Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !

-------------oo0oo--------------

Trang Cộng Đồng

HoChiMinh

--------o0o--------

Tin tổng hợp: Kết luận của Ủy Ban Bầu Cử Thành Phố San Jose: Nhóm Ủng Hộ Jimmy Nguyễn "Hoàn Toàn Không Vi Phạm"

Tho Nguyen Tan
209-430-9178

CongDong




Vào lúc 2 giờ chiều Chủ Nhật, 17-2-2013, nhóm ủng hộ Ứng Cử Viên Jimmy Nguyễn tranh cử nghị viên khu vực 8 San Jose đã tổ chức buổi TƯỜNG TRÌNH DIỄN TIẾN & KẾT QUẢ về việc Uỷ Ban Bầu Cử Thành Phố San Jose thuê TổHợp Luật Sư Hanson Bridgett điều tra một số thành viên trong nhóm, tại parking lot trong khu Tully Business Center trên đường Tully.

Buổi họp báo với sự hiện diện của những thành viên chính trong vụ này gồm: Kỹ Sư Nguyễn-Tấn Thọ, Nhà Báo Huỳnh Lương Thiện, Luật SưNguyễn Tâm đại diện, Kỹ Sư Lâm Hữu Đức, Luật Sư Jimmy Nguyễn và anh Quốc Phong. Khoảng trên duới 30 vị đại diện các tổ chức hội đoàn và đồng hương đã tham dựbuổi họp báo.

Khởi đầu, KS Nguyễn -Tấn Thọ đã trình bày sơ lược diễn tiến nội vụ bắt đầu từ ngày 15-11-2012 khi ông nhận được cú phone của Luật Sư Steven Miller thuộc tổ hợp Luật Sư Hanson Bridgett, cho biết ông được thành phố San Jose uỷ thác điều tra ông Thọ và một số người gốc Việt khác, vì nghi ngờ nhóm người này có thể đã vi phạm luật bầu cử trong lúc ủng hộ ƯCV Jimmy Nguyễn. Qua hôm sau, ông Thọ cùng các ông Huỳnh Lương Thiện, Vũ Ban... cũng đã nhận thư của Luật Sư Joan Cassman, đồng sự với LS Steven Miller, với cùng mục đích . KS Thọcho biết ngay từ đầu ông đã cảm thấy: "Đây không phải là một cuộc điều tra bình thường mà là một âm mưu nhằm chèn ép, bức hiếp, gây khó dễ, làm nản lòng những người ủng hộ các ứng cử viên gốc Việt. Ý đồ của họ phải chăng để ngăn chận tiếng nói của cộng đồng Việt chúng ta, hầu làm giảm sức mạnh cộng đồng chúng ta trong HộiĐồng Thành Phố ?". Vì thế, nhóm các ông Thọ,Thiện đã mời LS Nguyễn Tâm tham gia, đại diện cho hai ông, nhằm đối phó với các âm mưu trên. Diễn tiến tiếp theo qua ba lần điều trần của Ủy Ban vào những ngày 9/01, 24/01, và lần cuối cùng 13/02 vừa qua, với những lý lẽ buộc tội và chứng cớ không đầy đủ, thậm chí cố tình ghép tội với sự gian dối trong báo cáo từ phía tổ hợp LS Hanson Bridgett, đại diện là bà LS Joan Casman, và những tranh biện của phía chúng tôi có đủ chứng từvà lý luận rõ ràng đã thuyết phục được Ủy Ban Bầu Cử. Cuối cùng, Ủy Ban Bầu Cử Thành Phố San Jose kết luận là chúng tôi hoàn toàn không vi phạm gì cả.

Luật Sư Nguyễn Tâm cho biết, từ đầu ông đã vạch ra những sai trái của phía nhóm luật sư điều tra, thí dụ họ căn cứ vào một lá thư than phiền và yêu cầu điều tra của ông chánh lục sự thành phố là Dennis Hawkins ghi ngày 16/11/2012 , nhưng thư này lại không có chữ ký của đương sự, trong khi LS phía điều tra đã tiến hành cuộc điều tra từ ngày 15/11, tức trước khi có thư than phiền một ngày. Ngoài ra, trong thư than phiền này cũng rất mơ hồ, không có những dữ kiện cụ thể theo luật yêu cầu. Vì thế, LS Nguyễn Tâm đã bác bỏ thẩm quyền điều tra của tổ hợp LS này, và ông nói chính các LS điều tra này đã phạm luật vì không tuân thủ thủ tục pháp lý.

