Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !
-------------oo0oo--------------
This is a Testing Page
--------o0o--------
CỰU ĐẠI TÁ VŨ VĂN LỘC
CỰU ĐẠI TÁ VŨ VĂN LỘC THÁCH THỨC NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN VÀ QUÂN NHÂN VNCH.
[...]
Cựu đại tá Vũ Văn Lộc công khai nói về lập trường hòa hợp hòa giải với đảng Cộng Sản Việt Nam, thách thức đồng bào khi công nhận là thông gia với cựu tổng bí thư Đổ Mười, gốc làm nghề quét tường vôi, sau là hoạn lợn ở miền bắc, trước khi gia nhập đảng Cộng Sản. Đổ Mười hung ác, trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, hắn cùng với một số đồng chí trung ương đảng, soạn ra chương trình tắm máu quân nhân, công chức VNCH, xin được trích kế hoạch của hắn sau đây:
"-Thủy Quân Lục Chiến, Biệt Động Quân, ám số VCA: tử hình, không bịt mắt
-Cán bộ xã ấp, xây dựng nông thôn, chiêu hồi: ám số VDA: tử hình ngay tại chỗ ( tức là gặp đâu giết đó).
-Không quân, an ninh quân đội: ám số VA A: tử hình.
-Cảnh sát, tình báo, nhảy dù, cán bộ Phượng Hoàng, ám số VBA: Tử hình, tước đoạt quyền sống của luôn vợ con.
-Sư đoàn trưởng, trung đoàn trưởng, tiểu đoàn trưởng, ám số VEA: tử hình.
-Trưởng ty, sở, ám số VGA: lao động khổ sai chung thân".
Nếu không có áp lực quốc tế sau khi Pol Pot tàn sát dân chúng ở Campuchea, thì kế hoạch tắm máu nầy có thật, được thi hành, hàng trăm ngàn quân nhân cán chính chắc không tránh khỏi bị thảm sát như trận tổng công kích tết Mậu Thân 1968.
Cựu tổng bí thư Đổ Mười, là thông gia với cựu đại tá Vũ Văn Lộc, đáng cảnh giác, vì đại tá Lộc là chủ nhân bảo tàng viện, người có danh vọng, nhà văn, là cựu quân nhân cao cấp.
Cựu đại tá Vũ văn Lộc thách thức người Việt hải ngoại, khi kết thông gia với tên ác ôn Đổ Mười. Tìm hiểu thêm về lý do nào mà cựu đại tá Lộc kết thân với Đổ Mười? Ai mai mối?. Thâm tình bao lâu? Đổ Mười có gặp đại tá Vũ Văn Lộc chưa?. Nguyên tắc chung là khi làm thông gia, hai bên đàng trai, đàng gái phải gặp nhau cho biết mặt, thông cảm… Hai bên có bàn tính chuyện gì, trao đổi những gì?....chúng tôi nghi ngờ đây là mối tình được dàn xếp giữa hai bên, xin mạn phép hỏi trung tướng Đồng Văn Khuyên, là xếp của của cựu đại tá Vũ Văn Lộc. Cựu trung tướng Đồng Văn Khuyên ở miền Nam, thì phía bên kia có thiếu tướng Đồng Văn Cống, tức là Cai Tổng Cống, thời Việt Minh, sau 1954 tập kết ra bắc, chỉ huy trung đoàn 99, đóng tại Hòa Bình, không rõ hai ông tướng cùng họ Đồng có giúp cho mối tình thông gia Vũ Văn Lộc-Đỗ Mười?/.
Vũ Văn Minh
01.03.2011
----- Forwarded Message -----
From: 'Hieu Doan' via PhucHungViet
To: Yahoo! Inc.
Subject: Cùng ông Vũ văn Lộc.
MOT Y CHI CHONG CONG MOT LOI THE GIANH LAI QUE HUONG
Cùng ông Vũ văn Lộc.
Theo như ông viết thì năm nay ông đã 87 tuổi, hơn nữa ông cũng đã từng là một đại tá trong QLVNCH. Với cái tuổi đời cũng như cái cấp bậc trong quá khứ tưởng rằng ông cũng đã có đủ kinh nghiệm cũng như hiểu biết để khi đặt bút viết về một vấn đề gì. Ngờ đâu khi đọc cái bài viết NHẬT KÝ VIET MUSEUM ông mới viết ngày 7 tháng 3-2010 trong đó ông viết một đoạn như sau :“ Trong phần đóng góp ý kiến riêng chúng tôi nhận xét rằng từ 1975 đến nay, chúng ta có 2 triệu người Việt Hải Ngoại thuộc đảng VNCH chống đối liên tục với 1 triệu đảng viên Việt Cộng.. " Chỉ có những thằng con nít ngông nghênh và ngu dốt mới gọi Quốc Gia Việt Nam Cộng Hoà là đảng VNCH.
Còn ông là một thằng già 87 tuổi, ông không phải là thằng con nít, nên khi ông viết như thế đều có mục đích, chủ tâm của ông là dùng những ngôn từ ra vẻ chống cộng để mờ mắt người đọc, rồi lồng vào đó một đoạn văn hạ nhục Quốc Gia Việt Nam Cộng Hoà. Ông còn đểu cáng hơn thằng việt cộng, vì cho dù chúng nó có thù ghét VNCH đến đâu thì chúng cũng chỉ xách mé gọi ngụy quân ngụy quyền hay cờ 3 que, chứ chưa bao giờ chúng xúc phạm đến Quốc Gia Việt Nam Cộng Hoà. Ông ăn cái gì? Ông nhận cái gì từ thằng việt cộng để ông có hành động khốn nạn như trên. Thiết nghĩ rằng từ nay ông nên câm cái mõm chó ăn cứt việt cộng của ông lại.
