà Lindy nói rằng: "thật không thể nào tin được! Trong số tiền này, tôi đã huy động được hàng triệu đô la. Bây giờ tôi phải có trách nhiệm giải thích những gì đã xảy ra với những người đóng góp theo lời kêu gọi của tôi. Tôi đã nói với họ rằng đây là một cuộc đua với chiến thắng sít sao. Chủ tịch chiến dịch tranh cử, Jen O'Malley Dillon, đã cam kết với tất cả chúng tôi rằng bà Harris sẽ thắng".

Nên biết 1 tỷ mỹ kim cho 1 cuộc vận động tranh cử Tổng Thống là con số kỷ lục trong lịch sử các cuộc bầu cử TT từ trước tới nay. (Có người nói đùa là số tiền tươi này do Trung Cộng đưa sang, có dám điều tra không?)

Chỉ cần làm một bài toán chia đơn giản, lấy 1 tỷ chia cho 107 ngày vận động của bà Harris, thì trung bình mỗi ngày chiến dịch của bà Harris "đốt" hết 9 triệu 300 ngàn đô la.


Vậy số tiền này xài cho cái gì?

Trong tài liệu tham khảo đính kèm bên dưới, có đề cập những khoản chi tiêu như sau:

- Mướn xe bus chở người đến tham dự các cuộc vận động từ nơi này đến nơi khác.

- Trả tiền các ca sĩ nổi tiếng như Bruce Springsteen, Beyoncé... để họ câu khách trong các cuộc vận động. Những buổi "nhac hội" vận động với các ca sĩ tài tử nổi tiếng câu khách trưóc khi Kamala xuất hiện đọc diễn văn đã tốn 20 triệu đô la. (Lại có người nói đùa, là số tiền 20 triệu mỹ kim này là đế đút lót Joe Biden tránh xa cuộc vận động tranh cử của bà Harris)

- Tiền mướn Oprah Winfrey phỏng vấn với sự hỗ trợ trực tuyến của những ca sĩ và tài tử nổi danh Hollywood như Bryan Scranton, Chris Rock, Ben Stiller, Jennifer Lopez, Tracy Ellis Ross, Julia Robert, Merryl Streep...

- Tiền thiết kế các phòng thu hình phỏng vấn thay vì đến các studio có sẵn của những người phỏng vấn, giá trung bình thiết kế 1 phòng thu là 100 ngàn đô la!

I saw a report last night about things that money was spent on...one podcast Harris did go on they built a set in a hotel room that consisted of 2 chairs and a coffee table PLUS flying the podcaster in cost them $100,000. Harris also PAID Oprah (yes, billionaire Oprah) a million for that interview. Did no one on the team have any financial experience to budget appropriately? it is like it was a money free for all.

Thiết nghĩ, những mục chi tiêu trên đây hoàn toàn không phạm pháp, chỉ tiếc là 1 tỷ đô la tiền tươi đã bị lãng phí, nhưng không đem lại kết quả tốt đẹp nào cho Kamala.

Một cử tri tên John nhận xét: Ðâu có gì phải ngạc nhiên? Họ điều hành cuộc vận động tranh cử (lãng phí) cũng giống như họ đã điều hành quốc gia!
What's the surprise? They ran the election like they run the country.

Rõ ràng, tiền không mua được chiến thắng cho bà Kamala Harris. Tiền cũng không thể "cứu mạng" bà ta. (và đảng Dân Chủ)

Bởi vì những lý do sau đây:

1. Tự bản thân:

- Kamala Harris bất tài, bà không có khả năng, không hội đủ điều kiện và tiêu chuẩn của một lãnh đạo siêu cường. Nhũng yếu tố này hoàn toàn không liên quan gì đến chủng tộc, màu da hoặc giới tính. Ðảng Dân Chủ đã tính sai một nước cờ khi xử dụng màu da (đen, nâu) và giới tính (phụ nữ) của bà Kamala Harris trong cuộc bầu cử năm nay. Họ đã quên lời phát biểu tâm huyết của Mục Sư Martin Luther King: “I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.” (“I Have a Dream,” 1963)

Thiết nghĩ đảng Dân Chủ cần thuộc lịch sử nhiều hơn, lại càng không nên xem thường sự hiểu biết của người dân Hoa Kỳ.