Kỹ Sư Lâm Hữu Đức, một trong những ngưòi bị điều tra đầu tiên, đã tường thuật khá chi tiết những đối phó của ông trong cuộc điều tra đầy mưu mô của nhóm luật sư già dặn kinh nghiệm, cũng như ông đã đưa ra lý lẽ và chứng cớ để bác bỏ cách làm việc cẩu thả, các chứng từ vô giá trị của phía LS điều tra. Ông mô tả cảm tưởng của ông khi đến tham dự buổi điều trần sau cùng ngày 13-2-2013 là: "Tôi cảm tưởng rằng, chúng tôi như là những con cừu đang đi vào hang sói". Và sau cùng ông nói: "Nhưng với những chứng cớ rõ ràng và phản biện xác đáng của chúng tôi, rốt cuộc, Uỷ Ban Bầu Cử Thành Phố San Jose đã phải tuyên bố, chúng tôi hoàn toàn vô tội. Riêng Ls Jimmy Nguyễn thì chỉ bị một lỗi nhỏ là không khai báo đầy đủ các chi thu trong cuộc bầu cử và UỷBan cho hạn trong vòng 30 ngày nếu Ls Jimmy nạp bản khai báo đầy đủ thì cũng xem như Jimmy không phạm lỗi gì cả".

Nhà Báo Huỳnh Lương Thiện phát biểu rằng: "Thật là một trớ trêu khi trong suốt 3 tháng cố truy tìm các sai phạm của chúng tôi mà không ra, để sau cùng phải tuyên bố là chúng tôi hoàn toàn vô tội, không sai phạm gì cả. Không những thế, chính vị chủ tịch Uỷ Ban Bầu Cử TP San Jose lại nói lời cám ơn và khen ngợi chúng tôi là những công dân tốt, đã làm những điều đúng đắn...".

Ông Thiện nói tiếp là: "Chúng tôi cám ơn những đồng hương ngỏ lời chúc mừng chúng tôi 'chiến thắng'. Nhưng, chúng tôi không nghĩ chúng tôi chiến thắng, mà chỉ là những người đã miệt mài đấu tranh và cuối cùng tìm được công lý. Tuy nhiên, nếu nói có người thắng thì phải có người thua. Thưa quý vị, chính quý vị, chính tất cả các cử tri của chúng ta là nhưng người thua thiệt bởi vì họ đã tha hồ sử dụng hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn tiền thuế của quý vị để trả cho nhóm luật sư làm cuộc điều tra vô bổ này"...

Kế đến, LS Jimmy Nguyễn cũng đã ngỏ lời cám ơn và xin lỗi các ông Nguyễn-Tấn Thọ, Huỳnh Lương Thiện, Lâm Hữu Đức... đã vì ủng hộ Jimmy Nguyễn mà phải gặp những rắc rối phiền muộn.

Sau cùng, một thanh niên trẻ, anh Quốc Phong, người đã ký tên than phiền hành động ông chồng bà ƯCV Rose Herrera đã nhổ bảng tranh cử của Ls Jimmy Nguyễn, cắt ra từng mảnh nhỏ, và vứt vào thùng rác...và yêu cầu Uỷ Ban Bầu Cử cho tiến hành cuộc điều tra, nhưng anh đã tỏ ra thất vọng vì nhóm luật sư này đã từ chối không tiến hành cuộc điều tra với lý do là chưa đủ chứng cớ, không đủ thẩm quyền.

Sau khi trả lời các thắc mắc của một số nhà báo và tham dự viên cũng như nhận lời chúc mừng, khen tặng từ cựu Dân Biểu Trần Minh Nhựt và Giáo Sư Trần Minh Xuân... buổi họp báo đã chấm dứt lúc 3:10 phút cùng ngày .

Hạ Lan tổng hợp.

Tho Nguyen Tan

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us