Cộng sản chiếm đất nước Việt Nam, đè đầu cưỡi cổ dân tộc Việt Nam không phải do cộng sản mạnh mà do dân chưa thấu hiểu được hiểm họa cộng sản !
-------------oo0oo--------------
This is a Testing Page
--------o0o--------
Thu ong Le Trong Quat ve Tai hop HNQT ve HD Paris.
Fra: Patrick Willay
Date: fre. 22. mai 2020 kl. 18:38
Subject: Kính chuyển để tường và xin tùy nghi góp ý kiến: Hiệp Định Paris
To:
From: Le Trong Quat ltqvina@gmail.com
Kính chuyển để tường và xin tùy nghi góp ý kiến.
Dù chúng ta có những lý lẽ vững chắc nhưng sự phục hoạt Hiệp Định Paris, theo tôi, không thuộc thẩm quyền của một Tòa án quốc tế nào trong hiện trạng công pháp quốc tế. và án lệ. Vì vậy, chưa thể đặt vấn đề thuê luật sư.
Chỉ có những quốc gia ký kết HĐ mới có quyền hay trách nhiệm thi hành các điều khoản cam kết hay tái họp Hội Nghị như HĐ đã qui định.
Căn cứ trên nội dung của HĐ, Chính Phủ Pháp Định VNCH đã và đang tiếp tục xúc tiến và vận động một số các quốc gia ký kết HĐ, và LHQ trong vai trò khuyến cáo của định chế quốc tế này, nhất là vị Tổng Thư Ký tiền nhiệm của LHQ đã chứng giám 12 chính phủ đồng ký Định Ước ngày 2 tháng 3, 1975 của HĐ Paris.
Cuộc vận động của chúng tôi đang tiến triển khá thuận lợi, hy vọng sẽ thành công với sự hổ trợ tích cực của tất cả các bạn và đồng bào trong nước đứng lên tranh đấu, hai mặt giáp công, quốc nội và hải ngoại.
Những cuộc biểu tình, hội luận, hội thảo, kiến nghị, thỉnh nguyện thư đều cần thiết để chứng tỏ cho công luận thế giới biết rằng nhân dân Miền Nam Việt Nam tức VNCH và chính phủ VNCH trước 1975 và sau 1975 ra hải ngoại đều liên tục trong mọi hoàn cảnh tố cáo phản kháng CSVN vi phạm HĐ Paris xâm chiếm VNCH.
Nếu không hành động như vậy mà im thin thít thì HĐ bị xem như lỗi thời, quá vãng (caduc) như tôi đã trình bày.và chúng ta mất đi một vũ khí tối quan trọng trong lãnh vực tranh đấu trên trường quốc tế.
LS Lê Trọng Quát
Le Trong Quat
-------oo0oo-------
tranlong001@yahoo.com
To: Le Trong Quat, Chinhphu Phapdinh
Sat, May 23 at 11:41 PM
Kính thưa thủ tướng Lê Trọng Quát
Tôi đã nhận được Sự vụ lệnh bổ nhiệm Phát Ngôn Viên qua email "Bcc" . Xin cám ơn lòng ưu ái của Thủ Tướng . Ttôi xin phép hỏi đây là một SVL chính thức (official) hay không chính thức .
- Nếu đây là SVL bổ nhiệm chính thức, thì xin Thủ tướng gửi cho tôi đàng hoàng qua hình thức "To" và "Cc" cho các vị trong nội các để mọi người cùng biết
- Nếu đây là một bổ nhiệm có tính cách không chính thức thì tôi xin phép từ chối vì tôi mơ hồ vị trí của mình . Tôi không biết phải xử trí như thế nào, mỗi khi cần phát ngôn có nên nhận mình là PNV của CPPÐ hay không .
Kính chúc Thủ tướng dồi dào sức khỏe,
Trần Long .