- Trong hầu hết các cuộc vận động và phỏng vấn, Kamala không thể trả lời một cách rõ ràng và trực tiếp các câu hỏi rất căn bản để giải quyết các vấn đề kinh tế tồi tệ, an ninh biên giới khủng hỏang, năng lượng yếu kém, mà luôn luôn đọc câu thần chú "tôi sinh ra , tôi lớn lên trong một gia đình trung lưu", đến độ cử tri cảm thấy nhàm chán và thất vọng. Cử tri cũng quá chán nãn khi bà tiếp tục con đường mòn tấn công và chụp mũ Trump là độc tài, phát xit, là mối đe dọa nền dân chủ, bla bla bla...

- Kamala Harris cần có một nghị trình, không phải là một giọng cười khả ố, không phải là tài nhái tiếng, không phải là những lời dối trá, lại càng không phải là tài trộn xà lách chữ nghĩa. Những thứ này không làm nên một Tổng Thống, lại là một Tổng Thống siêu cường số 1 trên thế giới!

- Cũng vậy, Kamala Harris đã không chọn đúng người đúng việc. Ông Tim Walz không phải là một người thích hợp trong vai trò Phó Tổng Thống, nếu không nói là ông giống như hình tượng trong phim hoạt hình, nhiều khi trông rất khôi hài.

- Kamala Harris đã bỏ rơi giới lao động, xa rời quần chúng, chạy theo những ca sĩ tài tử nổi tiếng, lắm của nhiều tiền trong thế giới giải trí Hollywood. Một người cực tả là Thượng Nghị Sĩ Bernie Sander đã nhận xét như trên về sự thất bại của bà Harris.

Tóm lại, Kamala Harris tự bản thân đã có một cuộc vận động tranh cử quá ư là tệ hại!

2. Từ Ðảng Dân Chủ:

Nhiều đảng viên Dân Chủ đã đổ lỗi cho Kamala về sự thất bại. Tuy nhiên nói đi thì cũng phải nói lại .

Ðảng Dân Chủ phải gánh một phần lớn trách nhiệm về sự thất bại trong cuộc bầu cử năm nay, khi chấp nhận Kamala là Ứng Cử Viên của đảng Dân Chủ sau khi áp lực Joe Biden phải rút lui khỏi cuộc đua.

- Không thể đổ lỗi cho bà Harris, hầu như mọi người đều biết là khi ra ngoài vận động, bà được đảng chuẩn bị và tập dượt rất kỹ, từ những bài diễn văn được soạn bởi những tay nhà nghề, đến những cử chỉ từ cái nhấc tay, cho đến cái cười mĩm, cái nhíu mày, lên giọng, xuống giọng. Họ cũng hướng dẫn bà thực tập trong các buổi tiệc gây quỹ và bà đã thực hành một cách hoàn hảo. Vậy thì vấn đề ở đây là lỗi ở đảng Dân Chủ, không phải ở Kamala. Ðảng Dân Chủ không nhìn thấy ưu thế của Donald Trump khi ông ấy trình bày rõ ràng về kế hoach để cứu vãn mọi thứ đổ vỡ do nhiệm kỳ Biden & Harris để lại.

- Ðảng Dân Chủ đã áp dụng phương thức đàn áp đối lập của Thế Giới Thứ Ba để giành chiến thắng: kiểm duyệt, bịt miệng, chiến tranh pháp lý, xử dụng truyền thông tuyên truyền một chiều và gieo rắc sự thù hận.

- Lỗi lầm thuộc về bộ ba quyền lực Pelosi/Clinton/Obama. Sự kiêu ngạo và hoàn toàn không hiểu người Mỹ của họ là cội rễ thất bại. Harris cũng giống như Biden chỉ là một răng cưa trong bánh xe đói khát quyền lực của họ. Họ không thể che giấu Harris sau tấm bình phong COVID. Bất kể những cố gắng hạ gục Trump như thế nào, họ cũng thất bại. Bất kể phương tiện truyền thông có thổi phồng Harris đến mức nào, họ cũng thất bại. Harris không liên quan nhiều đến thất bại này ngoại trừ tự thân liên danh Harris/Walz có lẽ là liên danh tệ nhất từ trước đến nay!

3. Truyền Thông

Vai trò của khối truyền thông "chính thống" cũng góp phần vào tất cả những thất bại ấy. Cuộc bầu cử này đã để lộ mức độ thiên vị của phần lớn các hãng tin tức. Không có tường trình khách quan, họ ủng hộ bất cứ điều gì mà chính quyền Biden-Harris đưa ra, và họ phủ nhận sự thật đó ngay từ đầu với bất kỳ ai đặt câu hỏi về tính khách quan của họ. Nhưng điều thiên vị này cũng không giúp ích được gì cho Kamala, vì công chúng hiện nay không còn tin tưởng nhiều vào khối truyền thông mệnh danh Chính Thống này.