Thưa quý chiến hữu, chẳng đặng đừng tôi phải dùng những ngôn ngữ nặng nề với một tên khốn nạn như Vũ Văn Lộc. Mong quý chiến hữu từ nay đừng bao giờ gọi VVL là đại tá, vì nó chỉ làm ô uế thanh danh những người lính VNCH.
Đoàn Trọng Hiếu
From: Loc Vu
To: 21 giaochi san jose
Sent: Sunday, March 8, 2020, 12:11:39 AM PST
Subject: Kể chuyện tham dự ngày No Recall tai San Jose
Giao Chỉ, San Jose. NHẬT KÝ VIET MUSEUM
(Ngày thứ bẩy 7 tháng 3-2020) Kể chuyện tham dự ngày No Recall tai San Jose.
Trưa ngay anh em thiện chí tại San Jose mời tham dự buổi gặp gỡ phái đoàn thị trưởng Tạ Đức Trí lên thăm miền Bắc và vận động cho vụ chống Recall sẽ tổ chức vào tháng 4-2020.
Tôi năm nay 87 tuổi. Triết gia A châu nói rằng. 70 tuổi đa là hiện tượng bất thường. Thất thập cổ lai hy. Vậy thì bát thập sắp ra đi... Lại thêm tình trạng dịch CONORA. Chính phủ mới loan báo tuổi già là đối tượng chính. Đừng đến cho đông người. Đừng liên quan đến tranh chấp hận thù. Vậy mà vẫn đến là bày tỏ hết lòng yểm trợ các bạn. Tưởng rằng chỉ có được chừng 10 bàn khoảng 100 nguoi.
Ai ngờ đầy đủ 30 bàn kể cả các thân hữu từ Nam CA lên đến SF, và thủ đô Sacramento. Tổ chức tương đối ngăn nắp và trật tự. Sau các nghi thức khai mạc, lần lượt ban tổ chức và các đại diện từ Nam CA lên trình bày tất cả các tin tức và giải thích các lý do đưa đến câu chuyện Recal đồng loạt một lượt các thị trưởng, phó thị trưởng và một nghị viện thành phố Westminster. Phái đoàn chính của miền Nam có 2 luật sư Trần Thái Văn và luật sư Nguyễn Quốc Lân. Đại diện chính thức thành phố là thị trưởng Tạ Đức Trí và nghị viên Nguyễn Mạnh Chí. Tất cả 4 vị đều lần lượt lên tiếng. Mỗi người nói một khía cạnh chuyên môn.
Chúng tôi có dịp nói đôi lời nhận xét. Rất khen ngợi ban tổ chức vận động vô cùng hữu hiệu số người ủng hộ tham dự đông đảo trong một thời gian rất ngắn. Đọc danh sách các hội đoàn tham dự bao gồm hầu hết mọi đoàn thể tại Bắc CA. Đặc biệt Liên Hội cựu quân nhân và Câu lạc Bộ Truyền Thông chính thức công bố bản văn ủng hộ thị trưởng Tạ Đức Trí và tuyên ngôn chống Recall. Phải ghi nhận rằng toàn thể 4 vị diễn giả trong phái đoàn Nam CA đều là những diễn giả xuất sắc và trình bày với tấm chân tình, thể hiện tinh thần chống Cộng rõ rệt và nhìn rõ hiểm họa Recall sẽ ảnh hưởng đến tất cả các dân cử gốc Việt toàn vùng và sẽ đưa đến ảnh hưởng xấu trong toàn thể cộng dong VN mọi nơi.
Trong phần đóng góp ý kiến riêng chúng tôi nhận xét rằng từ 1975 đến nay, chúng ta có 2 triệu người Việt Hải Ngoại thuộc đảng VNCH chống đối liên tục với 1 triệu đảng viên Việt Cộng. Thủ đô của chúng ta là Nam CA và Bắc CA. Rieng Westminster với tượng đài chiến sĩ, tượng đài thuyền nhân, Hoàng Sa,với Little Sài Gòn. Với Exit Little Sài Gòn trên xa lộ, Với khu Bolsa với các thị trưởng và các nghị vien là niềm hãnh diện của VNCH. Việt Nam đã để mất Hoàng sa và Trường Sa vào tay quân Tầu. Bây giờ không thể để mất Bolsa.
Nếu có ba bốn dân cử trong một thành phố là một niềm hãnh diện thì việc bị truất phế đồng loạt là vấn nạn đau thương mất danh dự của VNCH. Người ta nói cái gì tiền cũng mua được, Nếu không mua được thì nhiều tiền phải xong. Nhưng nhiều tiền cũng không mua được hạnh phúc, sức khỏe và danh dự. Xin chúc các bạn Westmister thành công trong cuộc chiến vì danh dự, vì chính nghĩa và luôn luôn nhớ rằng kẻ thù chính là đảng Việt Cộng bên kia Thái Bình Dương.
Đặc biệt, sau chương trình họp mặt gây quỹ, chúng tôi hân hạnh moi phái đoàn ghé thăm Viện bảo tàng Thuyền Nhân và Việt Nam Cộng hòa gọi tắt là Việt Museum tai History Park San Jose. Nhân dịp này chúng tôi có trao tặng phái đoàn mỗi vị một cuốn lịch năm 2020 trong đó bao gồm các tác phẩm của Việt Museum và tài liệu ghi dấu lịch sử của Việt Nam từ 1950 qua 1954, 1975 cho đến ngày nay.
Ghi chu
Cac ban co hinh anh trong buoi tiec va tai Museum xin gui cho toi
Cam On
Vũ Văn Minh
-------oo0oo-------