Cộng sản chiếm đất nước Việt Nam, đè đầu cưỡi cổ dân tộc Việt Nam không phải do cộng sản mạnh mà do dân chưa thấu hiểu được hiểm họa cộng sản !
-------------oo0oo--------------
This is a Testing Page
--------o0o--------
Tại Sao Đưa Vấn Đề Tranh Chấp Cá Nhân trong Cộng Đồng Việt ra Điều Trần ngày 18 tháng 9 năm 2024 tại Hội Đồng Thành Phố San Jose của Một Triệu Dân?
Fw: "Tại Sao Đưa Vấn Đề Tranh Chấp Cá Nhân trong Cộng Đồng Việt ra Điều Trần ngày 18 tháng 9 năm 2024 tại Hội Đồng Thành Phố San Jose của Một Triệu Dân?"
Inbox
Thomas Nguyen
Fri, Sep 20, 10:45 PM (19 hours ago)
to Chinh, CaoThang, Ky, Nguyen, DuyThuong, Thang, Thai, Oanh, Than, LKSG, LS, hiep.long@yahoo.com, Duong, John, Mai, PhamThien, Oanh, Nguyễn, Tuc, Pham, NguyenTanLuc, Hải, StevenVoLich, ThaoTran, Anthony, Long, Le, Trung, Nghiệp, Diep, Peter, Duonghaphong, Pham, Nguyen, myhao1934@yahoo.com, LeNguyenBinh, Nguyen, KimPhuongNgo, Huynh, Tran, The, lynn.nhu.phan@gmail.com, Cao, Binhvan, Lâm, TraMy, HaiBắcKỳ, Hoàng, Phan, Luan, An, Phú, Dong, BS, Hoàng, Y, Dũng, Lực, Bảo, Hang, BillyKhiem, VQLê, Chinh, Duc, Vuong, Tran, LeDinhQuy, me, BiệnThanhLiêm, Yen, NguyenducCuong, VanThanh, Du, Nguyen, Truong, Quyen, Lê, NguyenHuuNhan, HUU, Thuy, VanLe, Dzung, Duong, Đào, Nguyen, NhuThuy, Quyên, VQDoNgoc, CaoAnhNguyet, NguyenkhacBinh, Vo, Mo, Tran, LêThanh, Ty, kqvn@googlegroups.com, Thuytien, TranQuocAnh, Maria, luonguyen5920@gmail.com, Hồ, harrison_pham@yahoo.com, Alliance, Giap, Mai, John, TinhCao, PhamTranAnh, Hằng, Thai, Suong, LeMinhHai, Tran, Phát, Phát, SuNguyen, NguyenthanhGiau, Phong, Trang, Scott, Lê, SuzanNguyen, Nguyễn, phuc.levan@yahoo.com, TonthatTuan, Pham, Dai, myhoastarr@yahoo.com, TrangiaDac, To, Dinh, Kieu, NN, nonsonggamvoc79@yahoo.com, Thomas, Ly, Chien, MAI, VoVanSi, NguyenThanhGiau, Tuc, nn5905535@gmail.com, Cao, Nguyễn, Hoang, Qn, NguyenChot, Đoàn, Dong, Chị, NQN, VQTâm, Le, HoDacTien, Le, Dr, Tam, Huy, Trực, tonnuphuongcat, Trung, Hồng, Ha, Tony, Brenda, Phan, Dat, John, MacThuan, Thơ, Chương, Nguyen, Phu, Thiên, Tuấn, Ngoc, Đào, NguyenPhamPhuc, Nguyễn, VinhquocTran, Hương, BDQ, ThangUong, Philip, Jack, TrânthanhĐiền, Duch, Nguyễn, Le, VQNguyen, Phuong, Bick, Jimmy, Nhi, ÝDân, LKSG, Phuong, Tram, Nguyen, GS, Binh-ydan
Việc chia rẽ, xào xáo này cần phải đưa ra trước Hội Đồng TP để trẻ con VN trong tương lai biết những sai trái của cha ông chúng nó đã gây ra cho cộng đồng và để cho dư luận đồng hương hiểu rõ chia rẽ và những âm mưu bí ẩn trong vụ này như thế nào. Những thế lực nào đang nhúng tay vào vụ này.
Khi cộng đồng tấn công vô thành phố thì chính cộng đồng đã coi TP là kẻ thù và tách ra để tìm cách tấn công TP tiếp. Cái khoảng cách của người Việt Quốc Gia và TP sẽ ngày càng xa. Cái lỗ hổng chính trị dòng chính này sẽ là một cơ hội tốt cho VC gài người vào Hội Đồng TP để tiến hành việc cài cắm người vào HDTP trong tương lai tốt đẹp hơn cho VC khi số người Mùa Thu Lá Bay này dần dần bước vào khung cửa nursing home, và giới trẻ VN sẽ tự bơi theo ý chí của chúng. Tôi sẽ cố giúp cho sự việc này đi xa hơn nữa vào xã hội Mỹ tại địa phương để rồi chúng ta, cả cộng đồng sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng mùi sầu riêng này ở khắp nơi.