- Hãy nhìn nhận thực tế rằng CNN, MSNBC, ABC, NBC, The View, Jimmy Kimmel, Stephen Colbert và những người còn lại trong giới Hollywood đã không giúp ích được gì, cho dù mỗi ngày, mỗi đêm họ đã đem ông Trump ra để bêu riếu và thoá mạ đủ kiểu. Các cuộc thăm dò được các đài truyền thông này sử dụng để loan tin sai lệch trắng trợn đến khối công chúng cấp tiến cũng đã không giúp ích được gì.

Ðáng lẽ họ phải nhận ra rằng đó là một thảm họa ngay khi Harris từ chối một cuộc họp báo sau khi được đảng Dân Chủ chính thức đề cử.

- Người dẫn chương trình của CNN chỉ ra khoảng cách lớn của Trump đối với Harris trong khối cử tri nam giới trẻ tuổi và những người bỏ phiếu lần đầu, nói rằng: "Ðây là những thanh niên sống trong tầng hầm nhà của mẹ, chơi trò chơi điện tử, vì họ không thể kiếm được việc làm". Vâng, CNN, quý vị cứ tin như vậy và những người trẻ tuổi đó sẽ ngày càng đi xa hơn về phía cánh hữu. Cần biết có ba điều đã "giết chết" cuộc bầu cử này, là sự nói láo của Truyền Thông Chính Thống, sự nói láo về Joe Biden và năng lực của bà Kamala Harris không thể giành chiến thắng!

4. Những ý kiến khác về lỗi lầm của đảng Dân Chủ:

- Một cử tri nói rằng: "Tôi không phải là chuyên gia trong việc tổ chức các chiến dịch chính trị. Nhưng chỉ cần xử dụng sự hiểu biết thông thường mà Chúa ban cho tôi khi sinh ra, tôi có thể nói với những đảng viên Dân Chủ đừng làm những điều sai lầm mà họ đã phạm phải:

1. Ðừng mở của biên giới và mời hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp vào đất nước.

2. Ðừng đóng sầm cánh cửa ngăn chặn việc khai thác dầu mỏ làm tăng giá xăng và tăng giá sinh hoạt trong hầu hết mọi thứ mà người Mỹ tiêu dùng.

3. Ðừng bắt buộc xử dụng xe điện không đáng tin cậy và không được đa số người Mỹ mong muốn.

4. Ðừng đề cao một ứng cử viên mà không có sự can dự của cử tri và nhất là một ứng cử viên không có kỹ năng giao tiếp với cử tri.

5. Ðừng chọn một ứng cử viên Phó Tổng Thống là người theo chủ nghĩa Thiên Tả Cấp Tiến và trông giống như một nhân vật hoạt hình.

6. Ðừng dành toàn bộ thời gian và tiền bạc quảng cáo trên TV để chỉ trích phe đối lập. Phương pháp tiêu cực hiếm khi là một phương pháp có hiệu quả tốt.

7. Cuối cùng, đừng cho rằng cử tri là những kẻ ngốc. Chúng tôi không ngốc!


Một cử tri khác có ý kiến:

- Tuyệt! Tôi xin nói thêm:

1. Ðừng mang một nhà máy phá thai di động và dựng nó bên cạnh hội nghị của quý vị, nó phô bày sự coi thường sinh mạng của những đứa trẻ chưa chào đời.

2. Ðừng chi hàng trăm tỷ đô la để xoá nợ vay cho những sinh viên, một phần còn lại của quốc gia.

3. Ðừng thúc đẩy phẫu thuật cho những đứa trẻ cần được hỗ trợ tâm lý, và thậm chí tách rời khỏi cha mẹ của chúng, nếu cha mẹ của chúng không chấp nhận sự 'chuyển đổi' giới tính của con mình.

4. Ðừng xoa dịu hoặc chiều chuộng bất kỳ ai công khai ủng hộ nhóm khủng bố Hamas.

5. Ðừng giữ một ông già lập dị, lú lẫn, lẩm cẩm trong chức vụ Tổng Thống, khi cả thế giới đều biết ông ta không có khả năng điều hành đất nước.

(Những trò đổ lỗi lẫn nhau trong nội bộ Ðảng Dân Chủ sẽ có một bài khác.)

Tham khảo:

DNC official calls Harris campaign a '$1 billion disaster' - The Hill

(From: 'Bebeliem' via TGNS group , Nov. 11, 2024, 1.30AM)

Nguyễn Thị Bé Bảy

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us