Cộng sản chiếm đất nước Việt Nam, đè đầu cưỡi cổ dân tộc Việt Nam không phải do cộng sản mạnh mà do dân chưa thấu hiểu được hiểm họa cộng sản !
-------------oo0oo--------------
Trang Cộng Đồng
--------o0o--------
Phiên toà xử vụ kiện Madison và hội đồng TP San Jose (ngày 2)
Phiên toà xử vụ kiện Madison và hội đồng TP San Jose (ngày 2)
(VVV) Phiên toà xử vụ vụ án vi phạm luật Brown Act bước sang ngày thứ 2 đã diễn ra lúc 9 giờ sáng thứ Năm ngày 4 tháng 2 năm 2016 cũng tại phòng xử án số 22, lầu 3 Tòa Thượng Thẩm Quận Hạt Santa Clara, số 161 N. First Street, San Jose, CA 95113.
Vụ án này do cộng đồng người Mỹ gốc Việt Miền Bắc California đứng ra kiện thành phố San Jose đã vi phạm luật Brown Act trong vụ đặt tên cho khu thương mại trên đường Story Road San Jose cách đây 8 năm.
Có hơn 30 người trong Cộng đồng tham dự. Về phía ủng hộ Madison có 8 người, trong đó có 2 người gốc Latino tham dự.
Mở đầu, Luật sư bên Cộng đồng, ông James McManis, đã trình bày trước Toà. Ông liệt kê một số sự kiện liên quan để cho thấy vì sao cộng đồng Việt muốn đặt tên Little Saigon cho khu thương mại nói trên. Ông cho chiếu slide show bức hình lịch sử, chiếc máy bay trực thăng trên nóc nhà đưa người Việt chạy trốn CS của những người Việt tỵ nạn và nhiều người trong số họ đã định cư tại San Jose, hình thành nên một Cộng Đồng Người Việt tại đây.
Trong phần trình bày của ông, có 3 tên được nhắc nhiều lần trong phần mở đầu, đó là Madison Nguyễn, Lập Tăng, và Little Saigon. Ông nhắc lại quá trình vi phạm Luật Brown Act của Tp có từ nhiều năm trước, thí dụ vụ Dự Án khu thương mại Latino, Tropicana Business Center, trong đó các nghị viên cũng đã vận động trước cho quá túc số 6/11. Nói cách khác, với những bằng chứng có được, cho thấy Hội đồng Tp San Jose, đã từng nhiều lần vi phạm Brown Act có chủ ý.
LS James McManis nói rằng tiến trình bàn thảo đã được thỏa thuận đặt tên Việt Nam Town Center, thay vì Little Saigon, dưới sự vận động của thương gia Lập Tăng. Sự vận động này, đã không qua tiến trình công khai và minh bạch đối với Cộng đồng người Việt, và đó là đầu dây mối nhợ, dẫn đến vụ kiện Brown Act hôm nay.
Luật sư cũng cho chiếu video cuộc phỏng vấn nghị viên Forrest Williams, người thứ 6 trong số 11 nghị viên. Trong đó ông Williams xác nhận đã gặp Madison và hứa sẽ ủng hộ các vận động của Madison, cho bất cứ dự án nào có liên quan đến tên Việt Nam.
Hai nhân chứng đã được Luật sư kêu lên, đó là Trina Nguyễn, một thiện nguyện viên trẻ, hoạt động cho Cộng Đồng, tốt nghiệp Đại học tại Mỹ và làm trong lãnh vực truyền thông. Người kế là cựu nghị viên Madison Nguyễn, bước lên trước Tòa, dơ tay tuyên thệ sẽ trả lời sự thật trước công lý. Ngoài ra, trong phiên xử, LS James McManis mời hai người đứng lên để trình diện trước toà và giới thiệu là ông Lý Tống người tuyệt thực 28 ngày để phản đối Madison và các Nghị viên thành phố San Jose đã chà đạp dân chủ trong vụ đặt tên Little Saigon và ông Nguyễn Ngọc Tiên chủ tịch cộng đồng VN Bắc Cali là người đứng ra đại diện CĐ Bắc Cali kiện thành phố vi phạm luật Barown Act.
Sau đó, LS James McManis đã dùng các văn bản của thành phố cách đây 8 năm, các video, các email v.v... để chất vấn Madison. Cuộc tra hỏi giữa Luật sư Cộng đồng và Madison đã kéo dài 5 tiếng đồng hồ, xoay quanh các sự kiện liên hệ đến những quyết định tên Little Saigon mà theo nhận định của Luật sư, đã vi phạm trầm trọng luật Brown Act.
-------oo0oo-------