VNCH lại thất bại lần thứ ba vì không nuôi dưỡng được tân binh chống cộng.
Thomas Nguyen
+++++++++++++++++
Chính Nghĩa Quốc Gia - Buồn Gì Buồn Hơn Hôm Nay
Kính thưa quý vị, Tôi là Thomas Nguyễn, một thành viên kỳ cựu của cộng đồng người Việt Quốc Gia Bắc California suốt 30 năm qua, Phó Chủ Tịch Liên Đoàn Cử Tri Bắc Cali, cựu Ứng Cử Viên Thị Trưởng San Jose, cựu Trưởng Ban Tổ Chức Bầu Cử nhiều Ban Đại Diện CD VN Bắc Cali, cựu Giảng Viên các lớp Luyện Thi Nhập Tịch Hoa Kỳ, cựu Giám Đốc trường Luyện Thi Nhập Tịch Hoa Kỳ. Tất cả những việc đóng góp của tôi cho cộng đồng Việt-Mỹ đều hoàn toàn tự nguyện và vô vụ lợi.
Hôm 2/9/24 tôi có coi một email trong đó có 2 câu hỏi hóc búa cho những sinh hoạt hỗn loạn đấu đá lẫn nhau trong cộng đồng và 1 đoạn video trong đó người chủ xướng cho 1 vụ la ó làm nhục nhân cách của 1 người Việt ở đám đông quan khách ngoại quốc sự tình gần dẫn đến hành hung nhau về thể xác.
Sau khi coi xong đoạn phim đó khoảng 5 lần mà tôi càng coi càng nổ giận vì thái độ la ó bằng microphone trước một số đông quan khách tham dự gồm Mỹ, Mễ, Việt, đại diện chính phủ thành phố và quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa…
Trong phim cho thấy người làm nhục người ta là bà Vân Lê hay Lê thị Cẩm Vân từng là chủ tịch Học Khu East Side tại San Jose, California.
Buồn Gì Buồn Hơn Hôm Nay
Người quay phim là một người đã từng là tác giả của sách “Biên Giới Việt Trung”. Ông quay phim buổi sinh hoạt hôm đó xong mà lòng ông ai oán buồn cho tình người nên ông vội vàng post cuốn phim đó lên mạng và hỏi đồng hương 1 câu hỏi quan trọng, hóc búa là:
“Nghĩ Gì về Vụ Việc Khó coi đã Xãy Ra với NV Biȇn Ðoàn tại Lễ Chào Cờ Ðầu Tháng 8, 2024 ở VTT Việt?” -- https://www.youtube.com/watch?v=iUpaR4VbZfE (phút thứ 46 trở đi).
Kính thưa quý vị, sau 5 lần coi xong đoạn phim đó mà lòng tôi cũng buồn tan nát. Một người Việt Nam hành hạ, làm nhục một người đồng hương Việt Nam khác, công khai nơi công cộng có nhiều quan khách ngoại quốc. Một người đàn bà, già gần chết mà lại chọn con đường hùng hổ, hung dữ để làm nhục một người đàn ông Việt Nam khác. Một người có chức vụ giáo dục mà lại đi la ó, làm nhục một ông Nghị Viên là người đang quản trị cả khu vực 7 là nơi có Vườn Văn Hóa Việt. Tôi không thể tin tưởng được cộng đồng VN Bắc Cali lại có một biến cố quan trọng và xấu xa như vậy lại diễn ra trước mắt công luận như bà Vân Lê đã làm nhục ông Biên Đoàn.
Đây là một việc mà cộng đồng chúng ta cần phải đem ra giải quyết để chấm dứt những hành vi đốn mạt đang dìu dắt cộng đồng Việt đi tới con đường khủng bố lẫn nhau bằng ngôn ngữ. Việc làm này đã vi phạm luật pháp Hoa Kỳ, Tiểu Bang Cali, Thành Phố San Jose.
Theo luật định thì không có một ai được phép làm nhục bất cứ ai nơi công cộng ngay cả trong gia đình. Ai cũng được hiến pháp Hoa Kỳ bảo vệ quyền tự do có được niềm vui và hạnh phúc. Luật của chính phủ cũng cấm luôn bất cứ ai lợi dụng những nơi công cộng như công viên hay trên tài sản của chính phủ để hành hung, làm nhục người khác.