++++++++++++++++++++++++
On Saturday, May 23, 2020, 03:04:03 AM PDT, Chinhphu Phapdinh
RIÊNG
Tôi đã xem bài của Viet List . Vài nhận xét gửi bạn:
- Nhận xét chung: giúp cho độc giả hiểu rõ giá trị và vai trò của CPPĐVNCH , rất tốt ( De jure là chữ la tinh không có dấu sắc)
- Đối với một cá nhân hay tổ chức tư nhân, một bài viết như vậy cũng đủ làm cho người đọc trong đại chúng hiểu tồng quát vấn đề VN và nói riêng, Hoàng Sa, Trường Sa.
- Nhận xét riêng: Cần lưu ý vài trọng điểm trong lập trường chính trị của CPPĐ như:
-CPPĐ tích cực góp sức vào cuộc tranh đấu của đồng bào trong nước, yếu tố có tính cách quyết định sự thay thế chế độ CS bằng chế độ dân chủ , tự do như kinh nghiệm của các cuộc cách mạng dân chủ hóa trong thế giới mới 30 năm qua.
-Ở hải ngoại, CPPĐ tích cực vận động Hoa Kỳ trước tiên, LHQ và các nước dân chủ ký kết HĐP thi hành cam kết của họ “ thừa nhận long trọng và tôn trọng triệt để nền độc lập, chủ quyền, sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ VN cũng như quyền tự quyết của nhân dân miền Nam VN….”.
-Đấy là chiến lược hai mặt giáp công của CPPĐ
-Không nói đến việc triệu tập một hội nghi quốc tế để giải quyết các vi phạm HĐP của CS vì :
-CPPĐ đã đòi hỏi sự thi hành các cam kết là thiết yếu, đương nhiên và đủ. Còn thể thức thi hành là chuyện của Hoa kỳ và các quốc gia và LHQ, CPPĐ chỉ cần thúc dục và đôn đốc.
-Cần biết triệu tập một hội nghị quốc tế là một việc rất lớn, quan trọng mà ngay cả một cường quốc đương quyền cũng khó thực hiện, đừng nói đến một chính phủ lưu vong. Chưa kể, nếu có một hội nghị quốc tế với nhiều thành viên, nguy hiểm rất là lớn: nhiều nước đang làm ăn lớn với VC rất có thể không ủng hộ mình. Ngay cả HK bây giờ cũng đang giao dịch mật thiết với VC.
-LS Thọ nói có nhiều nước ủng hộ mình trong số 6 nước họp lại để triệu tập hội nghị Paris, tôi không cả tin vì không có trong tay một dấu hiệu gì về việc này. Chúng ta làm việc lớn nên phải hết sức thận trọng, nhìn xa, thấy rộng chứ không phải để làm vừa lòng một nhóm nhỏ trong một thời gian ngắn cho đến khi họ nhận thức được sự thật. Bạn Thọ hết lòng vì đại cuộc, là điều rất đáng quí nhưng có lẽ vì vậy mà bạn đôi khi quá lạc quan và dễ tin chăng.
-Kinh nghiệm thành công và thất bại của tôi trong hai thời kỳ VNCH và 45 năm ở hải ngoại đã dạy tôi bài học ấy để áp dụng trong cuộc tranh đấu cuối cùng này cho quê hương chúng ta.
-Bạn có toàn bộ chiến lược tranh đấu của CPPĐ trong nhiều văn bản và phỏng vấn, hội luận và lần mới đây với giáo sư Nguyễn Chính Kết được trình bày và lưu giử trong mạng Vietnamconghoaphapdinh.com để tham khảo trong nhiệm vụ quan trọng Phát ngôn nhân của CPPĐVNCH mà tôi ủy thác cho bạn với niềm tin bạn sẽ chu toàn tốt.
Cố nhiên, tôi sẽ ở bên cạnh bạn khi cần thiết, bạn khỏi phải lo.
PARIS, ngày 22 tháng 5, 2020
Lê Trọng Quát
-------oo0oo-------