Việc làm nhục ông Biên Đoàn của Vân Lê sẽ dẫn đến những sự xiết chặt quy định những nơi công cộng thuộc tài sản của Thành Phố San Jose (TP) trong tương lai. TP có thể sẽ thi hành những luật lệ đã có từ lâu nay đó là việc xin sử dụng các công viên phải xin phép, phải có insurance cả trăm ngàn đô la, phải dự đoán bao nhiêu người tham dự, phải mướn nhân viên trật tự, phải mướn phòng vệ sinh… nhất là không ai có độc quyền tổ chức và xua đuổi người khác tham dự, phải bảo vệ khách tham dự, phải chịu trách nhiệm việc khách bị hành hung, làm nhục, bị tấn công bạo lực…
Ông Triệu Hà là chủ tịch cộng đồng thứ ba tại San Jose đã đứng ra tổ chức sinh hoạt mà để cho bà Vân Lê làm nhục Nghị viên TP như vậy đã gần 1 tháng mà vẫn chưa hề thấy ô. Triệu Hà báo cáo hay lên tiếng về việc xấu xa đã xãy ra hôm đó. Việc giấu nhẹm tội lỗi này cho thấy ông Triệu Hà và nhiếu người muốn dấu nhẹm chuyện vi phạm luật pháp này. Người ngoại quốc nào coi những đoạn phim đó sẽ coi thường và khinh khi cộng đồng VN. Sau nửa thế kỹ sống tại Mỹ mà mà người Việt lại chấp nhận hay tổ chức cảnh bà chủ tịch học khu hành động lỗ mãng và vô nhân cách như vậy.
Quá trình của bà Vân Lê là những chuỗi dài của sai trái và làm lợi cho việt cộng:
1.-Bà Vân Lê đã từng lên radio KQED, San Jose Merury News của Mỹ để bảo vệ du sinh Việt Nam và được báo chí vịt cộng tung hô. VC dùng lời nói của bà Vân Lê làm nhục chính quyền Mỹ.
2.-Bà Vân Lê ngày càng làm loạn cộng đồng qua việc tấn công vào Nghị Quyết Cấm Treo Cờ Máu của TP San Jose. Bà Vân Lê nói với dân biểu Liên Bang Rho Khanna, viết thư tiếng Mỹ và Việt gửi cho Hội Đồng Thành Phố San Jose, đòi hũy bỏ Nghị Quyết Cấm Treo Cờ Máu.
3.-Nay bà Vân Lê phát triễn tội ác của bà qua việc vô cớ làm nhục Nghị Viên Biên Đoàn trong một sinh hoạt công cộng.
4.-Việc làm của bà Vân Lê và một số người thân tín đang đưa cả cộng đồng vào một sự phân hóa, chia rẽ khủng khiếp sẽ dẫn đến những hạn chế sử dụng các tài nguyên của chính phủ cho sinh hoạt của người Việt Quốc Gia tại San Jose.
5.-Việc làm của bà Vân Lê đang được Công Đoàn Lao Động Vùng Vịnh huy động các dân biểu dân chủ và các nghị viên thân Công Đoàn khai thác để chia rẽ cộng đồng VN để làm lợi cho họ trong những cuộc bầu cử dòng chính sắp tới.
Cộng Đồng Việt Nam có trách nhiệm phải lên tiếng phê phán và nghiêm khắc ngăn chặn việc này xãy ra trong tương lai. Ai chính thức có trách nhiệm trong việc lập ra những quy đinh nghiêm cấm này trong cộng đồng?
Bệnh Vô Cảm, Người Quốc Gia Chúng Ta như Thế Đó Phải Không Anh?
Sự im lặng chấp nhận tội lỗi này của cộng đồng cho thấy đây là một sự vô cảm của lòng người. Tất cả đã nhắm mắt để tội lỗi vươn cao hơn và còn tiếp tay cgo tội lỗi tiếp diễn trong cộng đồng. Đáng sợ thay cho lòng người vô cảm.
Tôi sẽ phân tích những việc lạm dụng cộng đồng qua các thông báo, thư ngỏ… để chà đạp lẫn nhau giữa những người thiện nguyện trong cộng đồng. Tôi thấy sự im lặng để mọi thứ diễn ra trong việc phân hóa CD và làm nhơ nhuốc CD hiện nay là trách nhiệm của Ô. Triệu Hà là người đã và đang sinh hoạt với bà Vân Lê nhất là Triệu Hà là người mang chức vụ là chủ tịch CD. Ô. Triệu Hà phải có trách nhiệm lên tiếng trình bày sự thật việc làm nhục đó như thế nào và tương lai CD dưới sự điều hành của ông sẽ như thế này hay tốt hơn?
Thomas Nguyễn
-------oo0oo-------